Đắk Lắk: Lạ lùng phương án cải tạo môi trường ở Krông Pắk

Được phê duyệt phương án phục hồi, cải tạo môi trường tại huyện Krông Pắk (Đắk Lắk), nhưng một công ty đã nhanh chóng đưa phương tiện vào “tận thu” cát, đất sét gây bức xúc dư luận.

Cấp sai đối tượng?

Đắk Lắk: Lạ lùng phương án cải tạo môi trường ở Krông Pắk - ảnh 1

Khu vực khai thác cát của Công ty Trung Thái.

Năm 2003, UBND tỉnh Đắk Lắk có Quyết định số 32/QĐ-UB về việc phê duyệt và bàn giao toàn bộ diện tích 33 ha đất là khu vực khoáng sản có tính đặc thù (tại thôn 5, xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk) cho UBND huyện Krông Pắk quản lý và cấp giấy phép khai thác.

Trên cơ sở đó, UBND huyện Krông Pắk đã cấp phép cho một số cơ sở sản xuất gạch trên địa phương khai thác, lấy sét làm nguyên liệu. Tuy nhiên, trong quá trình khai thác, các cơ sở sản xuất gạch chưa thực hiện công tác cải tạo, phục hồi môi trường.

Năm 2016, Công ty TNHH Xây dựng - Thương Mại - Dịch vụ Trung Thái (viết tắt là Công ty Trung Thái – Krông Pắk – Đắk Lắk) tiến hành các thủ tục về việc xin lập dự án thăm dò, khai thác cát tại 33 ha đất nói trên.

Ngày 8/2/2017, UBND tỉnh Đắk Lắk có Quyết định số 261/QĐ-UBND, phê duyệt cho Công ty Trung Thái thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường đối với diện tích hơn 33 ha đất đã qua khai thác sét thành ruộng lúa một vụ tại thôn 5, xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk.

Theo phương án được duyệt của Công ty Trung Thái, trên diện tích hơn 33 ha, phía Công ty này sẽ chia ra 2 khu vực. Trong đó, phần diện tích gần 6 ha sẽ tiến hành tận thu cát, sét để tăng thu nhập.

Phần diện tích hơn 11 ha đang trồng lúa, phía Công ty sẽ giữ nguyên hiện trạng. Gần 16 ha còn lại, phía công ty sẽ cải tạo thành ruộng lúa một vụ.

Đắk Lắk: Lạ lùng phương án cải tạo môi trường ở Krông Pắk - ảnh 2

Dùng máy múc khai thác đất sét (ảnh do cơ quan chức năng cung cấp)

Phía Công ty Trung Thái cũng dự tính sẽ tận thu mỗi ngày 100m3 cát và 100m3 sét trong vòng từ 8-12 tháng. Về công tác phục hồi môi trường, Công ty Trung thái dự trù sẽ thực hiện trong vòng 2 năm.

Sau khi được phê duyệt phương án, Công ty Trung Thái nhanh chóng cho máy móc và thiết bị vào khai thác cát, sét và đã từng bị UBND huyện Krông Pắk lập biên bản.

Về việc này, một lãnh đạo Phòng TN&MT huyện Krông Pắk cho hay, trước đây UBND tỉnh đã giao cho huyện quản lý, cấp phép một phần trên diện tích 33 ha đất nói trên. Sau đó, huyện đã cấp phép cho một số hộ dân tiến hành khai thác đất sét. Như vậy, khi UBND tỉnh đồng ý cho phương án của Công ty Trung Thái trên 33 ha đất nói trên thì đã gây ra sự chồng chéo, cấp chồng lên một số diện tích huyện đã cấp trước đó.

Cũng theo vị cán bộ này, ngoài sự chồng chéo thì việc xác định đối tượng cải tạo phục hồi môi trường cũng không đúng. “Đối tượng đúng là đối tượng đang tiến hành khai thác mà chưa có phương án cải tạo, phục hồi môi trường chứ không phải Công ty Trung Thái”.

“Riêng huyện Krông Pắk là một trong những thành phần nằm trong Hội đồng thẩm định cho dự án này, tuy nhiên ngay từ đầu huyện đã không đồng ý vì sai đối tượng và cấp chồng lên chỗ đã cấp nhưng do chỉ được một phiếu nên không làm gì được”, vị lãnh đạo phòng TN&MT này cho hay.

