Hà Tĩnh: Lừa xin visa đi Hàn Quốc, chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng

Trưa 26/10, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Công an huyện Nghi Xuân vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức lừa nhận làm visa du lịch Hàn Quốc.
Công an huyện Nghi Xuân tiến hành bắt Đoàn Văn Trưởng.

Các bị can gồm: Đoàn Văn Trưởng (SN 1997, trú tại xã Kim Chính), Đỗ Uyển Nhi (SN 2005, trú tại xã Quang Thiện) cùng huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình; Đặng Phước Quân (SN 1988), Huỳnh Thị Minh Thư (SN 2000), Đặng Hồ Hải (SN 1998) cùng trú tại phường Phú Mỹ, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo tài liệu từ cơ quan điều tra, vào ngày 14/10/2022, chị L.T.H (trú tại thôn Nam Sơn, xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) đến Công an huyện Nghi Xuân trình báo về việc do có nhu cầu đi du lịch Hàn Quốc nên ngày 01/8/2022, chị này đã liên hệ với một người có tài khoản Facebook mang tên “Nguyễn Minh” để thỏa thuận, thuê người này làm visa du lịch Hàn Quốc.

Quá trình sau đó, đối tượng sử dụng tài khoản Facebook “Nguyễn Minh” đã lừa chị Hải chuyển khoản 03 lần vào tài khoản mang tên NGUYEN DUC MINH với tổng số tiền là 65.000.000 đồng rồi chiếm đoạt.

Nhận được đơn trình báo của chị H, Công an huyện Nghi Xuân đã tổ chức lực lượng, vào cuộc điều tra xác minh. Đến 20h15 ngày 15/10/2022, lực lượng chức năng đã bắt Đoàn Văn Trưởng (SN 1997, trú xã Kim Chính, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra, Công an huyện Nghi Xuân xác định Đoàn Văn Trưởng là đối tượng cầm đầu, chủ mưu. Làm việc cho Trưởng còn có 4 đối tượng khác là Đỗ Uyển Nhi (SN 2005, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình; bạn gái của Trưởng), Đặng Phước Quân (SN 1988), Huỳnh Thị Minh Thư (SN 2000), Đặng Hồ Hải (SN 1998) cùng trú tại phường Phú Mỹ, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Hàng ngày, Trưởng giao cho Nhi, Hải, Thư và Quân sử dụng các tài khoản Facebook ảo, các thuê bao điện thoại sim rác (do Trưởng mua của đối tượng khác) để đăng các bài viết có đính kèm các số điện thoại sim rác trên các nhóm Facebook có liên quan đến vấn đề làm thủ tục đi du lịch Hàn Quốc.

Khi có khách đặt vấn để cần làm visa đi du lịch Hàn Quốc thì các đối tượng tư vấn cho khách chuyển vào các tài khoản Ngân hàng “rác” do Trưởng quản lý với số tiền 5 triệu đồng/visa. Đặt cọc xong, các đối tượng yêu cầu khách gửi các ảnh chụp chứng minh nhân dân, căn cước công dân, sổ hộ khẩu, ảnh chân dung 4 x 6…, và hẹn khách là 15 - 20 ngày sẽ làm visa xong và gửi cho họ.

Từ ảnh chụp thông tin cá nhân mà khách hàng cung cấp, Trưởng sử dụng máy tính cá nhân để tạo ra ảnh visa giả với thông tin cá nhân của họ. Đến hẹn, các đối tượng gửi ảnh visa giả cho khách và yêu cầu họ chuyển thêm 50.000.000 đồng/visa, sau đó mới gửi visa cho họ theo địa chỉ mà họ cung cấp.

Nếu khách hàng phát hiện visa giả và liên lạc để đòi lại tiền đặt cọc thì các đối tượng sẽ cắt liên lạc và chiếm đoạt số tiền 5.000.000 đồng/visa mà họ đặt cọc. Nếu khách hàng không phát hiện ra thì các đối tượng yêu cầu chuyển tiếp số tiền 50.000.000 đồng/visa.

Sau đó, Trưởng sẽ dùng phần mềm chỉnh sửa ảnh tạo ảnh các vé máy bay, lịch bay giả rồi cho các đối tượng trong nhóm gửi cho khách và yêu cầu họ chuyển thêm 10.000.000 đồng/01 vé máy bay. Khi khách tin tưởng và chuyển tiếp số tiền trên cho thì các đối tượng sẽ cắt liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà họ đã chuyển.

Tất cả số tiền chiếm đoạt được sẽ chuyển vào các tài khoản ngân hàng “ảo” do Trưởng quản lý, sử dụng trực tiếp. Hàng tháng, Trưởng chi trả cho các đối tượng từ 10.000.000đ – 15.000.000 đồng tiền công.

Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Xuân xác định, bằng thủ đoạn trên, từ khoảng tháng 4/2022 đến lúc bị bắt, các đối tượng thực hiện lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại trên cả trước với số tiền trên 3 tỷ đồng.

Các đối tượng trong nhóm của Trưởng.

Với chứng cứ, tài liệu thu thập được, ngày 24/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Xuân đã khởi tố 5 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan cảnh sát điều tra cũng bắt tạm giam 4 bị can gồm: Đoàn Văn Trưởng, Đặng Phước Quân, Huỳnh Thị Minh Thư, Đặng Hồ Hải. Riêng bị can Đỗ Uyển Nhi thì áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm cấm xuất cảnh.

Hiện, Công an huyện Nghi Xuân đang phối hợp các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Trần Hoàn

Isaac khuấy động đường đua VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Không chỉ tham gia đường đua 5km tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024, nam ca sĩ Isaac còn chiêu đãi khán giả loạt bản hit được phối EDM sôi động.

Có một Ba Na Hills mới với loạt trải nghiệm hấp dẫn

Sau 15 năm, Sun World Ba Na Hills ngày càng rực rỡ, đẳng cấp và quyến rũ hơn. Không chỉ sở hữu cây Cầu Vàng nổi tiếng toàn cầu, khu du lịch này có nhiều lý do để gây thương nhớ, khiến du khách muốn quay trở lại nhiều lần.

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Đang cập nhật dữ liệu !