Công an Hà Nội ra quân cao điểm phòng ngừa, xử lý tội phạm trong mùa dịch

Vào đêm ngày 16, rạng sáng ngày 17/4, Đại đội 2, Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm, Trung đoàn cảnh sát cơ động (CSCĐ) Công an TP HN đã triển khai các tổ công tác kiểm tra rà soát đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn quận Đống Đa.

Ngày 15/4, Trung tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã ký Kế hoạch triển khai đợt cao điểm phòng ngừa, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô; thời gian từ ngày 15/4 đến ngày 14/6/2020.

Được biết, Công an Hà Nội là đơn vị địa phương đầu tiên trên toàn quốc triển khai đợt cao điểm đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trong "mùa dịch" Covid-19.

Kế hoạch triển khai đợt cao điểm xác định 13 nội dung, biện pháp trọng tâm, trong đó quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an tại Công điện số 03 về tăng cường phòng ngừa, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan phòng chống dịch bệnh Covid-19 và các văn bản chỉ đạo liên quan của Thành ủy, UBND Thành phố.

Trao đổi với PV, Thượng úy Vũ Văn Thành (Phó Đại đội trưởng Đại đội 2) cho biết: “Theo sự chỉ đạo, lực lượng Ban chỉ huy tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm, trung đoàn CSCĐ Công an TP Hà Nội, Đại đội 2 đã triển khai cắt cử các tổ tuần tra kiểm soát mục tiêu đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn trong mọi tình huống, không để bị động bất ngờ, không để hình thành, phát sinh các tụ điểm về tội phạm và tệ nạn xã hội trong thời  gian phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn".

Ghi nhận PV, vào đêm ngày 16 rạng sáng ngày 17/4, Đại đội 2, Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm, Trung đoàn cảnh sát cơ động CA TP. HN đã triển khai các tổ công tác kiểm tra rà soát đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn quận Đống Đa.

Các chiến sĩ CSCĐ kiểm tra người dân khi ra đường.

Tổ công tác trang bị khẩu trang, găng tay bảo hộ và luôn nhắc nhở người dân đeo khẩu trang.

Trong buổi tối ngày 16/4, tất cả các trường hợp vi phạm đều được xử lý quyết liệt, triệt để.

Tổ công tác tuyên truyền cho người dân theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng chính phủ, nhắc nhở người dân chấp hành đeo khẩu trang, không ra đường khi không cần thiết.

Mỗi thời điểm, tuy tên gọi và nhiệm vụ có thay đổi, song cán bộ chiến sĩ CSCĐ vẫn không một ngày nghỉ ngơi. Họ vẫn ngày đêm có mặt ở những nơi dù là nguy hiểm vẫn sẵn sàng hy sinh cả tính mạng vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.


Anh Hùng

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Đang cập nhật dữ liệu !