Hội nghị tiếp xúc cử tri: Tiếp tục “truy” nạn tham nhũng
Trong phần mở đầu, đại biểu Trần Du Lịch, Phó chủ tịch đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM đã báo cáo với cử tri những vấn đề đã được Quốc hội thảo luận, quyết định trong kỳ họp vừa qua, với nhiều điểm nóng được cử tri hết sức quan tâm. Như tình trạng tham nhũng, nợ xấu, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.
Ông cũng cho biết thêm, Quốc hội đã quyết định lạm phát năm 2013 phải kiềm chế dưới 8%, trong khi tăng trưởng phải lớn hơn 5,5%, dự kiến thu ngân sách 816.000 tỷ đồng. Đại biểu Trần Du lịch khẳng định: “Mọi vấn đề của người dân đã được đặt trên bàn thảo luận của Quốc hội, các đại biểu không né tránh bất cứ vấn đề gì”.
![]() |
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang lắng nghe ý kiến cử tri |
Trong phần đặt câu hỏi, cử tri Nguyễn Minh Chiến cho rằng, dù đã thực hiện được 7 năm nhưng luật Phòng chống tham nhũng vẫn chưa xử lý triệt để một số vụ việc. Ông cũng nêu ra sự so sánh: “Trước đây, sau khi xảy ra vụ Lã Thị Kim Oanh, bộ trưởng Lê Huy Ngọ đã phải từ chức.
Tuy nhiên hiện nay, các vụ việc có quy mô thất thoát lớn hơn nhiều nhưng những người đứng đầu vẫn chưa có ai phải chịu trách nhiệm rõ ràng. Trong khi đó Cử tri Nguyễn Văn Thân yêu cầu “phải xử lý triệt để những người đứng đầu tham gia tham nhũng, không thể giơ cao đánh khẽ”.
Cũng theo cử tri Chiến, vừa qua Nghị quyết TW 4 đã đề cập đến các nhóm lợi ích, tuy nhiên chưa chỉ ra địa chỉ cụ thể. Ông cũng cho rằng khi bỏ phiếu tín nhiệm chỉ nên để hai mức độ cao – thấp, “tránh tình trạng lập lờ”.
![]() |
Đại diện đoàn ĐBQH lắng nghe ý kiến cử tri |
Liên quan đến bỏ phiếu tín nhiệm, cử tri Hoàng Hữu Quyền cho rằng: “Đã là tín nhiệm thấp thì phải “buộc từ chức” chứ không phải “nên từ chức”. Vị cử tri này cũng đề nghị các vị Đại biểu Quốc hội ghi nhớ những lời hứa của các thành viên chính phủ, và mong muốn Quốc hội giám sát chặt chẽ Luật Phòng chống tham nhũng để luật này được thực hiện có hiệu quả.
Trong khi đó, trước tình trạng tham nhũng, lãng phí “ngoài sức tưởng tượng”. Cử tri Nguyễn Đình Ngọc cho rằng một số vị bộ trưởng trả lời chất vấn chưa rõ ràng khi cho rằng tình trạng trên là do thể chế chưa hoàn thiện: “Cách trả lời như thế là đổ vấy vào thể chế mà chưa thấy được trách nhiệm cá nhân” – vị cử tri nhấn mạnh.
Liên quan đến việc mới đây Trung Quốc cho in đường lưỡi bò vào hộ chiếu, cử tri Ngọc cũng đề nghị: “Cần phải đẩy mạnh thông tin tuyên truyền trong và ngoài nước trên các phương tiện thông tin đại chúng, cùng đó phải đưa chủ quyền biển đảo vào hiến pháp”.
Vào buổi chiều, đoàn ĐBQH tiếp tục có cuộc gặp gỡ và lắng nghe ý kiến của cử tri quận 3. Tại buổi tiếp xúc này vấn đề tham nhũng, chống tham nhũng tiếp tục nhận được những ý kiến đóng góp của đông đảo cử tri nơi đây.
![]() |
Cử tri Hồ Quang Chính nêu ý kiến trong Hội nghị |
Cử tri Hồ Quang Chính thẳng thắn nêu quan điểm, cần phải chỉ rõ “Ai tham nhũng, ai suy thoái đạo đức, “bộ phận không nhỏ” là bộ phận nào?”. Ông cũng đề nghị: “Những cán bộ nào không làm được việc thì cho nghỉ, không cần phải văn hóa từ chức gì cả.”
Ngoài ra nhiều vấn đề nổi cộm hiện nay cũng được các cử tri đề cập đến như việc lực lượng CSGT mặc thường phục để ngăn chặn và xử phạt vi phạm, những bất cập trong nghị định 71 về việc xử phạt và lưu hành xe không chính chủ. Bên cạnh đó việc thủy điện 6 và 6A đang được khảo sát ở Đồng Nai cũng gây nhiều lo lắng cho cử tri.
Vào cuối buổi tiếp xúc, thay mặt đoàn ĐBQH, Đại biểu Trần Du Lịch tiếp thu các ý kiến của cử tri. Ông cho biết “rất hiểu những bức xúc của bà con”, nhưng cũng mong mọi người thông cảm vì Quốc hội quá nhiều việc.