Nghỉ phòng Covid-19, bố dạy con trai nấu ăn, làm việc nhà cực chất

Phụ huynh chia sẻ cho nhau cách dạy con học ở nhà thế nào vừa hiệu quả vừa giúp con khỏi "nghiện" ti vi, điện thoại trong kỳ nghỉ phòng dịch Covid-19

Bởi một thực tế, cha mẹ vẫn phải đến công ty như bình thường hơn nữa dịch bệnh lây lan nguy hiểm nên các con cũng không được phép ra ngoài chơi với bạn bè, nhốt các con trong 4 bức tường mãi cũng đâu có được. Và biện pháp mà nhiều cha mẹ nghĩ đến là dạy con cách tổ chức lại cuộc sống cá nhân và gia đình từ nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh cá nhân, lên kế hoạch học tập và đi chơi.

Anh Nguyễn Quốc Triều (Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho hay: “Bạn Bốp con trai mình đang học lớp 1 được nghỉ học vì dịch Covid 19 nhưng vẫn phải học online. Ý tưởng để bạn ấy học làm món trứng rán bắt đầu từ một bài tập mà cô giáo chủ nhiệm gửi về.

Đó là một bài tập đọc với nội dung hướng dẫn bé làm món trứng luộc ngon. Tuy nhiên bạn Bốp lại không thích ăn món trứng luộc mà lại thích món trứng rán nên đã nhờ ba hướng dẫn cách làm món trứng rán. Sau 1 lần hướng dẫn, không ngờ bạn ấy lại tự mình có thể làm món trứng rán khá thuần thục khiến ba mẹ ngạc nhiên”.

Bạn Bốp (con trai anh Quốc Triều) tự vào bếp với món trứng rán.
Anh Quốc Triều cũng cho hay: “Mình nghĩ hướng dẫn con vào bếp như rán trứng, luộc trứng, nấu mì... có sự giám sát của người lớn cũng là cách giúp con sớm thành thạo làm việc nhà vừa "cách ly" được những trò chơi điện tử, ti vi, điện thoại”.

Dịch Covid diễn biến khó lường, các con chưa có lịch đi học lại nên việc nghĩ cách giúp các con tránh lệ thuộc vào tivi, Ipad là điều cần thiết. Mỗi người sẽ có một cách hướng con thoát ra khỏi tivi, hoạt hình, điện thoại theo cách khác nhau như chơi thể thao, chơi trò chơi, học nấu các món đơn giản.

Bé Bốp thích thú làm món trứng rán theo hướng dẫn của ba.

Tiến sĩ Tâm lý học Phạm Khánh Huyền Anh – Đại học sư phạm Hà Nội 2 chia sẻ: “Chúng ta hãy coi thời gian các con nghỉ chống dịch Covid – 19 là cơ hội để các con trải nghiệm trước hết là tự phục vụ bản thân.

Bố mẹ Việt thường mắc sai lầm là chiều con quá, tôi thấy có những phụ huynh con học lớp 5 rồi nhưng sáng lo bữa sáng cho con, trưa lại tranh thủ từ cơ quan về nấu nướng cho con ăn…nói chung cha mẹ phục vụ con tận răng tạo cho trẻ khái niệm ỷ lại, không vận động và chỉ muốn người khác phục vụ”.

Theo tiến sĩ Huyền Anh, khoảng thời gian các con đi học, cả ngày ở trường, tối về đi học thêm, xong đêm lại làm bài tập nên có thể bố mẹ không dạy được con các kỹ năng nấu nướng, ăn uống, tắm giặt, phơi đồ, phục vụ bản thân vì cũng không có thời gian.

Nhưng khoảng thời gian nghỉ này là lúc các con phải lớn, phải trưởng thành với các kỹ năng cơ bản.

Cha mẹ đừng suy nghĩ theo kiểu “con xem ti vi cũng được, nghiện điện tử cũng được miễn là chúng ngoan ngoãn ở yên trong nhà”.

