Lãi nghìn tỷ của EVN "mất trắng" vì lỗ "khủng" quá khứ

Do phải xử lý một phần các khoản lỗ lũy kế từ các năm trước nên năm 2013 Tập đoàn Điện lực Việt Nam chỉ lãi 120 tỷ đồng.

Có lãi, nhưng chưa biết thưởng bao nhiêu

Tuy EVN năm nay có lãi, nhưng trước câu hỏi của PV Infonet về tình hình lương, thưởng Tết dành cho cán bộ nhân viên tập đoàn này, ông Tri từ chối tiết lộ với lý do, hôm nay mới là ngày 27/12, EVN vẫn chưa quyết toán đơn giá nên chưa biết cụ thể sẽ thưởng như thế nào, do vậy chưa thể công bố được.

 “Về quy chế lương thưởng thì phải có lãi, có quyết toán theo đơn giá, vượt kế hoạch lợi nhuận thì mới có thưởng theo Thông tư 18 của Thủ tướng Chính phủ” – ông Tri nói.

Lãi nghìn tỷ của EVN
Lãi ít nên năm 2013 EVN không tuyển mới nhân sự

Phó tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Đinh Quang Tri thông tin, năm 2013 doanh thu EVN là 172.000 tỷ đồng, nhưng do phải xử lý hơn 4.000 tỷ đồng lỗ lũy kế từ các năm trước nên khoản lãi của tập đoàn bị giảm đi, chỉ còn 120 tỷ đồng, trong đó chênh lệch tỷ giá đưa vào một phần.

Về tình hình nhân sự, Phó tổng EVN cho hay, vừa qua Chủ tịch EVN đã ký văn bản trong các doanh nghiệp không được tuyển nhân sự mới mà chỉ được điều chỉnh để tăng năng suất lao động.

“Với điều kiện kinh tế hiện nay, tăng trưởng thấp hơn so với dự báo chúng tôi, thực tế tăng trưởng của EVN năm nay chỉ đạt 10% so với dự kiến ban đầu là 13%”- ông Tri cho biết.

"Căng thẳng" thu xếp vốn

Nói về tình hình tài chính hiện nay của EVN, ông Tri cho biết, năm 2013 EVN cân bằng được tài chính, công ty mẹ và các công ty con đã đáp ứng được yêu cầu về vay vốn để đầu tư các dự án mới.

Tuy nhiên, riêng 3 Tổng công ty phát điện 1, 2, 3 vẫn không thể vay vốn do nợ/vốn chủ sở hữu ở mức 5 – 6 lần (quy định để được vay vốn là nợ/vốn chủ sở hữu là dưới 3 lần, nếu quá mức này phải do Thủ tướng ký). Do đó EVN phải đứng ra vay vốn rồi cho các tổng công ty này vay lại.

“Nhu cầu đầu tư đầu tư hiện nay của EVN còn rất khó khăn do nhu cầu tăng trưởng điện cao trong khi khả năng tài chính lại hạn chế. Đơn cử như năm 2014 EVN phải đầu tư 123.000 tỷ, riêng năm 2013 là 110.000 tỷ đồng, và số tiền này chủ yếu là đi vay.

“Khả năng tài chính của EVN vẫn đang đảm bảo được nợ/ vốn chủ sở hữu không quá 3 lần (hiện là tỷ lệ này là 1,8 – 2 lần), nhưng nếu phải đi vay cho các công ty con nhiều thì chỉ khoảng 2 -3 năm nữa khả năng tài chính EVN sẽ không đáp ứng được yêu cầu. Chính vì thế chúng ta phải đẩy nhanh quá trình đa dạng hóa các mô hình đầu tư vào ngành điện, như đầu tư theo hình thức BOT chứ một mình EVN không thu xếp đủ” – Ông Tri nói.

Nguyễn Hoài

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.