Hải quan bất nhất, thuế môi trường “hành” doanh nghiệp

Đã hơn 7 tháng kể từ ngày thực thi thuế bảo vệ môi trường, nhiều doanh nghiệp kêu than thuế chồng thuế, kinh doanh khó khăn, thậm chí không bán được hàng…

Hải quan bất nhất, thuế môi trường “hành” doanh nghiệp

Hải quan bất nhất, thuế môi trường “hành” doanh nghiệp

Ông Nguyễn Văn Lê Hùng, Giám đốc Công ty TNHH TMDV Lê Hùng Sao Mai, nhà phân phối sản phẩm dầu nhớt của Tập đoàn Total kể về trường hợp bị “hành” thuế bảo vệ môi trường của doanh nghiệp mình rằng, theo quy định, nhà sản xuất phải đóng thuế bảo vệ môi trường ngay đầu vào sản xuất. Nghĩa là sản phẩm dầu nhớt nhập khẩu của công ty ông phân phối đã được đóng thuế bảo vệ môi trường trước đó. Nhưng hải quan tại các khu chế xuất vẫn tiếp tục áp dụng thuế bảo vệ môi trường cho các sản phẩm này.

Khi doanh nghiệp giải trình là Tập đoàn Total đã đóng thuế bảo vệ môi trường ngay từ khi nhập khẩu thì các cơ quan hải quan đòi doanh nghiệp phải xuất trình giấy tờ nộp thuế bảo vệ môi trường vào ngân sách Nhà nước của Tập đoàn Total.

Ông Hùng bức xúc: “Đòi chứng từ như thế thì doanh nghiệp đành… chịu trận, chứ biết làm sao hơn. Làm sao Total Việt Nam có thể đưa những chứng từ nộp ngân sách cho chúng tôi nộp hải quan được. Vì trong quá trình nhập khẩu, ngoài dầu nhớt, họ còn nhập các chất phụ liệu, dung môi pha chế… Đưa cho chúng tôi những chứng từ đó đương nhiên họ lo ngại lộ thông tin kinh tế, bí mật công nghệ pha chế của họ. Chúng tôi cũng không có quyền yêu cầu nhà sản xuất phải cung cấp những chứng từ đó được”.

Một trong những cách gỡ rối của Total Việt Nam cho doanh nghiệp Lê Hùng Sao Mai là, Total Việt Nam đồng ý làm giấy xác nhận rằng Total Việt Nam đã đóng thuế bảo vệ môi trường ở đầu vào sản phẩm. Nhưng hải quan không đồng ý. “Chúng tôi đã không bán được hàng do không đóng thuế bảo vệ môi trường thay cho khách hàng”, ông Hùng thất vọng.

Có một điều nghịch lý là, một số nơi như hải quan Long Bình chẳng hạn, thì không yêu cầu doanh nghiệp phải nộp thuế bảo vệ môi trường lần hai. Họ biết nhà sản xuất đã đóng thuế bảo vệ môi trường cho sản phẩm trước khi phân phối cho Lê Hùng Sao Mai. Nhưng những chi cục hải quan khác như: Long Thành, Tân Thuận, Linh Trung, Khu công nghệ cao… thì vẫn yêu cầu xem chứng từ nộp ngân sách như nêu trên.

Một doanh nghiệp có vốn đầu tư Nhật Bản trong khu chế xuất Tân Thuận cho biết, theo quy định thì túi nilon PE nhập khẩu vào khu chế xuất để chế biến, sau đó tiếp tục xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài thì sẽ không phải chịu thuế bảo vệ môi trường. Nhưng trong quá trình sản xuất, doanh nghiệp này đã nhập túi nilon sản xuất ở nước ngoài thông qua một doanh nghiệp nhập khẩu ở một khu chế xuất khác. Chính vì thế, trong thời gian qua, doanh nghiệp đã phải khai thuế bảo vệ môi trường tại hải quan khu chế xuất cho sản phẩm túi nilon này.

Sản phẩm của Công ty TNHH Bao bì nhựa Tiến Phát cũng bị đánh thuế hai lần trong quá trình mua bán. Ông Nguyễn Việt Hà, Giám đốc công ty cho biết, công ty của ông đã cộng thuế bảo vệ môi trường vào giá bán sản phẩm màng nhựa, túi nhựa và kê khai nộp thuế tại Cục thuế Bình Dương, do công ty nằm trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Nhưng khi bán sản phẩm cho một doanh nghiệp trong khu chế xuất Tân Thuận (quận 7, TP.HCM) thì doanh nghiệp này phản ánh lại rằng, đã phải tiếp tục kê khai nộp thuế bảo vệ môi trường cho hải quan TP.HCM.

Hải quan TP.HCM có hướng dẫn hoàn thuế cho doanh nghiệp trong khu chế xuất Tân Thuận mua sản phẩm của Tiến Phát. Tuy nhiên, trong thời điểm vốn khó khăn như hiện nay, sẽ tạo thêm sức ép cho doanh nghiệp mua hàng. Và phía Tiến Phát bán hàng cũng rất khó khăn.

Theo ông Lê Tư, Phó trưởng phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế, thuộc Cục Thuế TP.HCM, thuế bảo vệ môi trường chỉ đánh một lần ở khâu sản xuất, khâu thương mại sẽ không chịu thuế bảo vệ môi trường. Tại công văn số 9018 của Bộ Tài chính gửi cho Cục thuế và các cơ quan hải quan, đối với những hàng hóa thuộc diện chịu thuế bảo vệ môi trường, được sản xuất trong nước hoặc trong khu phi thuế quan và bán ra trong nước, trong khu phi thuế quan, giữa các khu phi thuế quan với nhau, hoặc xuất nhập khẩu tại chỗ, thì doanh nghiệp sản xuất hàng hóa phải khai thuế bảo vệ môi trường khi bán hàng hóa.

“Trong trường hợp doanh nghiệp đã nộp thuế bảo vệ môi trường ở khâu nhập khẩu rồi, khi bán sản phẩm ra thị trường hoặc bán vào khu phi thuế quan, nếu doanh nghiệp chứng minh được đã nộp thuế ở khâu nhập khẩu thì sẽ không phải chịu thuế bảo vệ môi trường lần hai”, ông Lê Tư khẳng định.

Với những trường hợp hải quan khu chế xuất, khu công nghiệp tiếp tục đánh thuế sản phẩm chịu thuế bản vệ môi trường khi trao đổi, mua bán, ông Lê Tư khuyến cáo, các doanh nghiệp nên có văn bản gửi cho Cục Hải quan TP.HCM để giải quyết tận gốc vấn đề này.

Duy Nguyên

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.