Giảng viên có thể bị thôi việc trong sai phạm khi cấp chứng chỉ ngoại ngữ tại ĐH KTQD

Đó là thông tin mà lãnh đạo trường ĐH Kinh tế Quốc dân chia sẻ liên quan đến vấn đề trường này để xảy ra sai phạm trong quá trình tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ cho học viên.

Cụ thể, lãng đạo trường ĐH Kinh tế Quốc dân cho biết: “Ngay sau khi nhận được phản ánh của báo chí về việc phát hiện sai phạm trong tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ, nhà trường đã vào cuộc xác minh để làm rõ những nội dung mà báo chí phản ánh.

Cùng với đó Nhà trường đã đình chỉ công tác thi chứng chỉ Ngoại ngữ tại trung tâm Ngoại ngữ Tin học để rà soát, kiểm tra các khâu, các quy trình, và các cá nhân có liên quan. Đồng thời, yêu cầu những cán bộ có liên quan làm bản tường trình, báo cáo cụ thể về sự việc.

Quan điểm của nhà trường là kiên quyết xử lý, không để lọt sai phạm, sai đến đâu xử lý đến đó, không bao che. Cá nhân nào sai phạm đến đâu sẽ chịu hình thức xử lý kỉ luật đến đó. Nếu phát hiện sai phạm nghiêm trọng, các cá nhân liên quan có thể sẽ áp dụng biện pháp kỷ luật cho thôi việc.

Cán bộ coi thi làm luôn bài cho thí sinh ở ĐH Kinh tế Quốc dân (ảnh: Lao Động)

Trước đó, thông tin trên báo Lao Động tại Trường Đại học Kinh tế quốc dân và nhiều cơ sở giáo dục khác diễn ra tình trạng hỗn loạn trong thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ. Trong phòng thi xuất hiện tình trạng giám thị nhắc bài thí sinh. 

Nhiều thí sinh dự thi thừa nhận “không biết chữ nào” về tiếng Anh nhưng vẫn buộc phải đi thi để có chứng chỉ ngoại ngữ hoàn thiện hồ sơ công chức, viên chức. 

Họ chọn đến các cơ sở mà hầu hết "cứ thi là sẽ đỗ". Trong phòng thi, vị nữ giám thị bước đến từng khu vực thi rồi… đọc bài cho thí sinh chép. Nhiều chỗ đọc bằng tiếng Anh thí sinh không hiểu, cán bộ coi thi "nhiệt tình" tới mức viết luôn vào bài thi giúp.

Hiện Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã thành lập đoàn công tác để thanh tra việc tổ chức thi, cấp chứng chỉ tại các cơ sở giáo dục.

Hoàng Thanh
Từ khóa: cấp chứng chỉ ngoại ngữ đại học Kinh tế Quốc dân giám thị nhắc bài thí sinh sai phạm khi cấp chứng chỉ ngoại ngữ

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Trao tặng 230 xe lăn, hơn 600 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Trong khuôn khổ CSR Day lần thứ 2, Ban tổ chức đã trao tặng 230 xe lăn cho người khuyết tật và 630 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Nữ giáo sư trẻ nhất ngành y quê Thái Bình, học đại học nổi tiếng trong nước

Chị Trịnh Thị Diệu Thường là tân giáo sư trẻ nhất ngành y năm 2024, hiện làm việc tại Bộ Y tế. Chị quê ở Thái Bình, được đào tạo hoàn toàn trong nước.

Con đứng nhất lớp, học thêm tốn gấp 10 lần học chính, mẹ vẫn lo bị tụt phía sau

Khi thấy những đứa trẻ học thêm tối ngày, nhiều người chỉ trích bố mẹ đặt quá nhiều áp lực mà không biết chúng tôi đang vừa phải gồng gánh kiếm tiền nuôi dạy, vừa 'cân' sức khỏe tinh thần, thể chất và lối vào tương lai của con.

Đang cập nhật dữ liệu !