Nam sinh có biệt tài vẽ giải phẫu cơ thể người chi tiết khó tin

Quách Tấn Tài, sinh viên ngành Y đa khoa năm thứ 5 của trường Đại học Trà Vinh chia sẻ những hình ảnh về bộ môn Giải phẫu học do chính mình vẽ, thu hút sự chú ý và ngưỡng mộ của hàng ngàn sinh viên.

Quách Tấn Tài sinh năm 1997, hiện là sinh viên ngành y đa khoa năm thứ 5 của trường Đại học Trà Vinh.

Tấn Tài chia sẻ: “Ý tưởng vẽ bộ ảnh này xuất phát từ lúc mình học môn giải phẫu của thầy Võ Tấn Sơn - nguyên Hiệu trưởng Đại học Y Dược TPHCM. Thầy vẽ rất đẹp nên mình ấn tượng. Bản thân mình cũng đam mê vẽ từ nhỏ, thường xuyên vẽ sơ đồ tư duy để ôn tập.

Bên cạnh đó, hiện tại mình đang là chủ nhiệm của CLB Y học của trường nên mình cũng muốn chia sẻ bộ ảnh này cho các bạn khóa dưới tham khảo và ôn bài”.

Nam sinh có biệt tài vẽ giải phẫu cơ thể người chi tiết khó tin - 1

Nam sinh Quách Tấn Tài – sinh viên năm thứ 5 ngành y đa khoa – ĐH Trà Vinh.

Tấn Tài chia sẻ bạn mất khoảng một ngày để hoàn thành 1 bức vẽ, còn với những bức vẽ ít phức tạp hơn, Tài có thể hoàn thành 2 bức/ngày.

Trong kì nghỉ dịch Covid-19 vừa qua, có nhiều thời gian rỗi hơn nên nam sinh đã hoàn thành cả album trong khoảng 1 tuần. Không ít lời khen ngợi đã được gửi đến nam sinh đa tài của ĐH Trà Vinh.

Khi được hỏi về lý do lựa chọn ngành y dược, Tấn Tài cho biết nghề Y tuy vất vả, lại nhiều áp lực nhưng sứ mệnh cứu giúp người khác đã thúc đẩy cậu bạn đam mê và theo đuổi nghề đến cùng.

Nam sinh có biệt tài vẽ giải phẫu cơ thể người chi tiết khó tin - 2

Hiện tại ngoài việc học, Tấn Tài là chủ nhiệm CLB Y học của trường. Trong mắt bạn bè, Tấn Tài là chàng trai vui tính, hòa đồng.

Theo chàng trai 9X này, ngành y đa khoa là ngành sức khỏe, chăm sóc cho bệnh nhân, đòi hỏi phải có sự kỹ lưỡng, cẩn thận vì liên quan đến mạng sống con người.

“Việc học ở trường của mình cũng khá bận. Có những lúc vào bệnh viện làm việc cùng các bác sĩ, chứng kiến nhiều bệnh nhân không qua khỏi, nhiều người mất đi người thân mà mình cũng cảm thấy không chịu nổi.

Căng thẳng như vậy, nên mình sẽ tranh thủ những thời gian rãnh rỗi để vẽ. Những lúc được vẽ, bản thân mình cảm thấy thư thả rất nhiều, giảm stress sau giờ học mệt mỏi ở trường.”, Tấn Tài nói.

Nam sinh có biệt tài vẽ giải phẫu cơ thể người chi tiết khó tin - 3

Bức vẽ giải phẫu học về tim mạch chân thực, dễ hiểu và rất bắt mắt của Tấn Tài

Hiện tại, Tấn Tài đang cố gắng hoàn thành tốt việc học ở trường, vì trong năm cuối, tất cả các sinh viên Y khoa sẽ phải trải qua rất nhiều kì thi, đi thực tập lâm sàng,...

Trong tương lai, cậu bạn cũng mong muốn sẽ trở thành một bác sĩ giỏi, cứu giúp nhiều bệnh nhân của mình.

Cùng chiêm ngưỡng loạt ảnh Giải phẫu học cực kỳ chân thực và bắt mắt của nam sinh trường Y:

Nam sinh có biệt tài vẽ giải phẫu cơ thể người chi tiết khó tin - 4
Nam sinh có biệt tài vẽ giải phẫu cơ thể người chi tiết khó tin - 5
Nam sinh có biệt tài vẽ giải phẫu cơ thể người chi tiết khó tin - 6
Nam sinh có biệt tài vẽ giải phẫu cơ thể người chi tiết khó tin - 7
Nam sinh có biệt tài vẽ giải phẫu cơ thể người chi tiết khó tin - 8
Nam sinh có biệt tài vẽ giải phẫu cơ thể người chi tiết khó tin - 9
Nam sinh có biệt tài vẽ giải phẫu cơ thể người chi tiết khó tin - 10
Nam sinh có biệt tài vẽ giải phẫu cơ thể người chi tiết khó tin - 11
Nam sinh có biệt tài vẽ giải phẫu cơ thể người chi tiết khó tin - 12

Theo dantri

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Trao tặng 230 xe lăn, hơn 600 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Trong khuôn khổ CSR Day lần thứ 2, Ban tổ chức đã trao tặng 230 xe lăn cho người khuyết tật và 630 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Nữ giáo sư trẻ nhất ngành y quê Thái Bình, học đại học nổi tiếng trong nước

Chị Trịnh Thị Diệu Thường là tân giáo sư trẻ nhất ngành y năm 2024, hiện làm việc tại Bộ Y tế. Chị quê ở Thái Bình, được đào tạo hoàn toàn trong nước.

Con đứng nhất lớp, học thêm tốn gấp 10 lần học chính, mẹ vẫn lo bị tụt phía sau

Khi thấy những đứa trẻ học thêm tối ngày, nhiều người chỉ trích bố mẹ đặt quá nhiều áp lực mà không biết chúng tôi đang vừa phải gồng gánh kiếm tiền nuôi dạy, vừa 'cân' sức khỏe tinh thần, thể chất và lối vào tương lai của con.

Đang cập nhật dữ liệu !