Muôn kiểu tránh nắng của người Hà Nội trong cái nóng đầu hè
![]() |
Đầu tháng 4, Hà Nội đã đón những ngày nắng nóng đầu tiên của năm. |
![]() |
Tuy là những ngày nắng đầu tiên nhưng nhiệt độ khu vực Hà Nội đã thay đổi đột ngột và tăng cao đáng kể so với những ngày trước đó. |
![]() |
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng TV TƯ, do vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển mạnh nên nhiệt độ khu vực Hà Nội đã tăng cao. |
![]() |
Đặc biệt vào những ngày cuối tuần, nhiệt độ có thể tăng lên tới 35 - 37 độ. |
![]() |
Vào ban trưa, khi nhiệt độ lên cao nhất, việc di chuyển ngoài đường trở nên rất khó khăn do nắng nóng. |
![]() |
Mọi người phải sử dụng bất cứ thứ gì có thể che nắng được để đi ra đường. |
![]() |
Những tán cây rộng trở thành nơi tránh nắng lý tưởng cho những người chạy xe ôm. |
![]() |
Tại các trạm xe buýt, mọi người phải đứng vào gốc cây hoăc ngồi quay mặt vào trong để tránh cái nóng ngoài mặt đường bốc lên. |
![]() |
Mặt đường vắng tanh người đi lại, chỉ còn những người bán hàng rong ngồi dưới bóng cây. |
![]() |
Đồ dùng của các cụ già ra hóng mát ngoài công viên, bờ hồ không thể thiếu chiếc... quạt giấy. |
![]() |
Dưới cái nắng gắt của trưa hè, những công nhân của Cty Công viên Thống Nhất phải căng lán tạm để nhặt cỏ me dại. |
![]() |
Mấy hôm tới, nắng nóng có khả năng mở rộng ra toàn bộ các tỉnh từ ven biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 38 độ, có nơi trên 38 độ. Hà Nội cuối tuần còn tiếp tục oi nóng hơn. |