Đắk Lắk: Tạm giữ 36 đối tượng trong đường dây ghi số đề

Sau khi đồng loạt ra quân, triệt phá hàng chục tụ điểm ghi số đề, lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk và Công an TP. Buôn Ma Thuột đã tạm giữ tất cả 36 đối tượng để làm rõ về hành vi phạm tội.

Các đối tượng bị bắt quả tang về hành vi ghi số đề.

Ngày 12/7, lãnh đạo Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 19 đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số đề.

Trước đó, vào tối 5/7, dưới sự chỉ đạo của Đại tá Vũ Hồng Văn-Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, các mũi trinh sát đã tổ chức đột kích, tấn công 27 tụ điểm đánh bạc bằng hình thức lô đề trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột, bắt giữ hàng chục đối tượng nhận ghi số đề.

Trong đó, Công an TP Buôn Ma Thuột đã triệt phá 12 tụ điểm, bắt giữ 23 đối tượng. Tại các điểm này, lực lượng công an đã thu giữ trên 500 triệu đồng cùng nhiều tài liệu liên quan.

Sau đó, Công an TP Buôn Ma Thuột đã làm rõ, 12 tụ điểm lô đề này do Hoàng Thị Kim (46 tuổi), Trần Nhất (48 tuổi) và Trần Thị Thương (43 tuổi) cùng ngụ phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột cầm đầu.

Tại cơ quan điều tra Kim, Nhất và Thương khai nhận, hàng ngày họ nhận ghi số đề và phơi đề từ các con bạc với nhiều hình thức như ghi giấy, chuyển tin nhắn qua điện thoại ...

Tang vật thu giữ tại các tụ điểm ghi số đề.

Sau đó, các đối tượng này chuyển toàn bộ phơi đề ghi được cho đối tượng Trần Nguyễn Quốc (37 tuổi, trú phường Thành Công, TP Buôn Ma Thuột). Đến cuối ngày, sau khi có kết quả xổ số, các đối tượng sẽ chia nhau số tiền lợi nhuận thu được.

Hiện Trần Nguyễn Quốc đã bỏ trốn. Do đó, Công an TP Buôn Ma Thuột đang tiếp tục xác minh, truy bắt để xử lý đối tượng này theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến vụ đột kích 27 tụ điểm lô đề vào tối 5/7, Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 17 đối tượng. Tính đến nay, Công an tỉnh Đắk Lắk và Công an TP Buôn Ma Thuột đã tạm giữ hình sự tổng cộng 36 đối tượng liên quan đến hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề.

Hiện vụ án vẫn được Công an tỉnh Đắk Lắk và Công an TP Buôn Ma Thuột tiếp tục xác minh, làm rõ.

Trần Nhân

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !