Muốn không bị lộ thì đừng làm bậy
Tại Hội nghị Trung ương 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đang diễn ra tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh những nội dung tại hội nghị, trong đó mục xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ được nhiều người hết sức quan tâm.
Bình luận về nội dung này, trả lời phỏng vấn Báo điện tử VOV, TS Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng: Cần siết chặt kỷ luật Đảng và cần có cơ chế để kiểm soát quyền lực, chống sự tha hóa trong cán bộ, đảng viên hơn nữa. Theo ông Phúc, thực tế, sự suy thoái không phải bây giờ mới đặt ra mà Đảng ta đã đặt ra từ rất sớm khi tiến hành công cuộc đổi mới. Từ Nghị quyết Trung ương 3 khóa VII (6/1992), Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII (năm 1999), Hội nghị Trung ương 4 khóa XI (1/2012) đã đề cập đến vấn đề này. Tuy nhiên, tại Hội nghị Trung ương 4 khóa XII – vấn đề này được đặc biệt chú trọng bởi 2 nhẽ: Sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ đang rất nghiêm trọng. Biểu hiện của vấn đề suy thoái không chỉ nằm ở riêng lẻ từng cán bộ, đảng viên mà có dấu hiệu tại chính các tổ chức đảng.
Cùng quan điểm, TS Phan Minh Tân, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật TP.HCM khi trả lời phỏng vấn Báo Nhân Dân cũng cho rằng: Việc ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống là vấn đề hệ trọng, vừa cơ bản, vừa cấp bách, luôn được Đảng ta đặt lên hàng đầu. Việc này càng cấp thiết trong bối cảnh tình hình hiện nay, khi một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên không chỉ tham lũng về vật chất, quyền lực mà còn là câu chuyện lợi ích nhóm hết sức phức tạp. Theo TS Phan Minh Tân, nguyên nhân tham nhũng bắt đầu từ sự tha hóa quyền lực. Muốn đẩy lùi được tham nhũng thì phải kiểm soát được quyền lực.
“Chúng ta đã nhận định là bộ phận không nhỏ đảng viên suy thoái về tư tưởng, đạo đức lối sống, do vậy cần phải sâu sát hơn trong việc ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng. Đòi hỏi này chúng ta phải quyết tâm làm bằng được. Hiện còn nổi lên hiện tượng “lợi ích nhóm”, vì vậy, cần các giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi nạn tham nhũng, nhũng nhiễu người dân”, TS Phan Minh Tân nói. Thực tế, trong báo cáo tại Hội nghị Trung ương 4 khóa XII cũng chỉ rõ, dù rất quyết tâm nhưng kết quả chống tham nhũng, chống suy thoái vẫn chưa được ngăn chặn, đẩy lùi và càng có những dấu hiệu phức tạp hơn.
![]() |
PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. |
Phân tích sâu hơn về các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, TS Nguyễn Trọng Phúc khái quát thành 4 vấn đề: Một, tình trạng một bộ phận cán bộ, đảng viên, kể cả cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp phai nhạt lý tưởng cách mạng; Hai, một bộ phận không nhỏ đảng viên có những hành vi, lời nói, hành động trái ngược với đường lối, quan điểm, cương lĩnh của Đảng; Ba, một bộ phận đảng viên sa sút về đạo đức, phẩm chất cũng như vi phạm chuẩn mực đạo đức của người cộng sản, chạy theo chủ nghx cá nhân dẫn tới các hành vi tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm; Bốn, sự buông thả, ít chịu rèn luyện, sa vào con đường ăn chơi mà vô cảm với dân.
Đi sâu vào các giải pháp ngăn chặn, nhiều đảng viên lão thành cho rằng, cần có cơ chế kiểm soát quyền lực, hoàn thiện thể chế để chống lại sự tha hóa trong cán bộ, đảng viên. Theo ông Nguyễn Đình Bốn, nguyên Giảng viên Đại học Bách Khoa Hà Nội cho rằng: Nếu chúng ta không chỉnh đốn Đảng, nguy cơ chệch hướng về chính trị sẽ rất nguy hại đến sự tồn vong của chế độ. Bởi Đảng ta là đảng cầm quyền, đảng lãnh đạo mà bị suy thoái về chính trị, về đạo đức lối sống sẽ không thực hiện được đường lối xây dựng đất nước.
Còn theo TS Phan Minh Tân, để làm tốt vấn đề chỉnh đốn Đảng, Trung ương phải làm cương quyết, xử lý thật mạnh các vi phạm. Trong đó, pháp luật phải chặt chẽ, không để có kẽ hở, không để cho cán bộ các cấp có thể luồn lách. Còn với từng cán bộ, đảng viên nếu muốn không bị lộ, không để người khác biết việc làm xấu thì tốt nhất… đừng có làm! Thực tế, tại Hội nghị Tổng Bí thư đã nhấn mạnh, chúng ta phải hết sức chú ý tăng cường kỷ luật Đảng và bảo vệ chính trị nội bộ thì mới ngăn chặn được sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Do đó, bảo vệ chính trị nội bộ đóng vai trò rất quan trọng trong việc phòng quá trình tự chuyển hóa, tự diễn biến trong cán bộ đảng viên.