Hà Nội chỉ thu phí đường 100 nghìn đồng/xe máy
Sáng 2/7, HĐND TP Hà Nội đã thông qua nghị quyết về việc thu phí, lệ phí. Nghị quyết nêu rõ, đối với tỷ lệ thu lệ phí trước bạ xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi nộp lệ phí lần đầu là 12%. Mức thu này được đa số các ĐB tán thành.
Riêng đối với thu phí mô tô, trước khi thông qua nhiều ý kiến còn băn khoăn xoay quanh cách thu, mức thu. Theo dự thảo Nghị quyết trình HĐND thì Hà Nội áp dụng thu 2 mức phí: 100 nghìn đồng/năm đối với loại xe máy có dung tích dưới 100 m3; 150 nghìn đồng/ năm đối với xe trên 100 m3.
![]() |
Xe máy sẽ đồng loạt đóng phí đường bộ với một mức là 100 nghìn đồng/ năm trên địa bàn Hà Nội |
Tuy nhiên trong bối cảnh khó khăn hiện nay, bên cạnh đó người dân đang phải chịu nhiều loại thuế phí nên nhiều ĐB đề nghị mức thu phí đường bộ chỉ nên áp dụng với mức thấp nhất.
ĐB Nguyễn Đình Dương, huyện Từ Liêm và nhiều ĐB khác đề nghị nên phân biệt mức thu phí ở khu vực nội thành với ngoại thành cho phù hợp hơn với tính chất đường. Ngoài ra ông Dương cũng phản ảnh băn khoăn của cử tri, không biết việc thu phí chỉ áp dụng thu đối với các loại xe “biển Hà Nội”, hay đồng loạt thu tất cả các loại xe, kể cả xe biển ngoại tỉnh?
Qua tiếp xúc cử tri, ĐB Nguyễn Ngọc Thạch, đoàn Mỹ Đức phản ánh, cử tri rất băn khoăn vì đang phải gánh chịu cảnh “phí chồng phí”. Ông đề nghị chỉ nên chọn phương án thu phí thấp sẽ hợp lý hơn.
Đồng tình với nhiều ý kiến đưa ra trước đó, bà Nguyễn Thị Mai Sương, ĐB huyện Đông Anh mạnh dạn đề xuất nên lùi việc thu phí lại, để đến cuối năm sẽ bàn bạc, thống nhất phương án thu.
Đối với phương án dừng thu phí, đoàn chủ tọa HĐND cho biết đây là quy định của trung ương nên Hà Nội không có quyền quyết định dừng hay không dừng việc thu phí. Vì thế phương án thu vẫn phải được thực hiện.
Trước nhiều ý kiến của ĐB về mức thu, sau khi bàn bạc thống nhất, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Huy Tưởng cho biết, ý tưởng áp dụng mức thu riêng đối với nội thành và ngoại thành khó thực hiện, phát sinh thêm nhiều rắc rối.
Ngoài ra các phương tiện xe máy sẽ thu tại những khu vực đăng ký. Ví dụ xe đăng ký ở Thái Bình thì chủ phương tiện nộp phí ở Thái Bình. Nếu xe đó lưu thông ở Hà Nội cũng không mất phí.
Về mức thu ông Tưởng cho biết sẽ áp dụng đồng loạt một mức thu với mức thấp nhất cho tất cả các loại mô tô là 100 nghìn đồng/ năm.
Quyết định dứt khoát nhanh chóng này của UBND Hà Nội đưa ra khiến các ĐB tham dự phiên họp sáng nay rất hài lòng.
Qua đó việc thu phí sử dụng đường bộ được tiến hành từ 1/8. Khi thu phí, UBND các xã, phường, thị trấn sẽ được giữ lại tối đa 20% nguồn thu, số còn lại phải nộp hàng tuần vào tài khoản quỹ bảo trì đường bộ.
Riêng đối với xe mô tô của lực lượng công an, quốc phòng, hộ nghèo sẽ được miễn phí đường bộ.