Hung thủ giết hàng xóm ra đầu thú
Hung thủ được xác định là Trần Thanh Lâm (SN 1990, trú tại ngõ 16 Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng) và Bùi Tiến Hưng (SN 1991, trú tại ngõ 135 Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng).
![]() |
| Trần Thanh Lâm - Nghi can chính trong vụ giết người |
Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng gây án khai nhận: Lâm, Hưng và nạn nhân Hậu là những người bạn hàng xóm thân thiết. Hậu vốn là một kẻ nghiện ma túy đá nên đã nhờ Lâm đi mua ma túy giúp nhưng Lâm không đồng ý. Chưa dừng lại, Hậu tiếp tục hỏi mượn Lâm chiếc điện thoại di động của Lâm để đi cầm cố, lấy tiền nhưng cũng bị Lâm từ chối. Tức mình, Hậu chửi bới, cãi vã với Lâm.
Khoảng 2h30 ngày 4/4, Hậu cầm theo dao phay ra khỏi nhà, tìm đến cửa hàng bán đồ lưu niệm ở số 37/185 Tôn Đức Thắng (An Dương, Lê Chân, Hải Phòng), nơi Lâm làm nhân viên để chửi bới Lâm. Thời điểm đó, ở cạnh Lâm còn có Hưng. Hậu hung hăng gọi hai người bạn hàng xóm ra đường để huyết chiến.
Hậu cầm dao phay hung hăng quyết chiến. Đáp trả, Lâm cầm theo con lê sáng màu, dài khoảng 40cm, Hưng cầm theo một ống tuýp nghênh chiến. Lâm là người chém nhiều nhát vào Hậu, còn Hưng dùng ống tuýp vụt vào người nạn nhân. Hậu quả, Hậu chết tại chỗ vì mất máu cấp. Hưng và Lâm sau khi gây án đã bỏ khỏi hiện trường.
![]() |
| Bùi Tuấn Hưng được xác định là người cầm ống tuýp vụt vào người nạn nhân |
Theo tài liệu điều tra của công an, Lâm và Hưng chưa có tiền án, tiền sự. Còn Hậu là người không có nghề nghiệp, sống nhờ vào trợ cấp của người chị gái đang đi lao động tại Hàn Quốc và người anh trai đã lập gia đình. Hậu nghiện ma túy đá và đã từng được điều trị tại bệnh viện tâm thần. Về hoàn cảnh gia đình, bố mẹ Hậu đã chết, các anh chị em mỗi người một cơ ngơi nên Hậu sống một mình trong căn nhà tại Thượng Lý (Hồng Bàng, Hải Phòng). Những người hàng xóm tại đây cũng thừa nhận, Hậu thường ngủ ngày và đi ăn đêm. Ban ngày, mỗi khi Hậu ngủ, nhà hàng xóm có tiếng động mạnh cũng thường bị Hậu chửi bới, thóa mạ.
Thùy Linh

