Đòi “ép” lãi vay về 10%

Phiên thảo luận tại tổ về các vấn đề KTXH sáng nay (24/5), nhiều ĐB Quốc hội trong đoàn Hà Nội đã đề cập đến giải pháp cứu DN. Trong đó mở rộng nguồn vốn và giảm lãi suất cho vay là hai giải pháp được quan tâm hàng đầu.

Đòi “ép” lãi vay về 10%

ĐB Nguyễn Quốc Bình nhận định, năm 2012 nền kinh tế trong nước gặp khó khăn hơn nhiều so với 2011. Nếu không có giải pháp mạnh và đồng bộ thì sẽ còn tiếp tục khó khăn hơn vào những năm 2013, 2014.

Để tháo gỡ khó khăn này, theo ông Bình, lúc này phải khẩn trương lưu thông nguồn vốn và giảm lãi suất cho vay. Thực tế với mức lãi suất như hiện nay, DN duy trì sản xuất kinh doanh đã khó chứ đừng nói chuyện phát triển bền vững.

Ông Bình kiến nghị Chính phủ phải điều hành quyết liện để đưa mức lãi suất xuống 11 – 12% trong 6 tháng cuối năm.

Đòi “ép” lãi vay về 10%

Tại phiên thảo luận tổ sáng nay, nhiều ĐB TP Hà Nội kiến nghị hạ lãi suất cho vay. Ảnh LD

ĐB Nguyễn Đình Quyền cho rằng, trong khi nền kinh tế khó khăn thì phía ngân hàng vẫn lãi cao, sống khỏe. Hàng chục nghìn DN phá sản nhưng các ngân hàng vẫn thờ ơ như không. Ngân hàng đang sống nhờ lãi suất của người dân và DN.

“Chúng ta chưa thực hiện rà soát ngân hàng khỏe, yếu. Nhiều DN nói lãi suất không hạ. Vậy vai trò của NHNN ở đâu? Giờ mới lập đề án tái cơ cấu thì bao giờ mới khắc phục được khó khăn?” – ĐB Quyền nêu vấn đề.

Đồng tình với các giải pháp của Chính phủ nhằm cứu sống DN, nhưng ĐB Quyền cũng khuyến cáo cần có sự quản lý chặt chẽ, tránh gây phản tác dụng, hay tạo cơ chế xin cho, dẫn đến DN “chết” cứ “chết”, “khỏe” cứ “khỏe.

Về giải pháp nguồn vốn, đa số ý kiến của các ĐB đưa ra đều cho rằng, việc tiếp cận nguồn vốn ngân hàng của các DN đang cực kỳ khó khăn. Nếu không cho DN tiếp cận vốn thì số lượng DN giải thể, phá sản sẽ càng tăng.

Thậm chí có ĐB còn kiến nghị NHNN phải công bố mức lãi suất cho vay 10%, đồng thời công khai báo cáo dư nợ tín dụng của từng ngân hàng.

Vấn đề lãi suất cho vay, theo ĐB ĐB Phạm Huy Hùng, do hàng tồn kho của DN rất cao, vì thế hạ lãi suất xuống 15% là cần thiết. Nhưng mức lãi suất như vậy vẫn còn ở mức cao, đặc biệt nhiều DN vẫn còn duy trì mức 17 – 18%, gây bất cập lớn và cần phải xem xét lại.

“Lãi suất lên xuống là điều hết sức bình thường nhưng cần phải có sự điều chỉnh mạnh hơn nữa. Việc giảm lãi suất huy động xuống 10%, lãi suất cho vay xuống 13%, thậm chí xuống tới mức 7% cũng hoàn toàn có thể làm được. Ở nhiều nước trên thế giới, mức lãi suất hoàn toàn bằng không. Nhiều nước trong khu vực cũng không duy trì mức lãi suất cao như của chúng ta hiện nay” – ĐB Hùng nhấn mạnh.

Đòi “ép” lãi vay về 10%

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao đổi với các ĐB trong giờ giải lao. Ảnh LD

Theo ĐB Nguyễn Minh Quang, báo cáo tình hình KTXH 2011, 4 tháng đầu năm 2012 của Chính phủ chưa nêu được sự kiểm soát trong lĩnh vực ngân hàng và BĐS. Đặc biệt sự kiểm soát đối với mảng BĐS còn hết sức lỏng lẻo.

