DN không muốn nâng hàm lượng vàng XK

Onenews -Đó là tinh thần kiến nghị của ông Nguyễn Thành Long – Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh Vàng Việt Nam trong công văn gửi Bộ Tài chính ngày 26/7.

DN không muốn nâng hàm lượng vàng XK

DN không muốn nâng hàm lượng vàng XK

Việc xuất khẩu vàng trang sức mỹ nghệ cần được khuyến khích và tạo điều kiện thông thoáng hơn nữa


6 tháng đầu năm 2011 các DN kinh doanh vàng bạc đá quý trong cả nước đã xuất khẩu gần 1,24 tỷ đôla Mỹ cho nhóm các sản phẩm trang sức, mỹ nghệ bằng vàng, góp phần làm giảm tỷ lệ nhập siêu xuống dưới 18% và hiện chỉ còn 15,42%. Theo Hiệp hội Kinh doanh Vàng Việt Nam, với 400 tấn vàng đang có trong dân sẽ không thể dễ dàng đưa vào lưu thông nếu như người dân không thấy có lợi về giá khi bán ra trên thị trường.

Do đó, việc xuất khẩu vàng trang sức thời gian qua đã thu hút đáng kể nguồn vàng tích trữ trong dân chuyển thành tiền đồng đưa vào lưu thông. Trong đó số tiền được gửi vào tiết kiệm của ngân hàng đã góp phần làm tăng tính thanh khoản, giảm được tình trạng thiếu vốn của NHTM và hạ được lãi suất đầu vào khi nguồn cung tiền đựợc cải thiện.

“Điều này đã góp phần đáng kể giải phóng nguồn lực bằng vàng nằm chết trong dân cư và hạn chế tình trạng “vàng hóa” của nền kinh tế.

Động thái này còn đem lại một lượng ngoại tệ đáng kể cung ứng kịp thời cho các NHTM, cải thiện tình trạng thiếu hụt ngoại tệ rõ ràng, giảm bớt áp lực về tỷ giá ”, ông Nguyễn Thành Long – Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh Vàng Việt Nam đánh giá và cho rằng, nếu “chiểu” theo Thông tư 184-2010/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định, các sản phẩm trang sức mỹ nghệ khi xuất khẩu nếu muốn được hưởng thuế suất 0% thì phải đáp ứng yêu cầu là có hàm lượng vàng dưới 99%, có trọng lượng dưới 1 ounce (0,83 lượng) thì các DN kinh doanh vàng đã phải tăng chi phí gia công gấp hàng chục lần và có độ hao phí vàng rất lớn.

Do đó, việc xuất khẩu vàng trang sức mỹ nghệ dưới mọi hàm lượng, cần được khuyến khích và tạo điều kiện thông thoáng hơn nữa, chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh Vàng Việt Nam nói.

Về việc điều chỉnh thuế suất 10% đối với các sản phẩm đồ kim hoàn, đồ mỹ nghệ và các sản phẩm khác bằng vàng có khối lượng trên 1 ounce, có hàm lượng vàng trên 80%, ông Nguyễn Thành Long cho rằng, việc hạ tỷ lệ vàng xuống 80% để áp mức thuế suất 10% đối với vàng trang sức, mỹ nghệ là một ý định không hợp lý và tiếp tục gây khó khăn cho DN trong sản xuất xuất khẩu.

“Biện pháp này cũng không thể giảm được hiện tượng xuất khẩu trang sức mỹ nghệ chế tác đơn giản mà được coi là “biến tướng” hiện nay. Nếu áp dụng một chế tài đối với trang sức xuất khẩu bằng “hàm lượng vàng” thì các doanh nghiệp có thể sẽ phải “hạ tuổi vàng” để đáp ứng được đòi hỏi của cơ quan quản lý. Hệ quả là chi phí tiếp tục tăng cao, hao hụt trong sản xuất lớn và tốn kém hơn cho của cải xã hội. Trong trường hợp nếu chênh lệch giá xuất khẩu không đủ để trang trải chi phí, thì việc xuất khẩu qua đường chính ngạch sẽ không thực hiện được, và như vậy tạo điều kiện cho hoạt động xuất khẩu lậu”, ông Long nhấn mạnh.

Cũng theo ông Long, với lần điều chỉnh tỷ lệ vàng thứ 2 (dự kiến) này , nếu chênh lệch giá trong nước và giá quốc tế vẫn có lợi, thì DN sẽ sẵn sàng hạ tuổi vàng xuống dưới 80% theo quy định của cơ quan quản lý để có thể xuất khẩu.

Tại công văn kiến nghị gửi lên Bộ Tài chính ngày 26/7, Hiệp hội Kinh doanh Vàng Việt Nam cho rằng, chưa nên điều chỉnh hàm lượng vàng quy định tại Thông tư 184 mà nên lùi việc điều chỉnh này sau khi Nghị định Chính phủ về quản lý vàng được chính thức ban hành.

Hoài Thu

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.