Đó là quan điểm sai lầm, chúng ta có nhiều cách để trẻ ngoan ngoãn ở trong nhà mà tự trẻ lại hình thành các kỹ năng cần thiết cho cuộc sống.

Bố mẹ có thể dạy con từ từ một số việc đơn giản tùy theo độ tuổi. Nếu được nghỉ, các con phải tự phục vụ bữa sáng bằng mì gói, bánh mì bơ, bánh mì kẹp trứng, thịt.

Hoặc cùng con xây dựng kế hoạch cho một ngày, có thể dành bao lâu cho việc đọc sách, giúp mẹ dọn nhà, phơi đồ, tự làm bữa trưa, ôn bài, xây dựng kế hoạch đi chơi nếu hết dịch…

Khi đi làm về bố mẹ có thể trò chuyện, hỏi xem cả ngày con đã làm được những gì và hiệu quả ra sao? Nếu có thời gian, bố mẹ lại dạy con nấu những món mới đơn giản để con có thể thực hành vào hôm sau và quan trọng là chú ý đến việc an toàn khi sử dung bếp…

Nếu con làm tốt bố mẹ hãy động viên bằng việc thưởng cho con một món đồ nhỏ con thích hay khích lệ bằng lời nói để con cố gắng hơn…

Hoàng Thanh

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Anh em ruột muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp, đừng nói về 2 điều này

Anh chị em trong nhà cũng cần phải biết một số quy luật ngầm giúp giữ cho mối quan hệ được tốt đẹp.

Cô gái 21 tuổi lấy chồng, 2 năm sau thành góa phụ, gồng gánh nuôi con song sinh

Cô gái Bình Định lấy chồng vào năm 21 tuổi và sinh đôi bé gái. Nhưng 2 năm sau, cô trở thành góa phụ, phải gồng gánh nuôi con, ngày đêm nhớ thương chồng.

Chồng tự dưng hết mực chăm sóc mẹ vợ, biết lý do tôi lập tức đưa bà về quê

Người ta nói “Không ai tốt với người khác mà không có lý do, ngoại trừ cha mẹ của họ” thật chẳng sai chút nào và câu chuyện của tôi là một minh chứng.

Trương Ngọc Ánh: Giờ tôi không có người nối nghiệp!

Trương Ngọc Ánh chia sẻ: "Con gái tôi xinh đẹp, chân dài, hát được, nhảy rất đẹp, diễn tốt lại không theo nghề của bố mẹ mà học làm dược sĩ. Giờ tôi không có người nối nghiệp".

Diễn viên Thu Quỳnh tuyên bố không làm đám cưới, không muốn tái hôn

Thu Quỳnh cho biết cô quyết định làm mẹ đơn thân, không kết hôn và không làm đám cưới và đó là lựa chọn của nữ diễn viên 'Về nhà đi con'.

Lã Thanh Huyền gửi lời ngọt ngào kỷ niệm 18 năm bên chồng đại gia

Với Lã Thanh Huyền, có được một người bạn đời như chồng mình là hạnh phúc lớn nhất của cô.

Thu Quỳnh chia sẻ làm mẹ đơn thân lần 2

Nữ diễn viên Thu Quỳnh chia sẻ, cô luôn tin hạnh phúc chính là một sự lựa chọn khi quyết định có con lần thứ 2 và một lần nữa làm mẹ đơn thân.

Bông hồng đất Bắc thành nữ hoàng vũ trường Sài Gòn xưa và vụ đánh ghen chấn động

Sở hữu khuôn mặt đẹp, làn da trắng hồng cùng đôi chân dài điệu nghệ, đôi mắt lẳng lơ, cô gái được mệnh danh là “bông hồng đất Bắc” Nam tiến, khuynh đảo các sàn nhảy và trở thành "nữ hoàng vũ trường" của Sài Gòn xưa.

Đang cập nhật dữ liệu !