Đề xuất bảo hiểm tiền gửi với vàng, USD

Tại phiên thảo luận chiều nay 23/5, đã có nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh đối tượng và loại hình bảo hiểm tiền gửi (BHTG).

Đề xuất bảo hiểm tiền gửi với vàng, USD

Tại buổi thảo luận chiều nay, đa số các ĐBQH có phát biểu đều cho rằng, cần thay đổi cách tính BHTG để đảm bảo sự cạnh tranh lành mạnh giữa các đơn vị huy động tiền gửi, mặt khác người gửi tiền qua đó cũng có nhiều lựa chọn hơn. Một số ĐB khác cho rằng việc thu phí BHTG nên thực hiện theo quy định của NHNN.

Đề xuất bảo hiểm tiền gửi với vàng, USD

Đồng ngoại tệ không nằm trong danh sách BHTG

Vấn đề được quan tâm nhất chiều nay có lẽ là loại tiền gửi và đối tượng được tham gia BHTG.

Đối với loại tiền gửi, ĐB Huỳnh Văn Tiếp (Cần Thơ) thống nhất với quy định chỉ bảo hiểm duy nhất tiền VND. Ngoài ra ông Tiếp cũng kiến nghị giao Chính phủ quyết định và NHNN quản lý thực hiện BHTG.

ĐB Đinh Xuân Thảo, Hà Nội cũng tỏ ra đồng tình với phương án chỉ bảo hiểm cho người sử dụng cá nhân và chỉ BHTG đối với tiền VND.

Tuy nhiên trái ngược với quan điểm trên, nhiều ĐB kiến nghị phải mở rộng phạm vi loại hình và đối tượng tham gia BHTG.

ĐB Minh Thắm (Lâm Đồng) thẳng thắn đề nghị cho mở rộng đối tượng BHTG đối với doanh nghiệp và các tổ chức chính trị xã hội, không nên chỉ giới hạn ở đối tượng là cá nhân. Ngoài ra ĐB Thắm cũng kiến nghị trong quy định cần bổ sung BHTG đối với vàng để thu hút người dân gửi vào.

Tương tự ĐB Nguyễn Thanh Hải – Hòa Bình cho hay, loại tiền gửi chỉ giới hạn ở tiền VNĐ là chưa hợp lý. Trên thực tế ngân hàng vẫn huy động và đang cho dân gửi vàng, đô la. Vì thế trong BHTG cần mở rộng thêm hai loại tài sản này để hạn chế tình trạng đô la hóa hiện nay.

Cùng quan điểm trên, ĐB Trần Thị Dung, tỉnh Điện Biên cũng kiến nghị cần bổ sung thêm đối tượng cũng như loại hình vàng và ngoại tệ vào BHTG.

Cũng xoay quanh đến vấn đề này, ĐB Nguyễn Ngọc Bảo, Vĩnh Phúc cho rằng nếu trong quy định loại BHTG chỉ bằng VND, thì các tài sản khác như vàng, ngoại tệ của người dân phải được quy ra tiền VND để bảo hiểm. Tuy nhiên có ý kiến lại tỏ ra không tán thành với việc gửi bảo hiểm bằng vàng. Vì trước đây chúng ta đã có quy định cấm không bảo hiểm tiền gửi bằng vàng, vì thế không cần có trong quy định lần này.

Đề cập đến quyền lợi của người tham gia BHTG, ĐB Nguyễn Mạnh Cường, Quảng Bình thì cho rằng một số quy định đối với tổ chức BHTG còn mang tính nguyên tắc, chưa thể hiện sự minh bạch.

“Hoạt động tiền gửi phải nói đến Quỹ BHTG. Qũy này được sử dụng vào mục đích nào? BHTG là tổ chức tài chính, nhưng hoạt động lại giống BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Trong luật quy định rõ việc sử dụng ba loại quỹ này. Vậy đối với BHTG chúng ta đặt ra quy định đối với quỹ BHTG hay không? Đây là vấn đề chúng ta phải cân nhắc để đảm bảo tính minh bạch” – ĐB Cường nêu vấn đề.

Để tạo được sự đồng thuận và xây dựng được niềm tin trong nhân dân, nhiều ý kiến ĐB đều thống nhất tổ chức BHTG phải do Thủ tướng Chính phủ thành lập, NHNN là đơn vị quản lý, và Bộ Tài chính thực hiện chức năng giám sát.

Nguyễn Dũng

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.