“Hé lộ” chủ đề Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 45
Chiều nay, 18/9/2015, cuộc họp Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 45 (năm 2016) đã diễn ra ở Hà Nội, dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng, Trưởng Ban Tổ chức.
Tại cuộc họp chiều nay, ông Triệu Minh Long, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ TT&TT đã công bố thông tin: Văn phòng Quốc tế UPU đã có công văn số 0910(DCC)1086 ngày 10/7/2014 gửi Bưu chính các nước thành viên thông báo về việc tổ chức cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 45 (năm 2016) dành cho thanh thiếu nhi đến 15 tuổi.
Chủ đề được lựa chọn là “Hãy viết một bức thư cho chính mình năm 45 tuổi” (tên tiếng Anh: Write a letter to your 45-year-old self). Chủ đề này được gắn với việc năm 2016, UPU kỷ niệm lần thứ 45 cuộc thi viết thư quốc tế UPU.
![]() |
Toàn cảnh cuộc họp Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 45 của Việt Nam. Ảnh: T.Hương |
Cũng tại cuộc họp, ông Triệu Minh Long đã công bố Quyết định thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 45 năm 2016 của Việt Nam.
Theo đó, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son ký Quyết định số 1381 ngày 19/8/2015 về việc thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 45 (năm 2016) của Việt Nam.
Theo đó, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo có nhiệm vụ tổ chức Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 45 trong nước; phát động cuộc thi, tổng kết, trao giải cuộc thi và chọn bài đạt giải Nhất của Việt Nam gửi Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) để dự thi quốc tế.
Ban Tổ chức do Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng làm Trưởng Ban. 4 Phó Trưởng Ban gồm: Ông Nguyễn Đức Quang, Tổng Biên tập Báo Thiếu niên tiền phong; Ông Triệu Minh Long, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Bộ TT&TT; Bà Chu Thị Lan Hương, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (VietnamPost); Ông Dương Văn Bá, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác Học sinh sinh viên Bộ Giáo dục & Đào tạo.
7 Ủy viên Ban Tổ chức gồm: Ông Nguyễn Hoàng Học, Phó Vụ trưởng Vụ Bưu chính, Bộ TT&TT; Ông Nguyễn Xuân Lam, Chánh Văn phòng Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam; Bà Trần Thị Thu Thủy, Phó Ban Dịch vụ Bưu chính VietnamPost; Bà Đặng Thị Thủy và bà Nguyễn Thị Thanh Tú, chuyên viên chính Vụ Hợp tác quốc tế Bộ TT&TT; Bà Nguyễn Minh Thu, chuyên viên Vụ Công tác Học sinh sinh viên; Bà Lưu Thu Hà, phóng viên Báo Thiếu niên tiền phong.
Ban Giám khảo Vòng Chung khảo do nhà văn Nguyễn Trí Huân, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam làm Chủ tịch; Phó Chủ tịch thường trực là nhà thơ Nguyễn Đức Quang, Tổng Biên tập Báo Thiếu niên tiền phong.
7 Ủy viên gồm: nhà thơ Trần Đăng Khoa, Nhà biên kịch Vũ Quang Vinh, nhà văn Lê Phương Liên, nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn, nhà văn Tạ Duy Anh, nhà báo Đỗ Thị Thanh Bình, Thạc sĩ Trần Thị Kim Dung, chuyên viên phụ trách bộ môn Ngữ văn Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục & Đào tạo.
Ban Giám khảo Vòng sơ khảo có 9 ủy viên gồm: nhà báo Phạm Thành Long, nhà văn Tạ Duy Anh, nhà văn Lê Phương Liên, TS. Văn học Nguyễn Thị Hậu, TS. Giáo dục học Nguyễn Thụy Anh, nhà báo Hữu Việt, nhà báo Đỗ Thị Thanh Bình, nhà báo Lưu Hà, nhà văn Phong Điệp.