Malaysia: Người dân làm thêm giờ, nhiều việc tay trái để kiếm sống

Rất nhiều người dân Malaysia đang phải làm cùng lúc hai thậm chí ba công việc để có thể trang trải cuộc sống khi mà các chi phí sinh hoạt ở đây ngày càng tăng cao.

Sáng làm nhân viên, tối thành tài xế

Amiruddin Man, nhân viên hành chính ở một viện đại học tại Penang đã bắt đầu công việc tài xế taxi từ hai năm trước. Ban đầu anh thuê một chiếc taxi để chạy nhưng sau này tự dùng xe của mình để chở khách mặc dù biết rằng việc làm này là bất hợp pháp.

“Giá thuê xe taxi của hãng 40 RM (9USD) một ngày trong khi tôi chỉ bắt đầu chạy xe sau 6 giờ chiều (thời điểm kết thúc giờ làm chính thức) và vào ngày thường khách đi xe không nhiều”,  Amiruddin chia sẻ cùng tờ The Malaysia Insider.

Nhân viên 31 tuổi này cũng cho hay tính đến thời điểm hiện tại anh may mắn không bị bắt khi tự dùng xe của mình. Anh cũng phải giấu cấp trên về việc có nghề tay trái. Chính vì sợ đối mặt với những rủi ro về pháp lý, Amiruddin rất hạn chế khi nhận chở khách. Thông thường anh chỉ nhận lời những khách quen hay hỗ trợ một vài người bạn trong việc giao hàng.

“Tôi không thể giàu lên nhờ công việc này. Thu nhập từ công việc tài xế hàng tháng trung bình từ 200 RM đến 300 RM và chỉ đủ chi trả tiền xăng”, Amiruddinnói.

Malaysia: Người dân làm thêm giờ, nhiều việc tay trái để kiếm sống - ảnh 1

Nhiều người dân Malaysia chật vật với những công việc ngoài giờ để có thêm thu nhập. Nguồn: Malaysia Insider

Vì thu nhập ít ỏi, Amiruddin đã phải hy sinh thời gian dành cho gia đình để có thể làm việc về đêm và vào những ngày cuối tuần. Cùng với vợ mình, vốn là nhân viên hành chính trong cùng viện đại học, tổng thu nhập của hai vợ chồng Amiruddin chưa đến 4.000 RM một tháng trong khi chi phí cho gia đình ba người của họ khoảng 1.800 RM, chưa kể 500 RM tiền thuê nhà và các tiền đóng học phí cho con.

Tuy vậy Amiruddin không hề đổ lỗi cho việc thu nhập thấp. Thực trạng kinh tế xấu cùng với thuế hàng hoá và dịch vụ quá cao được cho là nguyên nhân đẩy giá cả tại Malaysia lên cao, khiến cuộc sống của người dân nơi đây gặp nhiều trở ngại.

Làm việc từ bình minh đến xế chiều

Ở tuổi 54, K Chandrasegaran vẫn phải thức dậy lúc bình minh để chuẩn bị bán báo từ 6 đến 7 giờ sáng trước khi trở lại với công việc nhân viên văn phòng mà ông đã gắn bó hơn 30 năm trời từ 9h sáng tới 5h chiều.

Thu nhập khoảng 2.500 RM một tháng từ hai công việc nói trên được Chandrasegaran sử dụng phần lớn vào chi phí học hành của các con. Mặc cho nguồn thu của ông đang giảm dần do sự sụt giảm số lượng phát hành của báo in, người cha ba con này hiện phần nào bớt đi gánh nặng khi cậu con cả bắt đầu làm việc tại Singapore.

Tuy vậy, Chandrasegarancho hay gia đình ông vẫn phải tính toán rất kỹ trước các quyết định chi tiêu do sự gia tăng giá cả lương thực và các tiện ích khác.

Chính sách thắt lưng buộc bụng của bà mẹ đơn thân

Cũng như Amiruddin và Chandrasegaran, NurSuriaAbd Aziz, 38 tuổi, đang cùng lúc đảm nhận cả hai công việc: phụ bếp vào ban ngày và làm người quảng bá sản phẩm cho các gian hàng ở siêu thị vào ban đêm. Hàng tháng, cô kiếm được 1.320 RM từ cả hai công việc trên.

Kể từ khi ly hôn hai năm trước, bà mẹ đơn thân này là nguồn tài lực duy nhất trong gia đình với 5 đứa con, tuổi từ 6 đến 16. “Ngay cả khi chưa chia tay chồng tôi vẫn làm cả hai công việc cùng một lúc. Chỉ là bây giờ chúng tôi phải thắt lưng buộc bụng thêm một chút nữa thôi”, NurSuriaAbd Aziz chia sẻ.

Biện pháp “thắt lưng buộc bụng” mà NurSuriaAbd Aziz đề cập chính là việc lựa chọn tuyến xe buýt và người trông trẻ có mức phí thấp hơn. NurSuriaAbd Aziz cũng đã nộp đơn xin trợ cấp từ bộ Phúc lợi xã hội nhưng bị từ chối với lý do cô vẫn còn chiếc tivi và một ghế sofa trong nhà. NurSuriaAbd Aziz cho hay đó là những vật dụng chồng cũ của cô để lại và hiện tại cô đã từ bỏ hẳn ý định xin sự hỗ trợ từ chính phủ.

Tháng trước Thứ trưởng bộ Thương mại và Công nghiệp Quốc tế Malaysia Datuk Ahmad Maslan đã đưa ra lời khuyên “tốt nhất mỗi công dân nên có từ hai công việc trở lên để có thể đối mặt với tình trạng giá cả ngày càng tăng cao”.

Ông Datuk Ahmad Maslan sau đó bị dư luận chỉ trích về tuyên bố này vì “việc của các nhà chức trách là đưa ra được giải pháp khắc phục thực trạng chứ không phải một lời nói lãnh đạm như trên”.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ báo Today, ấn phẩm tiếng Anh của tập đoàn truyền thông MediaCorp của Singapore, phát hành lần đầu vào tháng 11/2000.

Tuệ Minh (lược dịch)

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

SHB dành 11.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp SME vay ưu đãi

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) thông báo triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất với quy mô 11.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ bổ sung nguồn vốn lưu động, đầu tư sản xuất kinh doanh và mua phương tiện vận tải.