Đau bụng, đi ngoài ra máu: Coi chừng polyp đường tiêu hóa

Polyp là bệnh lành tính nhưng có thể tiến tới bệnh ung thư. Phát hiện sớm polyp chỉ cần nội soi qua đường tự nhiên để cắt bỏ.

Polyp khủng

Đau bụng, đi ngoài ra máu: Coi chừng polyp đường tiêu hóa - ảnh 1

Hình ảnh khối polyp đại tràng của bệnh nhân T.

Bác sĩ chuyên khoa I - Vũ Huy Hiền – Phó trưởng khoa phụ trách khoa Thăm dò chức năng Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, Hà Nội cho biết bệnh viện vừa cắt một ca polyp đại tràng khủng có kích thước 2,5 cm – 3cm. 

Đây là polyp lớn nhất mà Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cắt đồng thời cũng là một trong những polyp to hiếm thấy.

Bệnh nhân là chị P.X.T 30 tuổi vào viện cấp cứu trong tình trạng đau bụng, đi ngoài ra máu. Qua nội soi, bác sĩ đã phát hiện bệnh nhân có khối polyp khá lớn. Sau can thiệp, sức khỏe bệnh nhân hồi phục tốt. 

Nói về bệnh nhân này, bác sĩ Hiền cho biết các bác sĩ phải tiến hành kẹp chân polyp để cầm máu trước, sau đó mới cắt vì polyp to, nguy cơ chảy máu cao, bác sĩ phải tiến hành cắt làm 2 lần. 

Những polyp khủng này, trước kia không có dụng cụ clip hoặc một số trang bị mới, bệnh nhân phải chấp nhận mổ mở, bởi nếu không sẽ rất nguy hiểm, có thể dẫn tới chảy máu không cầm được. 

Trước đó, bệnh nhân nữ V.H.H 46 tuổi ở Minh Khai, Hà Nội phải nhập viện Bạch Mai cấp cứu. Theo người nhà bệnh nhân trước đó bệnh nhân khỏe mạnh bình thường, không có bệnh về đường tiêu hóa. Mấy ngày gần đây, thấy mệt mỏi, hoa mắt chóng mặt và nôn ra máu tươi lẫn máu cục, gia đình đưa đến cấp cứu được chẩn đoán là chảy máu tiêu hóa. 

Sau khi nội soi, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân có 1 polyp lớn ở thân vị phía bờ cong lớn bị loét trợt gây chảy máu. Sau khi cắt khối polyp lành tính và điều trị, bệnh nhân đã bình phục sức khỏe và ra viện. 

Trường hợp của anh Nguyễn Thế Th. trú tại Thanh Xuân, Hà Nội đến cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội với các triệu chứng đau dạ dày. Khi nội soi bác sĩ cho biết anh có polyp dạ dày. Bác sĩ khuyên nên phẫu thuật cắt bỏ. 

Tuy nhiên, do quá bận rộn công tác, chưa sắp xếp được thời gian và biết bệnh lành tính nên anh Th. chưa mổ. Đến khi polyp to nhanh, bị đau bụng, đại tiện ra máu anh mới đi khám lại. Lúc này bác sĩ yêu cầu phẫu thuật nội soi cắt polyp và xét nghiệm tế bào mô. Rất may, khi xét nghiệm tế bào mô, polyp chưa bị ung thư hóa. 

Nguy cơ ung thư cao 

Theo bác sĩ Vũ Huy Hiền, polyp tiêu hóa chủ yếu là polyp ở đại tràng. Triệu chứng của bệnh polyp thường không có gì đặc biệt. Một số trường hợp có đi ngoài ra máu, rối loạn phân, đau bụng thường khi kích thước polyp to và có biến chứng chảy máu, tắc ruột, nếu lớn có nguy cơ ung thư hóa. 

Polyp chia làm hai loại là polyp tăng sản và polyp tuyến. Polyp tăng sản thường không bao giờ thành ung thư nhưng polyp tuyến thì có tỉ lệ thành ung thư đại trực tràng cao, chủ yếu ung thư đại tràng là ung thư biểu mô tuyến. 

Polyp tuyến càng lớn thì tỉ lệ ung thư hóa càng cao. Khoảng 20% những polyp tuyến có kích thước > 1cm trở thành ung thư. Chính vì vậy khi cắt polyp tuyến đại tràng cũng là một cách nhằm loại trừ sớm nguy cơ ung thư. 

Cắt polyp bằng nội soi là 1 bước tiến mới trong y học, thông qua dụng cụ nội soi, các bác sĩ có thể cắt polyp một cách đơn giản mà không phải mổ mở như trước kia. Thông thường sau khi cắt người bệnh có thể về nhà luôn. Một vài trường hợp polyp lớn thì bác sĩ có thể giữ bệnh nhân lại theo dõi tình trạng chảy máu, nguy cơ thủng trong và sau can thiệp... 

Sau khi cắt chế độ ăn uống và sinh hoạt của bệnh nhân như bình thường. Bác sĩ Hiền khuyến cáo bệnh nhân nên nội soi định kỳ để theo dõi polyp dạ dày. Đặc biệt khi gia đình và người thân có người bị polyp hoặc ung thư đại - trực tràng. 

Vấn đề khó khăn trong điều trị polyp đường tiêu hóa là đôi khi khó phân biệt được polyp tăng sản hay polyp tuyến có tiềm năng hóa ác qua việc nội soi đường tiêu hóa. Do đó, người bệnh cần được thăm khám qua nội soi đường tiêu hóa nhằm phát hiện sớm polyp tuyến nhằm giảm tỉ lệ ung thư đường tiêu hóa nói chung và ung thư đại – trực tràng nói riêng.

Ph. Thúy

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI

Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.

Hơn 1.400 nhân viên y tế thôn bản được nâng cao kiến thức ứng phó đại dịch

1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.

Mua thuốc trực tuyến qua ứng dụng VNeID

Người dân sẽ dễ dàng mua thuốc trực tuyến an toàn, tiện lợi thông qua giải pháp kết nối app-to-app giữa ứng dụng Nhà thuốc Long Châu và VNeID.

1.300 bệnh nhân khó khăn được Vinamilk hỗ trợ mổ tim và mổ mắt

Vinamilk tiếp tục phối hợp với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM hỗ trợ mổ tim cho hơn cho 300 bệnh nhi mắc dị tật tim bẩm sinh và gần 1.000 bệnh nhân nghèo cần được phẫu thuật mắt.

Thái Bình: nâng cao kiến thức chăm sóc dinh dưỡng cho mẹ và bé

Vinamilk phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thái Bình tổ chức Hội thảo “Dinh dưỡng đủ đầy cho mẹ và bé”, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Sự kiện thu hút 300 phụ nữ tại Thái Bình tham gia.

Đang cập nhật dữ liệu !