Mai Linh Express bị tài xế tố sa thải vô lý, quỵt lương

Tài xế hãng xe Mai Linh Express tố bị công ty chấm dứt hợp đồng một cách không rõ ràng, không thông báo trước, trong khi công ty nợ tiền lương và bảo hiểm…

Bị đuổi việc không rõ lý do

Mới đây, ông Nguyễn Văn Trung (51 tuổi, quê An Giang) đã phản ánh đến Báo điện tử Infonet việc ông bị Công ty Cổ phần vận tải tốc hành Mai Linh (Mai Linh Express) chấm dứt hợp đồng không đúng quy định và nợ tiền lương, tiền thế chân và bảo hiểm xã hội (BHXH).

Ông Trung trình bày, năm 2005 ông được Mai Linh Express – Chi nhánh An Giang ký hợp đồng lao động thời hạn 2 năm với công việc nhân viên lái xe khách tuyến An Giang – TP.HCM, loại xe 16 chỗ. Khi được nhận làm việc, ông Trung có đóng 15 triệu đồng tiền thế chân theo quy định.

Hết thời hạn hợp đồng này, ông Trung được công ty ký tiếp hợp đồng lao động thời hạn 2 năm nữa, tức đến năm 2009. Lúc này ông Trung chuyển sang lái loại xe 45 chỗ và đóng thêm 10 triệu đồng tiền thế chân.

Mai Linh Express bị tài xế tố sa thải vô lý, quỵt lương - ảnh 1

Ông Nguyễn Văn Trung bức xúc vì cách chấm dứt hợp đồng của Mai Linh Express.

Năm 2009, do yêu cầu công việc, công ty điều chuyển ông Trung lên TP.HCM đảm nhận chạy tuyến TP.HCM – TP. Phan Thiết, loại xe 16 chỗ. Công ty có trả lại cho ông Trung 15 triệu đồng tiền thế chân.

Bất ngờ, trong một chuyến xe từ TP. Phan Thiết về Bến xe Miền Đông, TP.HCM vào tháng 3/2014 ông Trung được nhân viên Mai Linh Express thông báo ông bị sa thải vì lý do hai lần “chở khách không đúng quy định công ty trong ca kinh doanh”.

Cụ thể, khi về đến Bến xe Miền Đông ông Trung nhận được Quyết định thi hành kỷ luật đối với cán bộ nhân viên với hình thức khiển trách vì “chở khách không đúng quy định công ty trong ca kinh doanh ngày 27/10/2013”. Với lý do tương tự trong ca kinh doanh ngày 28/3/2014, Mai Linh Express đã quyết định sa thải ông Trung.

Mai Linh Express không hợp tác?

Trao đổi với PV Infonet, ông Trung cho biết, dù công ty có quy định không cho tài xế đón khách dọc đường nhưng trong thời gian ông chạy tuyến TP.HCM – TP. Phan Thiết, vì ít khách nên công ty cũng cho đón khách. Điều này được người của công ty phổ biến bằng miệng đến từng tài xế. Tiền vé thu được lái xe sẽ thanh toán lại cho nhân viên công ty sau mỗi chuyến.

Điều khiến ông Trung bất ngờ là quyết định khiển trách và sa thải ông nhận cùng một lúc, dù thời gian giữa hai lần ra quyết định là gần nửa năm. “Nếu tôi nhận được quyết định khiển trách vì đón khách không đúng quy định thì làm sao dám tái phạm. Đằng này lúc biết bị đuổi việc tôi mới được nhận hai quyết định cùng lúc, thậm chí lúc đó công ty còn đang nợ tiền lương”, ông Trung nói.

Theo ông Trung, ngoài tiền lương tháng 4/2014 (khoảng 5 triệu đồng), công ty không chi trả các khoản khác như tiền thế chân 10 triệu đồng; 2,5 triệu đồng tiền cổ đông; BHXH… Thắc mắc vì bị sa thải một cách vô lý, ông Trung liên hệ công ty đề nghị thanh toán các khoản tiền thì được trả lời do ông vi phạm quy định nên phải bồi thường dân sự 20 triệu đồng. Do đó, các khoản tiền chưa thanh toán này công ty cấn trừ vào tiền bồi thường

Không đồng ý với các giải quyết nói trên của Mai Linh Express, ông Trung yêu cầu công ty trả lời cụ thể, đồng thời gửi đơn khiếu nại lên UBND Q.10. Trong lần hòa giải giữa hai bên tại UBND Q.10, Mai Linh Express chỉ đồng ý bồi thường cho ông Trung 13 triệu đồng.

Không chấp nhận số tiền 13 triệu đồng Mai Linh Express đưa ra, ông Trung tiếp tục khởi kiện đến TAND Q.10. Thế nhưng, gần 2 năm qua, ông Trung được mời lên nhiều lần nhưng vụ việc chưa được giải quyết dứt điểm, phiên tòa cũng chưa được đưa ra xét xử.

Để tìm hiểu rõ về vụ việc, PV Infonet đã liên hệ với Mai Linh Express, trụ sở tại khu vực Bến xe Miền Đông. Ông Nguyễn Thanh Phong – Chủ tịch Công đoàn Mai Linh Express cho biết vụ việc đang được TAND Q.10 thụ lý giải quyết nên ông không có thẩm quyền trả lời. Theo ông Phong, khi hòa giải tài xế Trung có đồng ý nhận 13 triệu đồng tiền bồi thường nhưng sau đó không hiểu vì lý do gì lại không chịu (!?).

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Trung Tính – Phó Chánh án TAND Q.10 cho hay vụ kiện lẽ ra đã được đưa ra xét xử nhưng Mai Linh Express không hợp tác, khi làm việc đại diện công ty cũng không có giấy ủy quyền hợp lệ. Đến nay Tòa án đã hoàn tất hồ sơ và dự kiến đưa vụ án ra xét xử vào tháng 6/2016 này.

Ông Trung cho biết vì theo đuổi vụ kiện này mà ông không không thể chạy xe ở đâu được. Bởi nếu tòa có triệu tập thì còn biết mà lên làm việc, chứ đi lái xe thì không chủ nào cho nghỉ giữa chừng. Tài xế này còn cho hay, quá trình làm việc ông từng được nhận giấy khen, nhưng không hiểu tại sao công ty lại đối xử với nhân viên như vậy? 

Phương Anh Linh

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

SHB dành 11.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp SME vay ưu đãi

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) thông báo triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất với quy mô 11.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ bổ sung nguồn vốn lưu động, đầu tư sản xuất kinh doanh và mua phương tiện vận tải.