Mỹ - Iran tích cực chuẩn bị vòng đàm phán mới
Theo hãng tin AFP, sau cuộc họp với ông Kerry, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif bày tỏ thiện ý của Iran nhằm xóa bỏ lo ngại của phương Tây về chương trình hạt nhân của Iran.
![]() |
Giám đốc Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Yukiya Amano (trái) và Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif tại Hội thảo an ninh Munich hôm qua (2/2). |
Ông Zarif cho hay Iran sẽ bước vào vòng đàm phán mới vào cuối tháng này “với quyết tâm chính trị và thiện chí nhằm tiến tới một thỏa thuận”.
Tại Hội thảo an ninh Munich, Ngoại trưởng Iran cho rằng nếu quá trình đàm phán không dẫn tới các kết quả tích cực thì điều đó sẽ là “một thảm họa đối với tất cả mọi người”.
Sau khi đạt được thỏa thuận ban đầu về chương trình hạt nhân của Iran vào tháng 11/2013, các cường quốc sẽ tiến hành vòng đàm phán mới với Tehran vào ngày 18/2 tới.
Theo một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ, hai ông Kerry và Zarif “đã thảo luận về các cuộc thương lượng sắp tới với nhóm P5+1 và EU về một thỏa thuận toàn diện”.
Nhóm P5+1 bao gồm 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc gồm Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh và Pháp cùng Đức tham gia vào các cuộc đàm phán với Iran.
“Ông Kerry đã tái khẳng định rằng điều quan trọng là hai bên thể hiện thiện chí trong quá trình thương lượng và Iran phải tuân thủa các cam kết theo Kế hoạch hành động chung (thỏa thuận tạm thời đạt được hồi tháng 11/2013”, vị quan chức này cho biết.
Ông này cũng nói thêm rằng Ngoại trưởng Kery “cũng nói rõ Mỹ sẽ tiếp tục thực thi các lệnh cấm vận (đối với Iran)”.
Trong khi đó tại Hội thảo an ninh Munich, Ngoại trưởng Iran khẳng định rằng: “Sẽ là sai lầm lớn nếu các bạn bè của chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi có mặt ở đây vì các lệnh cấm vận đã phát huy tác dụng”.
Hồi tháng 11/2013, Mỹ và Iran đã đạt được thỏa thuận ban đầu – một thỏa thuận có ý nghĩa lịch sử - về chương trình hạt nhân Iran. Theo đó, Iran sẽ tạm dừng một phần chương trình hạt nhân của mình đồng thời cho phép các thanh sát viên Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đến nước này để đổi lấy các lệnh cấm vận được nới lỏng.
Hôm 1/ 2, Iran nhận được khoản tiền 500 triệu USD đầu tiên trong tổng số khối lượng tài sản trị giá 4,2 tỷ USD bị đóng băng theo các lệnh cấm vận của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.