Đắk Lắk: Lạ lùng phương án cải tạo môi trường ở Krông Pắk - ảnh 3

Huyện Krông Pắk đi kiểm tra lập biên bản Công ty Trung Thái vì có hành vi khai thác cát (ảnh do cơ quan chức năng cung cấp).

Vội vàng “tận thu”?

Theo quan sát của PV, sau khi được phê duyệt phía Công ty Trung Thái chưa thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi trường mà đã nhanh chóng bước vào công cuộc “tận thu triệt để lượng cát có sẵn”.

Hiện trường tại một khu vực trên diện tích 33ha đất nói trên cho thấy, phía Công ty Trung Thái đã cho máy múc, máy bơm và các phương tiện khác “tận thu” cát. Nhiều diện tích bị biến thành ao hồ sâu hoắm, xuất hiện cả những cồn cát lớn và chưa có biểu hiện cải tạo và phục hồi môi trường như trong phương án được duyệt.

Ngoài ra, công ty này cũng không lắp đặt hệ thống biển báo nguy hiểm để cho người dân biết.

Trong vai một người hỏi mua sét, PV gọi điện thoại cho ông Nguyễn Văn Chính, đại diện của Công ty Trung Thái.

Qua điện thoại, ông Chính cho biết, hiện Công ty chỉ có cát chứ không có sét bán. Một lúc sau, PV tiếp tục gọi lại hỏi mua cát, ông Chính cho biết, “cát bên này xấu, giá 60 ngàn/khối”.

Sự bất nhất trong Hội đồng thẩm định

Đắk Lắk: Lạ lùng phương án cải tạo môi trường ở Krông Pắk - ảnh 4

Khu vực khai thác đã biến thành ao hồ.

Việc Công ty Trung Thái được khai thác cát trong khu vực cải tạo môi trường đang gây ra nhiều tranh cãi giữa các cơ quan chức năng, trong đó chính những người trực tiếp nằm trong Hội đồng thẩm định đã phải thừa nhận phương án Phục hồi và cải tạo môi trường này là sai.

PV Infonnet đã trao đổi với hai thành viên Hội đồng thẩm định phương án này, đó là các ông: Nguyễn Văn Thiềm, Trưởng phòng Quản lý Khoáng sản (Sở TN&MT) tỉnh Đắk Lắk và ông Nguyễn Hoàng Tùng, Chi cục trưởng Chi cục bảo vệ Môi trường tỉnh Đắk Lắk.

Ông Nguyễn Văn Thiềm cho hay, việc Công ty Trung Thái tiến hành tận thu cát ngay thời điểm này là chưa hợp lý. Bởi lẽ, “cải tạo, phục hồi môi trường” và “tận thu cát, sét” là hai lĩnh vực khác nhau, tách biệt với nhau chứ không phải song hành.

Ông Thiềm khẳng định: “Cải tạo phục hồi môi trường là vấn đề liên quan đến Luật Môi trường. Trong khi đó, việc tận thu cát, sét lại liên quan đến Luật Khoáng sản. Việc tận thu cát, sét của Công ty Trung Thái chưa được UBND tỉnh ký cấp phép. Khi nào tỉnh ký và có thông báo thì chúng tôi sẽ giám sát việc tận thu của Công ty Trung Thái”.

Khi PV Infonet chất vấn về tính đúng đắn trong phương án cho Công ty Trung Thái phục hồi và cải tạo môi trường ở khu vực đất nói trên, ông Thiềm khẳng định, phương án cải tạo này là sai.

Còn riêng ông Nguyễn Hoàng Tùng (Chi cục trưởng Chi cục bảo vệ Môi trường tỉnh Đắk Lắk) lại cho rằng, phía Chi cục chỉ duyệt phương án cải tạo khu vực trên thành đồng ruộng còn việc Công ty Trung Thái khai thác cát là sai, trách nhiệm này thuộc về UBND huyện Krông Pắk.

Quan điểm của ông Tùng là khi cấp phương án này cho Công ty Trung Thái thì Công ty này phải san bằng hoặc làm thế nào đó để cấy lúa được.

Clip: Công ty Trung Thái tận thu cát dù chưa được cho khai thác:

Trần Nhân – Sông Cài.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

SHB dành 11.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp SME vay ưu đãi

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) thông báo triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất với quy mô 11.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ bổ sung nguồn vốn lưu động, đầu tư sản xuất kinh doanh và mua phương tiện vận tải.