Lấy Nam An Khánh làm cửa thoát hiểm, Sông Đà Sudico có thoát nợ khủng?

Hàng tồn kho và số nợ lên đến hàng nghìn tỷ đồng, nhưng năm 2016, CTCP Đầu tư Phát triển Đô thị và KCN Sông Đà (SJS) quyết tâm sẽ tập trung vào dự án Nam An Khánh để giải thoát khỏi khối nợ khủng trên. Nhưng liệu SJS có làm được điều này hay không?

Lợi nhuận tăng vẫn đáng lo

Lợi nhuận sau thuế của CTCP Đầu tư Phát triển Đô thị và KCN Sông Đà (SJS) năm 2015 tăng 63,1%. Tuy nhiên, triển vọng chưa hoàn toàn khả quan do công ty vẫn tiếp tục quá trình tái cơ cấu.

Theo báo cáo tài chính năm 2015, doanh thu từ bán đất nền giảm 31,4% còn 809,4 tỷ đồng do hoạt động bán đất nền dự án Nam An Khánh giảm. Ước tính công ty đã ghi nhận doanh thu đối với 3,5 ha trong số 5 ha đất nền đã bán cho Techcom Development (bên liên quan với Techcombank) với tổng giá trị là 900 tỷ đồng. 

Trước đó, SJS đã bán đất nền cho Techcom Development, tổng giá trị hợp đồng là 2.100 tỷ đồng, tương đương với khoảng 12 ha đất.

Cũng theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015, lợi nhuận trước thuế của công ty đạt 290,3 tỷ đồng, tăng 51,5% so với năm 2014 và lợi nhuận sau thuế đạt 225,9 tỷ đồng, tăng 63,1%.

Đến cuối 2015, SJS có nợ dài hạn là 178 tỷ đồng (giảm 45,7%) trong khi nợ ngắn hạn là 1.032 tỷ đồng (giảm 2,8%). Đồng thời có 914 tỷ đồng nợ dài hạn đã đáo hạn với 764 tỷ đồng phải trả vào ngày 31/12/2015 nhưng chưa được chi trả. 

Phần lớn đây là những khoản nợ tại Maritime Bank (khoảng 70%); Việt Á Bank (16%); còn lại là Techcombank và MB bank. 

SJS còn có trái phiếu đến hạn vào 2015 là 280,9 tỷ đồng do công ty quản lý tài sản Hữu Nghị mua. Trong đó, công ty đã thanh toán 177 tỷ đồng, còn lại 103,9 tỷ đồng chưa trả. Những khoản vay này có tài sản đảm bảo là hơn 50 ha đất tại Nam An Khánh và toàn bộ dự án Hòa Hải tại Đà Nẵng. Cho dù đã xin giãn nợ thành công, SJS vẫn sẽ phải bán thêm đất cho chủ nợ nếu không trả nợ đúng hạn.

Cuối năm 2015, ngoài dư nợ 1.210 tỷ đồng, hàng tồn kho của SJS đã tăng lên 2.756 tỷ đồng so với con số 2.742 tỷ đồng trước đó, trong đó chủ yếu là giá trị xây dựng dở dang tại Nam An Khánh. 

Không riêng gì Nam An Khánh, hiện SJS cũng đã nhận xây dựng dở dang dài hạn tại các dự án khác bao gồm Hải Hòa (Đà Nẵng) có giá trị sổ sách là 1.109 tỷ đồng. Tất cả các tài sản này đều được dùng là tài sản đảm bảo để vay nợ.

Với nợ ngắn hạn cao, chiến lược của SJS là đẩy mạnh triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng tại Nam An Khánh để cải thiện hoạt động bán hàng cho khách hàng cá nhân và dùng tiền để trả nợ. Nếu không làm được điều này, SJS có lẽ sẽ phải tiếp tục đàm phán gia hạn trả nợ hoặc cơ cấu nợ hay phát hành cổ phiếu để tăng vốn.

Lấy Nam An Khánh làm cửa thoát hiểm, Sông Đà Sudico có thoát nợ khủng? - ảnh 1

Cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ là yếu tố không mấy thuận lợi nếu SJS "tung" dự án Nam An Khánh ra thị trường vào năm nay. Và dự án này có giúp SJS trả được hết nợ hay không vẫn chưa thể khẳng định được

Nam An Khánh là "cửa thoát hiểm"?

Kế hoạch kinh doanh năm 2016 của SJS với mục tiêu doanh thu đạt 984 tỷ đồng (tăng 15%) và lợi nhuận trước thuế đạt 303 tỷ đồng (tăng 4,4%) với giả định giá bán đất cho khách hàng cá nhân sẽ cao hơn.

Trong những năm trước đó, SJS chỉ có thể bán buôn các lô đất cho các chủ nợ hoặc các công ty phát triển thứ cấp. Do dự án này còn thiếu nhiều cơ sở hạ tầng đồng bộ nên khả năng bán trực tiếp cho các khách hàng cá nhân rất khó khăn. Giá bán, theo đó ở mức thấp, khoảng 17 triệu đồng/m2.

Tuy nhiên, bằng cách tập trung đầu tư phát triển toàn bộ hệ thống cơ sở hạ tầng và các dịch vụ đi kèm, hiện SJS có thể bán trực tiếp đến khách hàng cá nhân với giá bán cao hơn, dao động ở mức 20-22 triệu đồng/m2 .

Dự án Nam An Khánh có diện tích 234 ha bao gồm hai khu vực là khu A (189 ha) và khu B (45 ha). Trong đó, khu A hiện đã có đất thương phẩm có thể bán, còn khu B là khu vực mở rộng.

SJS sẽ bán khu B sau khi bán toàn bộ khu A, tổng diện tích thuần để bán của khu A là 106 ha và phần diện tích còn lại là cơ sở hạ tầng và công viên cây xanh. Trong đó, diện tích với mục đích sử dụng hỗn hợp là 27 ha và diện tích khu dân cư là 79 ha. 

Trong khu vực dân cư, diện tích phát triển thấp tầng là 56 ha và phát triển cao tầng là 23 ha. SJS đã hoàn thiện giải phóng mặt bằng và trả 100% tiền sử dụng đất cho diện tích Nam An Khánh.

Ngọc Tuân

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.