Vỉa hè, sân nhà ga đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông thành chợ hoa Tết

Khắp vỉa hè, sân các nhà ga đường sắt Cát Linh - Hà Đông (ga Cát Linh, ga Láng...) do chưa đưa vào sử dụng nên đang được người dân trưng dụng bày bán đào, quất, gốm sứ... biến nơi đây thành các chợ hoa Xuân.

Tết Nguyên đán đang đến gần, tại các điểm phía dưới các nhà ga của tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông do tuyến đường chưa được đưa vào sử dụng nên đã bị các tiểu thương "trưng dụng" bày bán hoa, cây cảnh..., biến các khu vực này thành các chợ hoa Xuân.

Chợ hoa Xuân nằm phía dưới nhà ga Cát Linh...

Do khu vực ga Cát Linh gần ngay ngã 5 Giảng Võ, nên chợ hoa phát sinh này cũng ảnh hưởng không nhỏ cho giao thông khu vực.

Không chỉ hoa, cây cảnh, các mặt hàng gốm xứ cũng được vận chuyển đến khu vực này để bày bán.

Sáng nay 16/1/2020 (tức 22 tháng Chạp), Công an phường Cát Linh đã phải có mặt để giải tỏa chợ tạm phát sinh này. Tuy nhiên, việc xử lý chẳng khác nào "bắt cóc bỏ đĩa".

Được biết, chợ hoa tự phát phía dưới nhà ga Cát Linh này thuộc địa bàn quản lý của 2 phường Cát Linh và Ô Chợ Dừa.

Không chỉ ga Cát Linh, tình trạng tương tự cũng xảy ra tại ga Láng (phường Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội).

Do chợ hoa ga Láng họp ngay vỉa hè khiến nhiều người dừng lại mua hoa, cây cảnh đã gây ra tình trạng ách tách giao thông qua khu vực.

Đào, quất, cây cảnh chen kín vỉa hè tại ga Láng...

Các tiểu thương dựng lều lán, túc trực trông đào, quất ở ngay phía dưới ga Láng.

Nhìn đào quất tại ga Láng, nhiều người thấy hân hoan khi Tết đến Xuân về; nhưng cũng ái ngại về tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông này khi không biết khi nào mới đi vào hoạt động sau nhiều năm lỡ hẹn.

Để tạo điều kiện cho người dân mua sắm hoa cây cảnh, đào, quất dịp Tết Canh Tý 2020, UBND TP Hà Nội đã tổ chức 51 điểm chợ hoa Xuân trên toàn địa bàn TP Hà Nội, nhằm đảm bảo văn minh đô thị, không gây ra cảnh ùn tắc giao thông nhưng một số chợ hoa tự phát vẫn xuất hiện.

Được biết, trong danh sách các chợ hoa Xuân của TP Hà Nội không hề có tên các chợ hoa tự phát tại các ga Láng hay ga Cát Linh nói trên.


Quang Hùng
Từ khóa: Ga Đường Sắt Cát Linh Chợ Hoa Ga Cát Linh Sành Sứ Bừa Bãi Hào Nam đường sắt Cát Linh - Hà Đông

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !