Giám định viên công ty SJC mang vàng giả thế chấp lấy tiến tiêu
![]() |
Bị cáo Tâm được dẫn ra xe về trai giam sau phiên xử. |
Ngày 9/1 TAND TP.HCM đã đưa ra xét xử vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với Ngô Văn Tâm (49 tuổi, ngụ Quận 8). Liên quan đến vụ án, Nguyễn Thanh Tùng (63 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty SJC Bàn Cờ) cũng bị truy tố về tội “Không tố giác tội phạm”.
Theo cáo trạng, Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý SJC Bàn Cờ và Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý SJC Phú Thọ cùng trực thuộc Công ty SJC Sài Gòn.
Ngày 16/10/2006 hai công ty này ký hợp đồng thành lập và đưa vào kinh doanh cửa hàng vàng bạc và dịch vụ cầm đồ tại địa chỉ 128 Phú Thọ, phường 2, Quận 11, TP.HCM. Từ khi hoạt động cho đến khi ngưng vào tháng 11/2011, cửa hàng chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vàng và dịch vụ cầm đồ.
Về phần Tâm, năm 2004 được tuyển vào làm việc tại SJC Bàn Cờ, sau đó được điều đến cửa hàng làm nhân viên kỹ thuật giám định vàng. Lợi dụng nhiệm vụ được giao, từ năm 2007 đến năm 2011 bị cáo đã mua xi mạ (đồng, bạc, thau, inox…) được xi mạ giống vàng thật để đưa vào cầm tại các cửa hàng, lấy tiền sử dụng cá nhân.
Khi mang vàng vào cầm, Tâm nói với các giao dịch viên là rằng đây là số vàng của người thân, bạn bè nhờ Tâm đến cầm giúp. Do Tâm là giám định viên nên các giao dịch viên không nghi ngờ và đồng ý cho Tâm cầm với số tiền không quá 70% giá trị do Tâm định giá.
Tháng 11/2011 hai công ty nói trên thống nhất giải thể cửa hàng, các món vàng cầm đồ còn tồn được giao cho Công ty SJC Bàn Cờ. Tới tháng 10/2014 ông Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công ty SJC Bàn Cờ nghỉ hưu nên công ty tiến hành kiểm kê tài sản để giao cho lãnh đạo mới thì lộ hành vi của Tâm.
Theo đó có 87 hợp đồng với 87 gói vàng giả do Tâm cầm với số tiền hơn 1,1 tỷ đồng không có khả năng thanh toán.
Tại cơ quan điều tra Tâm khai nhận sự việc, và cho biết trước khi cửa hàng giải thể đã báo cáo với ông Tùng về việc mình làm và xin tự thú. Tuy nhiên khi đó ông Tùng không đồng ý mà tạo điều kiện cho Tâm khắc phục hậu quả.
Sau khi nghị án HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Tâm 10 năm tù, bị cáo Tùng 1 năm tù vì các tội danh trên.
