Kinh tế VN đứng thứ 42 thế giới: Đừng tưởng là thành tích

Đó là quan điểm của các chuyên gia kinh tế xoay quanh con số xếp hạng thứ 42 GDP của Việt Nam.

Thậm chí chuyên gia kinh tế TS. Lê Đăng Doanh còn cho rằng thứ hạng này không nói lên điều gì.

Cuối tuần trước WB công bố bảng xếp hạng GDP năm 2012, trong đó việc GDP Việt Nam đứng thứ 42/214 quốc gia và vùng lãnh thổ trong bảng xếp hạng đã gây sự chú ý của dư luận những ngày qua.

Theo bảng xếp hạng của WB, trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam xếp thứ 6 sau Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Philippines và Singapore với quy mô tổng sản phẩm quốc nội theo sức mua đạt 322,72 tỷ USD. Đáng nói, thứ bậc mà Việt Nam đạt được còn cao hơn cả một số nước châu Âu phát triển như Phần Lan, Đan Mạch...

Nhiều quan điểm tỏ ra ngạc nhiên và cho rằng đã có sự nhầm lẫn nào đó trong bảng xếp hạng của một trong những tổ chức tài chính lớn nhất thế giới.

Kinh tế VN đứng thứ 42 thế giới: Đừng tưởng là thành tích - ảnh 1
Theo bảng xếp hạng của WB, GDP năm 2012 của Việt Nam đạt 322,72 tỷ USD, đứmg thứ 42/214 quốc gia và vùng lãnh thổ

Tuy nhiên,trao đổi với PV Infonet, TS. Lê Đăng Doanh – nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM), bảng xếp hạng này là hoàn toàn chính xác, bởi cách của WB dựa trên phương pháp tính tổng sản phẩm quốc nội (GDP) theo ngang giá sức mua (PPP) chứ không phải GDP danh nghĩa mà các nước vẫn công bố.

Phương pháp tính theo PPP tính toán hiệu quả tương đối của sức mua nội địa đối với những nhà sản xuất hay tiêu thụ trung bình trong nền kinh tế. Nó có thể sử dụng để làm chỉ số của mức sống đối với những nước chậm phát triển là tốt nhất vì nó bù lại những điểm yếu của đồng nội tệ trên thị trường thế giới.

Vì thế, "GDP Việt Nam xếp thứ 42/214 quốc gia và vùng lãnh thổ thì không có gì là mừng rỡ, lạc quan" – TS. Doanh chia sẻ.

Theo ông, nếu tính GDP theo ngang giá sức mua thì thường chỉ số này cao hơn GDP danh nghĩa. "Muốn so sánh sự phát triển của quốc gia này hơn quốc gia khác thì phải căn cứ vào GDP bình quân đầu người. Dân số Việt Nam là 90 triệu dân thì làm sao so sánh được với một nước chỉ có vài ba triệu dân" – ông nói.

Đồng quan điểm, TS. Bùi Kiến Thành cũng cho rằng, bảng xếp hạng này chỉ mang tính chất tham khảo là chính chứ không nên xem đó là "thành tích" mà chúng ta đã đạt được. WB là một tổ chức quốc tế, dù có cơ quan hoạt động tại Việt Nam nhưng không thể "tường tận chuyện trong nhà" được.

"Các con số thống kê chỉ thể hiện được một phần nào bức tranh, chứ không miêu tả hết được bức tranh đó. Giống như bộ quần áo mặc hàng ngày cho chúng ta thấy nhiều thứ, nhưng cũng che giấu những điểm quan trọng nhất. Nói thế để thấy phải rất thận trọng với con số thống kê, nhất là của các tổ chức quốc tế thì tham khảo là chính" – TS. Bùi Kiến Thành bày tỏ quan điểm.

Ngược lại, điều khiến cả hai vị chuyên gia này lo lắng là những "căn bệnh" nội tại của nền kinh tế vĩ mô dường như chưa có chuyển biến gì, vẫn còn y nguyên trước mắt. Bất động sản vẫn "bất động", nợ xấu chưa được giải quyết dù Công ty mua bán tài sản (VAMC) đã được thành lập.... Bên cạnh đó sự chậm trễ trong triển khai tái cấu trúc nền kinh tế có thể khiến niềm tin của các nhà đầu tư suy giảm và làm triển vọng tăng trưởng thêm xấu.

"Chỉ khi nào những căn bệnh nan y này được giải quyết thì mới hy vọng nền kinh tế hồi phục và tăng trưởng bền vững" – TS. Doanh bình luận.

Về dự báo của WB về tăng trưởng của Việt Nam năm 2013 từ 5,3-5,4%, nguyên Viện trưởng CIEM nêu quan điểm, đây là mức dự báo thấp nhất trong nhiều năm qua. Mức này có thể đạt được nếu một loạt cải cách và tái cấu trúc nền kinh tế được thực hiện nghiêm túc, rốt ráo.

Trúc Lam

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.