Dự báo thời tiết ngày 25/8: Miền Bắc, miền Trung vẫn nắng nóng, chiều tối mưa dông

Dự báo thời tiết ngày 25/8, nắng nóng xuất hiện cục bộ ở các tỉnh Bắc Bộ và dọc các tỉnh ven biển từ Thanh Hóa đến Phú Yên. Chiều tối mai, khắp các vùng trên cả nước có mưa rào và dông rải rác.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong chiều tối và đêm nay (24/8), do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên mực 5000m đang hoạt động mạnh dần lên nên ở khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa từ 15-30mm/24h; các tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái có nơi trên 70mm/24h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ chiều tối mai đến ngày 28/8, mưa dông có xu hướng gia tăng ở các tỉnh Bắc Bộ (thời gian mưa tập trung vào đêm và sáng).

Trong khi đó, do vùng áp thấp phía Tây mở rộng dần về phía Đông Nam kết hợp với hiệu ứng phơn nên ngày mai, ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 55-65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16h.

Dự báo thời tiết các vùng đêm nay và ngày mai (25/8)

Hà Nội:

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất : 33-36 độ.

Phía Tây Bắc Bộ:

Có mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ, có nơi trên 26 độ. Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Phía Đông Bắc Bộ:

Có mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày nắng, đồng bằng Bắc Bộ có nơi có nắng nóng. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế:

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất : 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận:

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, phía Bắc có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ, có nơi trên 27 độ. Nhiệt độ cao nhất : 33-36 độ, phía Bắc 35-37 độ

Tây Nguyên:

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Nam Bộ:

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Dự báo xu thế thời tiết các khu vực 10 ngày từ đêm 24/8 đến ngày 3/9

Khu vực Hà Nội:

Từ đêm 24-25/8, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng.

Từ đêm 25-28/8, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. (Mưa tập trung vào chiều tối và đêm và sáng).

Từ ngày 29/8-03/8, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Phía Tây Bắc Bộ:

Từ đêm 24-25/8, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày nắng, có nơi có nắng nóng.

Từ đêm 25-28/8, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to (mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng).

Từ 29/8-03/9, có mưa rào và dông vài nơi.

Phía Đông Bắc Bộ:

Từ đêm 24-25/8, có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Từ đêm 25-28/8, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to (Mưa tập trung vào chiều tối và đêm và sáng).

Từ ngày 29/8-03/9, có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Đông Bắc có mưa rào và dông rải rác.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế:

Từ đêm 24-28/8, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nóng.

Từ ngày 29/8-03/9, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng phía Bắc từ ngày 30/8-01/9 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận:

Từ đêm 24/8-29/9, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; riêng phía bắc có nắng nóng.

Từ ngày 30/8-03/9, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng.

Tây Nguyên:

Từ đêm 24-28/8, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Từ ngày 29/8-03/9, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác.

Khu vực Nam Bộ:

Từ đêm 24-28/8, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Từ ngày 29/8-03/9, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác.

PV (tổng hợp)

Lý giải nguyên nhân bão số 1 đi lệch so với những dự báo trước đó

Sau khi đi sâu vào đất liền khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) bão số 1 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Bão số 1 cách Quảng Ninh khoảng 140km, tiến nhanh về đất liền

Dự báo hôm nay bão số 1 sẽ đổ bộ đất liền các tỉnh Đông Bắc của Bắc Bộ, nhiều nơi mưa to đến rất to và có nguy cơ sạt lở đất, ngập úng.

Bão số 1 đang đạt sức mạnh lớn nhất, hướng về Quảng Ninh- Hải Phòng

Bão số 1 giật cấp 15, đạt cường độ lớn nhất, cách bán đảo Lôi Châu khoảng 340km về phía Đông Đông Nam. Khoảng 16h ngày 18/7, bão trên vùng ven biển tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng

Dự báo thời tiết 17/7: Miền Bắc ngày nắng gắt, từ đêm bắt đầu mưa rất to

Dự báo thời tiết ngày 17/7, Bắc và Trung Bộ vẫn nắng nóng đến gay gắt vào ban ngày; nhưng từ đêm, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 1, sẽ có mưa to đến rất to.

Bão số 1 tăng cấp, hướng vào Bắc Bộ

Bão số 1 tăng thêm một cấp so với hôm qua. Dự báo bão di chuyển với tốc độ 10-15km/h và sẽ tiếp tục tăng cấp.

Áp thấp nhiệt đới vào Biển Đông, 2 kịch bản khi mạnh lên thành bão

Trong chiều nay, áp thấp nhiệt đới ngoài khơi Philippines đã đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão số 1.

Dự báo thời tiết 14/7: Nắng nóng miền Bắc còn gay gắt, từ chiều tối mưa dồn dập

Dự báo thời tiết ngày 14/7, nắng nóng giảm dần ở miền Bắc, từ chiều tối có mưa giông diện rộng. Riêng Trung Bộ còn nắng nóng gay gắt. Tây Nguyên và Nam Bộ mưa liên tiếp vào chiều tối.

Miền Bắc sắp mưa lớn, có thể kèm gió giật mạnh sau chuỗi ngày nắng nóng

Mưa bắt đầu xuất hiện ở vùng núi miền Bắc sau đó mở rộng ra toàn khu vực với lượng lớn đến 150mm. Sau chuỗi ngày nắng nóng ròng rã, trong cơn mưa đề phòng giông, lốc và gió giật mạnh.

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Nắng nóng hầm hập rồi mưa mát vào cuối tuần

Dự báo thời tiết Hà Nội 3 ngày tới, trong 1-2 ngày đầu, nắng nóng hầm hập tiếp diễn. Đợt nắng nóng này sẽ kết thúc vào cuối tuần, từ 15/7 trời mát và có lúc có mưa.

Thời tiết Hà Nội 12/7: Nắng nóng cao điểm nhất cả đợt, vượt ngưỡng 38 độ

Dự báo thời tiết Hà Nội 12/7, nắng nóng đến gay gắt tiếp diễn với nền nhiệt ở mức cao điểm, vượt ngưỡng 38 độ; ban đêm ít khả năng xảy ra mưa giông.

Đang cập nhật dữ liệu !