Mảnh vỡ tên lửa của Trung Quốc trị giá 400.000 USD
![]() |
Mảnh vỡ từ tên lửa chống vệ tinh của Trung Quốc đang nằm trong tay nhà sưu tầm đồ cổ - David Harper |
Theo website Missile Threat chuyên bàn luận về sự phát triển của các thế hệ tên lửa toàn cầu đặt trụ sở tại Washington, Mỹ, mảnh vỡ tên lửa sắp được bán đấu giá là một phần của tên lửa chống vệ tinh được Quân đoàn pháo binh số 2 thuộc Quân đội Trung Quốc (PLA) phóng vào quỹ đạo năm 2007 nhằm phá hủy một vệ tinh thời tiết đang bay trên không phận Nhật Bản. Vệ tinh này vốn được Trung Quốc sử dụng để do thám quần đảo Nhật Bản.
Sau đó, vào tháng 5/2011, Nhật Bản đã vớt được một mảnh vỡ từ tên lửa có độ dài 130 cm và nặng 3,7 kg trên bờ biển phía đông bắc Hokkaido.
"Trung Quốc đã bắn hạ một vệ tinh thời tiết khi đang bay trong khu vực quỹ đạo thấp trên không phận Nhật Bản, tạo vận tốc va chạm lên tới 100.000 km/h. Đây chắc chắn là một trong những vật thể kỳ lạ nhất trên thế giới và là một phần từ tên lửa bắn hạ vệ tinh của Trung Quốc", David Harper – nhà sưu tầm đồ cổ tại Lâu đài Barnard, Anh cho biết.
Thậm chí, Trung Quốc cũng không nhận ra được giá trị lịch sử của mảnh vỡ tên lửa này bởi nó được xem là bước tiến kĩ thuật "quan trọng và đáng nhớ nhất trong lịch sử" của ngành hàng không vũ trụ thế kỷ 21, đánh dấu cuộc thử nghiệm tên lửa chống vệ tinh thành công đầu tiên trong vòng hơn 20 năm sau những nỗ lực của Liên Xô cũ.
Cho tới nay, giá trị mảnh vỡ tên lửa của Trung Quốc vẫn chưa được định giá chính xác song nó được đánh giá là một phần quan trọng trong lịch sử quân sự hiện đại của thế giới. Theo kế hoạch, mảnh vỡ này sẽ được bán tại Phòng đấu giá London hôm 27/6 tới.