Đại án tham nhũng tại Vifon: Bị cáo ngã quỵ phút tuyên án
Các bị cáo trong phiên xử sáng nay, ngày 27/11 |
Các mức án được tuyên như sau:
Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Huyền bị tuyên mức án 20 năm tù về tội “Tham ô”, 15 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Tổng cộng hình phạt là 30 năm tù.
Bị cáo Nguyễn Bi: 15 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, 7 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Tổng cộng hình phạt là 22 năm tù.
Bị cáo Đàm Tú Liên: 8 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Hai bị cáo Dương Thị Mẫn và Ka Thị Thu Hồng cùng mức án 7 năm tù cho tội danh “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Ngoài ra HĐXX cũng đề nghị VKSND Tối cao xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự đối với ông Nguyễn Văn Bên (nguyên Phó tổng giám đốc Công ty Vifon).
Một số hình ảnh tại phiên tòa sáng nay:
Bị cáo Nguyễn Bi (ngoài cùng bên trái) và bị cáo Nguyễn Thị Thanh Huyền (ngoài cùng bên phải) cùng hai bị cáo Đàm Tú Liên và Ka Thị Thu Hồng.
Riêng bị cáo Dương Thị Mẫn, do sức khỏe yếu (mổ tim hai lần) nên được ngồi suốt phiên xử. Đã có lúc bị cáo này cần tới sự trợ giúp của bác sĩ.
Bị cáo Huyền (cầm kính) nức nở khi nghe HĐXX tuyên án
Hai bị cáo Huyền và Mẫn ngã quỵ sau khi HĐXX tuyên mức án
Sau phiên xử các bị cáo tiếp tục được tại ngoại, trong hình là bị cáo Nguyễn Bi.
Theo cáo trạng, Công ty kỹ nghệ thực phẩm Việt Nam (Vifon) được thành lập năm 1993 là doanh nghiệp Nhà nước, hạch toán độc lập. Tuy nhiên trong khoảng thời gian từ 2002 đến 2006, các bị cáo đã lợi dụng giai đoạn chuyển đổi công ty Vifon từ doanh nghiệp nhà nước sang loại hình doanh nghiệp cổ phần để chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại cho Nhà nước và Công ty Vifon số tiền hơn 20 tỷ đồng.
Theo đó bị cáo Nguyễn Bi (nguyên Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Vifon) và Nguyễn Thanh Huyền (nguyên Phó tổng giám đốc Vifon) đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong việc chỉ đạo, thực hiện hạch toán sai tài khoản, sai nguồn vốn, lấy tiền của Nhà nước và các cổ đông để đưa vào huy động vốn cho cá nhân sau đó rút ra chiếm đoạt.
Hành vi này của hai bị cáo đã gây ra thiệt hại hơn 14,5 tỷ đồng vốn của nhà nước, hơn 3,6 tỷ đồng vốn của các cổ đông.
Cụ thể bị cáo Huyền với vai trò chủ mưu đã chiếm đoạt số tiền hơn 9,8 tỷ đồng (vốn Nhà nước) và hơn 1,3 tỷ đồng (vốn tư nhân). Bị cáo còn giúp sức để Nguyễn Bi chiếm đoạt số tiền hơn 2,2 tỷ đồng (vốn tư nhân).
Về phía bị cáo Nguyễn Bi, ngoài việc đã chỉ đạo bị cáo Huyền chuyển số tiền hơn 2,2 tỷ đồng (vốn tư nhân) nêu trên, còn tự ý quyết định chia thưởng 290.000 USD cho bản thân và một số người khác, gây thiệt hại cho Công ty hơn 4.7 tỷ đồng.
Chưa dừng lại ở đó, bị cáo Bi còn ký quyết định chi thưởng khống hai khoản tiền với giá trị hơn 3,5 tỷ đồng.
Trong khi đó các bị can Đàm Tú Liên (nguyên Kế toán trưởng), Dương Thị Mẫn (nguyên Kế toán thanh toán), Ka Thị Thu Hồng (nguyên Thủ quỹ), biết làm sai nguyên tắc, nhưng do tin tưởng và chấp hành mệnh lệnh cấp trên nên đã có hành vi làm trái trong việc lập và ký nhiều chứng từ giả thu, giả chi, tạo điều kiện cho bị cáo Huyền chiếm đoạt tiền của nhà nước.
Ngày 25/11, đại diện VKS đã đề nghị mức án từ 19-20 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Bi, về hai tội danh “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Đối với bị cáo Nguyễn Thị Thanh Huyền, đại diện VKS đề nghị mức án 28-30 năm tù về hai tội danh “Tham ô” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Các bị cáo Đàm Tú Liên bị đề nghị mức án 6-8 năm tù, Dương Thị Mẫn và Ka Thị Thu Hồng cùng bị đề nghị mức án 5-7 cho tội danh “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.