ĐB Quang dẫn dụ, trên cả nước hiện nay, đặc biệt tại hai thành phố lớn Hà Nội và TP HCM đã xảy ra tình trạng cung vượt cầu. Nghĩa là Chính phủ chưa kiểm soát được nguồn tiền, khiến tiền đổ vào BĐS quá lớn.

Theo ĐB Quang, ngoài vấn đề thị trường, lĩnh vực BĐS còn đang phải đối mặt với khó khăn về nguồn vốn và lãi suất tín dụng. Nếu cứ thắt chặt tín dụng và duy trì mức lãi suất 24% như hiện nay thì DN sẽ chết dần. Theo ghi nhận của vị ĐB này thì trong 22 DN hoạt động thuộc ngành BĐS có đến 4 DN không tăng trưởng, 18 DN chỉ bằng 80% kết quả kinh doanh của năm ngoái.

Đồng tình với quan điểm trên, ĐB Châu Thị Thu Nga đưa ra nhận định, năm 2011 – 2012 là thời điểm cực kỳ khó khăn và đây chính là thời điểm “khám sức khỏe” đối với DN.

ĐB Nga cho rằng, khó khăn lớn nhất của DN hiện nay là việc tiếp cận nguồn vốn vay vô cùng khó khăn, thủ tục giải ngân lại hết sức rườm rà. Từ đó dẫn đến thực trạng DN đóng cửa nhiều, chết lâm sàng cũng không ít.

“Chính phủ nên xem xét mảng cho vay tiêu dùng xem có thực sự hiệu quả không. Đối với những dự án BĐS khả thi, đã hoàn thành, cần phải tiếp tục giải ngân để tránh lãng phí trong đầu tư. Bên cạnh đó những dự án đã giao đất, Chính phủ cần tiếp tục cho dãn nộp thuế sử dụng đất để giảm bớt khó khăn cho DN. Đặc biệt Chính phủ phải tiến hành kiểm tra nguồn vốn vay và lãi suất về mức hợp lý” – bà Nga kiến nghị.

ĐB Phạm Huy Hùng phân tích, do nguồn tiền đầu tư vào BĐS lớn dẫn đến mất cân đối giữa tiền và hàng. Từ đó dẫn tới thực trạng tăng trưởng thu ngân sách và tăng trưởng kinh tế không cân đối.

Nguyễn Dũng

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

SHB dành 11.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp SME vay ưu đãi

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) thông báo triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất với quy mô 11.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ bổ sung nguồn vốn lưu động, đầu tư sản xuất kinh doanh và mua phương tiện vận tải.

SHB và dấu ấn tiên phong thành công trong triển khai nhận sáp nhập

SHB đã có những bước tiến trong quá trình nhận sáp nhập Habubank và tái cấu trúc, cùng với tầm nhìn dài hạn và chiến lược phát triển mạnh mẽ.

Tạo điều kiện để đưa kinh tế đêm ‘thăng hoa’

Với thế mạnh ẩm thực, văn hóa, Việt Nam cần chiến lược cụ thể cho kinh tế đêm, quy hoạch chi tiết sản phẩm, dịch vụ, trải nghiệm để sớm đưa kinh tế đêm thành một ngành kinh tế mũi nhọn.

Ra mắt dự án Thành phố Vịnh trung tâm Xanh Island tại Cát Bà

Sun Group vừa giới thiệu dự án “Thành phố Vịnh trung tâm Xanh Island”, tọa lạc tại “trái tim” Cát Bà - nơi thu trọn khung cảnh biển trời vịnh Lan Hạ. Dự án được phát triển dựa trên triết lý xanh, hài hòa với thiên nhiên.

SHB mở gói vay ưu đãi 16.000 tỷ hỗ trợ người trẻ mua nhà, lãi suất chỉ từ 3,99%

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp tín dụng hỗ trợ người trẻ (dưới 35 tuổi) mua nhà, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) triển khai gói cho vay ưu đãi với mức lãi suất được cho là hấp dẫn trên thị trường hiện nay.