Đề xuất miễn trách nhiệm hình sự với người đưa hối lộ
![]() |
Phó Chủ nhiệm UBTP Lê Thị Nga (Ảnh ND) |
Đó là quan điểm của đại biểu Lê Thị Nga, đoàn Thái Nguyên khi nêu quan điểm về công tác Phòng chống tham nhũng (PCTN) ngày 21/10.
Bà Lê Thị Nga đề nghị đánh giá của Chính phủ phải thể hiện rõ sự chuyển biến ở từng lĩnh vực chứ không nên đánh giá “na ná” như nhau giữa các năm, như các lĩnh vực tài chính ngân hàng, tình hình tham nhũng lĩnh vực công… mới chung chung, nhiều định tính, ít định lượng.
“Chính phủ cần phải đánh giá theo những tiêu chí rõ ràng. Kết quả phải công bố cho Quốc hội để xác định lĩnh vực nào nhiều tham nhũng, chứ không thể 5 năm, 10 năm nhưng vẫn cứ đánh giá kiểu “còn phức tạp”.
Theo bà Nga, ngoài những nguyên nhân kiểu chung chung, còn có những điều khó chấp nhận, điển hình là việc thực hiện kê khai tài sản. Bà dẫn dụ với kết quả 5 người phải xác minh, 1 người bị cảnh cáo và 6 người chậm tổ chức từ kê khai tài sản. Điều đó cho thấy việc làm này không phản ánh đúng thực tế và cần xem xét lại cách kê khai tài sản.
“Chúng ta không thể chỉ kiểm soát lương mà phải kiểm soát thu nhập và không dùng tiền mặt thanh toán. Nếu đây là hạn chế của năm ngoái rồi thì năm nay phải có đánh giá”. Nữ đại biểu đoàn Thái Nguyên cũng nhấn mạnh, các giải pháp đưa ra phải tương ứng với đánh giá coi tham nhũng là “nguy cơ của chế độ”.
Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp đề nghị phải có sự đột phá như bỏ qui định miễn trách nhiệm hình sự đối với người đưa hối lộ mới phát hiện được người nhận hối lộ. Giải pháp khác là sử dụng hệ thống camera tích hợp vào 1 đầu mối để PCTN. Bên cạnh đó cũng cần có sự giám sát về nguồn vốn ODA, chỉ rõ mô hình cơ quan PCTN chỗ nào chưa phù hợp, nếu không năm sau báo cáo lại vẫn vậy.
“Rõ ràng cử tri chưa hài lòng về kết quả PCTN. Vì thế vấn đề này cần phải chỉ ra địa chỉ cụ thể những nơi làm được, chưa làm được, nếu không sẽ chẳng ai ngại, cũng chẳng ai sợ” – đại biểu Lê Thị Nga nhấn mạnh.