Không đề nghị áp trần lãi suất liên ngân hàng

Hiệp hội Ngân hàng (VNBA) khẳng định không có ý định kiến nghị lên Ngân hàng Nhà nước về việc áp trần lãi suất liên ngân hàng và cho biết đây chỉ là ý kiến nêu ra để lấy thảo luận từ các ngân hàng thành viên.

Không đề nghị áp trần lãi suất liên ngân hàng

Theo tin của VnExpress, trước đó, trong cuộc họp với các ngân hàng và công ty tài chính thành viên hôm 12/10 tại Hà Nội, bà Dương Thu Hương, Tổng thư ký VNBA cho biết, lãi suất liên ngân hàng đang bị dội lên cao trong mấy ngày gần đây, và có quan điểm cho rằng nên áp trần lãi suất để các ngân hàng có cơ hội tiếp cận. Tuy nhiên, đây chỉ là ý kiến thảo luận và Hiệp hội Ngân hàng không có ý định kiến nghị lên Ngân hàng Nhà nước để thực hiện.

Không đề nghị áp trần lãi suất liên ngân hàng

Việc đặt lại trần lãi suất huy động và lãi suất liên ngân hàng không nhận được ủng hộ của thành viên VNBA. Ảnh minh họa: DVT

Một vấn đề nữa đặt ra là có nên đặt lại trần lãi suất huy động: Các "ông lớn" huy động thấp hơn mức hiện nay còn những nhà băng nhỏ được thu hút với với lãi suất kịch trần quy định 14% một năm? Dù vậy,cả hai ý kiến đưa ra thảo luận này đều không nhận được sự đồng tình của phần lớn các ngân hàng tham gia cuộc họp.

Tổng giám đốc Techcombank, ông Nguyễn Đức Vinh cho rằng, tại Việt Nam, ranh giới giữa khái niệm ngân hàng lớn và ngân hàng nhỏ không nhiều. Trong bối cảnh thị trường như hiện nay, giữa hai nhà băng chỉ cần chênh nhau 0,1% lãi suất, người gửi tiền đã có hiện tượng chuyển vốn từ chỗ thấp sang chỗ cao hơn.

Vì thế mà đề xuất áp trần lãi cao đối với ngân hàng nhỏ và thấp hơn với đơn vị lớn cần xem xét kỹ càng, ông Vinh bày tỏ. Về ý kiến áp dụng trần lãi suất liên ngân hàng, lãnh đạo này cho rằng, hiện tại chưa cần thiết. "Trong thời gian tới, khi thị trường ổn định, các ngân hàng có sự sắp xếp, giao dịch liên ngân hàng sẽ có khả năng trầm lại nên không nhất thiết phải sử dụng đến trần lãi suất liên ngân hàng", ông Vinh nói.

Đồng quan điểm, Phó tổng giám đốc Ngân hàng Quân đội, bà Nguyễn Thị An Bình cho rằng, thời điểm này, không nên đặt trần lãi suất cho vay trên thị trường liên ngân hàng. Nguyên nhân là các ngân hàng nếu sử dụng vốn huy động lỏng lẻo, nhiều hơn huy động thì phải chấp nhận mua vốn với mức giá thị trường. Có như vậy mới khuyến khích các ngân hàng cho vay ít hơn huy động, bảo đảm an toàn hệ thống.

Theo tờ Doanh nhân VN toàn cầu, mức lãi suất các ngân hàng vay mượn lẫn nhau đang cao hơn nhiều so với lãi suất họ huy động từ dân cư.

Trong ngày giao dịch hôm nay, lãi suất 1 tháng đã được ngân hàng chào 21%/năm, từ mức 20% một ngày trước đó.

Tuy nhiên, lãi suất qua đêm liên ngân hàng lại hạ nhiệt khi còn 18%, thấp hơn 1% so với mức lãi suất chào cao nhất của hôm qua. Bên cạnh đó, lãi suất kỳ hạn 1 tuần về 19%, từ mức 18-20% hôm qua.

Các ngân hàng cho biết đây chỉ là mức lãi suất tham khảo được các ngân hàng chào, chứ không cho vay ra hoặc nếu có cũng không nhiều.

Thiên Giang (tổng hợp)

Thiên Giang (tổng hợp)

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

SHB dành 11.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp SME vay ưu đãi

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) thông báo triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất với quy mô 11.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ bổ sung nguồn vốn lưu động, đầu tư sản xuất kinh doanh và mua phương tiện vận tải.