Năm 2012, xuất khẩu sẽ đạt hơn 108 tỷ USD

Thông tin này được Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng khẳng định tại Hội nghị ngành Công thương sáng 3/1 tại Hà Nội.

Năm 2012, xuất khẩu sẽ đạt hơn 108 tỷ USD

Năm 2012, xuất khẩu sẽ đạt hơn 108 tỷ USD

Dệt may vẫn kỳ vọng là ngành có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất trong năm 2012

Theo báo cáo của Bộ Công thương, năm 2011 ước tính kim ngạch xuất khẩu cả năm 2011 đạt 96,3 tỷ tăng hơn 33% so với năm 2010, vượt chỉ tiêu đề ra (tăng 10%), xấp xỉ ngưỡng 100 tỷ USD. Cùng với đó, tốc độ nhập siêu đã giảm cả về kim ngạch tuyệt đối và tỷ lệ, ước tính là 9,52 tỷ USD, bằng 9,89% kim ngạch xuất khẩu, thấp hơn so với mục tiêu Quốc hội và Chính phủ đề ra.

Như vậy, sau 5 năm gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), nhập siêu năm 2011 đã hạn chế từ mức trên 33% xuống 9,98%, góp phần vào ổn định kinh tế vĩ mô. Để góp phần đạt tốc độ tăng trưởng GDP của cả nước năm 2012 khoảng 6,0-6,5%, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng cho biết, toàn ngành sẽ phấn đấu để giá trị sản xuất công nghiệp tăng 13%, giá trị gia tăng toàn ngành công nghiệp tăng khoảng 7,5% so năm 2011; xuất khẩu tăng 13% so với năm 2011 và đạt kim ngạch khoảng 108,8 tỷ USD…

Bộ trưởng Hoàng nhấn mạnh, thời gian tới, Bộ sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu, phát triển ngành công nghiệp và xây dựng theo hướng nâng cao chất lượng hiệu quả và sức cạnh tranh. Phát triển các ngành công nghiệp có hàm lượng công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn, có nhiều sản phẩm xuất khẩu. Chú trọng phát triển công nghiệp hỗ trợ, năng lượng tái tạo, công nghệ cao, công nghiệp cơ khí trọng điểm. Áp dụng công nghệ tiết kiệm nguyên, nhiên, vật liệu và năng lượng. Đồng thời với đó là tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ, khuyến khích phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm, thuỷ sản…

Riêng đối với xuất nhập khẩu, mặc dù mục tiêu xuất khẩu 2012 sẽ tăng 13% so với năm 2011 và đạt kim ngạch khoảng 108,8 tỷ USD. Trong đó, nhóm hàng xuất khẩu chủ lực là nông, lâm thủy sản năm 2012 dự báo sẽ đối diện với nhiều khó khăn về giá xuất khẩu khó có thể tăng cao do đã ở mức cao trong năm 2011. Cùng với đó, lượng xuất khẩu cũng không thể tăng cao do hạn chế về diện tích canh tác và sản lượng. Dự kiến xuất khẩu nhóm hàng này trong năm 2012 đạt kim ngạch 20,2 tỷ USD, tăng 2,6% so với năm 2011 và chiếm tỷ trọng 18,6% (tỷ trọng giảm 1,9% so với năm 2011).

Trong nhóm hàng công nghiệp chế biến, dệt may vẫn kỳ vọng là mặt hàng đem lại kim ngạch xuất khẩu lớn nhất cho ngành, khi năm 2011 xuất khẩu mặt hàng này "cán đích" 15,6 tỷ USD, tăng 38% so với cùng kỳ. Dự kiến năm 2012, xuất khẩu dệt may sẽ đạt kim ngạch khoảng 16,5 tỷ USD với tốc độ tăng trưởng 19% so với năm 2011.

Song, các dự báo cũng cho thấy, yêu cầu nhập khẩu sẽ khoảng 121,8 tỷ USD, tăng 15,2% so với năm 2011. Như vậy, nhập siêu khoảng 13 tỷ USD, bằng khoảng 12% tổng kim ngạch xuất khẩu. “Tuy nhiên, quán triệt chỉ đạo của Thủ tướng tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương, ngành Công Thương phấn đấu tỷ lệ nhập siêu không cao hơn năm 2011 tức là khoảng 10%” – Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cho biết.

Bên cạnh đó, Bộ cũng cần rà soát cơ cấu đầu tư, tiếp tục nghiên cứu những chính sách khuyến khích hơn nữa việc đầu tư sản xuất hàng hóa xuất khẩu và hàng hóa thay thế nhập khẩu; hạn chế đầu tư vào khu vực phi sản xuất; đôn đốc các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty, công ty nhà nước đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa vào hoạt động các công trình, dự án sản xuất hàng thay thế nhập khẩu.

Tăng cường sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu, nhất là là các dự án sử dụng vốn có nguồn gốc ngân sách. Xây dựng các hàng rào kỹ thuật phù hợp với các cam kết quốc tế để hạn chế nhập khẩu các hàng hóa kém chất lượng, ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe người dân.

Trường Giang

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.