Gateway Thảo Điền xây trên đất thu hồi trái phép: Kiện tụng không hồi kết

Liên quan đến lùm xùm tại dự án Gateway Thảo Điền, chủ đầu tư luôn đóng vai trò hỗ trợ cho người dân bị thu hồi đất. Dù Bộ Tài nguyên và Môi trường khẳng định chủ dự án phải đứng ra thỏa thuận bồi thường cho người dân.

Câu hỏi đặt ra là tại sao ngay từ đầu Công ty Cổ phần BĐS Sơn Kim (Công ty Sơn Kim), chủ đầu tư Gateway Thảo Điền, không chủ động đứng ra thương lượng bồi thường mà chỉ đóng vai trò là bên hỗ trợ?

Từ quyết định thu hồi đất sai luật

Vụ kiện tụng liên quan đến phần diện tích 657,7m2 đất của gia đình bà Nguyễn Thị Trường (ngụ Phường Thảo Điền, Quận 2) đang được Công ty Sơn Kim sử dụng xây dựng dự án Gateway Thảo Điền kéo dài gần chục năm nay vẫn chưa đi đến hồi kết. Gia đình bà Trường đặt câu hỏi là dựa vào đâu UBND Quận 2 ra quyết định thu hồi phần diện tích nói trên của gia đình bà rồi giao cho Công ty Sơn Kim thực hiện dự án?

Theo UBND Quận 2, Sở Quy hoạch – Kiến trúc đã cung cấp thông tin quy hoạch kiến trúc cho dự án trên cơ sở nhiệm vụ quy hoạch 1/2000 Khu dân cư Bắc Xa lộ Hà Nội đã được UBND thành phố phê duyệt. Sau đó Sở Xây dựng ra quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng tại khu đất nói trên, đồng thời phê duyệt thiết kế cơ sở của dự án (thay thế quy hoạch chi tiết 1/500).

Tuy nhiên, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) lại cho rằng UBND TP.HCM phê duyệt chủ trương đầu tư dự án từ năm 2009, nhưng chưa được xét duyệt bổ sung vào quy hoạch sử dụng đất năm 2010. Quy hoạch chi tiết 1/2000 chưa được phê duyệt (mới có nhiệm vụ phê duyệt).

Gateway Thảo Điền xây trên đất thu hồi trái phép: Kiện tụng không hồi kết - ảnh 1

Những lùm xùm tại dự án Gateway Thảo Điền vẫn chưa có được hướng giải quyết khi chủ đầu tư và người dân chưa tìm được tiếng nói chung.

Do đó, việc UBND Quận 2 thu hồi 675,7m2 đất của gia đình bà Trường là chưa phù hợp. Bộ TN&MT kiến nghị giao UBND TP.HCM chỉ đạo UBND Quận 2 thu hồi quyết định thu hồi đất và Công ty Sơn Kim có trách nhiệm thỏa thuận nhận chuyển nhượng phần đất nói trên của bà Trường để thực hiện dự án. 

Tại buổi gặp gỡ báo chí mới đây, ông Nguyễn Hoàng Tuấn – Chủ tịch HĐQT Công ty Sơn Kim cho rằng trong vụ việc bà Trường khởi kiện hành chính quyết định thu hồi đất của UBND Quận 2 công ty không liên quan. Khi được thành phố giao dự án, công ty có ký hợp đồng với Quận 2, sau đó cơ quan này đã đứng ra thu hồi và giao đất “sạch” cho công ty.

Nói về quá trình cùng với UBND Quận 2 hỗ trợ tiền đền bù đất cho gia đình bà Trường, ông Tuấn cho hay, nếu bây giờ công ty không hỗ trợ gì nữa cũng được. Đại diện Công ty Sơn Kim còn khẳng định nếu UBND Quận 2 thua kiện thì sẽ phải đền bù cho công ty.

Chủ đầu tư "đóng vai" người hỗ trợ

Căn cứ vào ý kiến của Bộ TN&MT, bà Trường cho rằng khi thực hiện dự án Gateway Thảo Điền, Công ty Sơn Kim phải đứng ra thỏa thuận giá đền bù đất với bà bởi đây là dự án thương mại do tư nhân đầu tư. Tuy nhiên, ngay từ đầu UBND Quận 2 đã cố tình o ép gia đình bà để thu hồi đất và Công ty Sơn Kim đã “đóng vai” là bên hỗ trợ thay vì họ phải trực tiếp đứng ra thỏa thuận giá đền bù với bà.

Quá trình thương lượng giá đền bù 675,7m2 đất giữa gia đình bà Trường và Công ty Sơn Kim kéo dài nhiều năm vì hai bên không tìm được tiếng nói chung. Theo bà Trường, ban đầu Quận 2 đưa ra mức giá 2,2 tỷ đồng bồi thường cho phần diện tích 675,7m2 thu hồi. Sau đó Công ty Sơn Kim hỗ trợ thêm, nâng mức bồi thường lên 5,6 tỷ đồng. Cho rằng mức giá trên quá rẻ so với giá thị trường tại khu vực nên gia đình bà Trường không chấp nhận.

Gateway Thảo Điền xây trên đất thu hồi trái phép: Kiện tụng không hồi kết - ảnh 2

Không đồng ý với quyết định thu hồi đất của UBND Quận 2, bà Trường đã làm đơn khởi kiện hành chính.

Cuối tháng 11/2015, Công ty Sơn Kim tiếp tục có buổi tiếp xúc với gia đình bà Trường và đưa ra mức giá hỗ trợ hơn 10 tỷ đồng (tương đương 15 triệu đồng/m2). Cho đến nay, đơn giá công ty Sơn Kim đưa ra bồi thường cho phần đất của bà Trường là 38 – 40 triệu đồng/m2.

Ông Nguyễn Hoàng Tuấn cho biết, quá trình theo đuổi việc thương lượng với gia đình bà Trường đã gây thiệt hại cho công ty 200 tỷ đồng. Và những nhùng nhằng tại dự án Gateway Thảo Điền vẫn chưa có hướng ra khi bà Trường cho rằng Công ty Sơn Kim đã không sòng phẳng.

“Đất thì đã bị thu hồi, họ đưa gia đình tôi vào thế đã rồi thì làm sao có thể thương lượng một cách công bằng được. Nếu ngay từ đầu Sơn Kim chịu ngồi lại thỏa thuận thì có thể tôi đã chấp nhận mức giá thấp hơn bây giờ. Trường hợp tôi thắng kiện, Quận 2 sẽ phải trả lại đất cho tôi và khi đó tôi có thể thỏa thuận với tư cách chủ đất chứ không còn ở thế bị động và cảm thấy bị o ép như lâu nay”, bà Trường nói. 

Phương Anh Linh

‘Hành trình kết nối trăm điểm tin cậy’ đến các Tổng Đại lý Generali miền Bắc

Nhân dịp kỷ niệm 15 năm hiện diện tại thị trường Việt Nam, đồng thời đánh dấu cột mốc 10 năm thành lập và phát triển mô hình Văn phòng Tổng Đại lý GenCasa/GenBella, Generali triển khai chuyến xe “Hành trình kết nối trăm điểm tin cậy”.

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.