Đà Nẵng: Vinalines đăng ký tham gia đầu tư xây dựng cảng Liên Chiểu

Vinalines là một trong 3 – 4 nhà đầu tư lớn hiện đã đăng ký với UBND TP Đà Nẵng để tham gia hợp phần B dự án xây dựng cảng Liên Chiểu và lãnh đạo Vinalines vừa có buổi làm việc với lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng về vấn đề này!

Ngày 7/10, Công ty CP Cảng Đà Nẵng cho hay, ông Dương Hoàng Anh, Phó Chánh Văn phòng Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) vừa có Thông báo số 2589/TB-HHVN kết luận của Tổng Giám đốc Vinalines về các vấn đề liên quan đến Dự án đầu tư xây dựng khu bến Liên Chiểu – Cảng biển Đà Nẵng.

Phó tổng giám đốc Vinalines Lê Quang Trung được Tổng giám đốc giao chỉ đạo ban Thị trường – Kế hoạch tiếp xúc, cập nhật dự án, làm việc với các hãng tàu nước ngoài, các nhà đầu tư để tìm cơ hội hợp tác liên doanh cùng tham gia phát triển Dự án đầu tư xây dựng cảng Liên Chiểu (Ảnh: HC)

Theo đó, Quyền Tổng Giám đốc Vinalines Nguyễn Cảnh Tĩnh vừa có cuộc họp với người đại diện phần vốn của Vinalines tại Công ty CP Cảng Đà Nẵng, Phó tổng giám đốc Vinalines Phạm Anh Tuấn, đại diện các Ban Đầu tư, Quản lý cảng biển và dịch vụ hàng hải của Vinalines, Công ty CP Tư vấn xây dựng công trình hàng hải (CMB) để bàn về các vấn đề liên quan đến dự án đầu tư xây dựng khu bến Liên Chiểu – Cảng biển Đà Nẵng.

Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu dự họp, Tổng giám đốc Vinalines kết luận, nghiên cứu đầu tư xây dựng cảng Liên Chiểu là chủ trương của Nhà nước nhằm xây dựng khu bến Liên Chiểu đảm nhận vài trò khu bến chính của cảng cửa ngõ quốc tế tại khu vực miền Trung, tiếp nhận tàu trọng tải đến 100.000 tấn, tàu container có sức chở từ 6.000 TEU đến 8.000 TEU.

Bên cạnh đó, việc xúc tiến đầu tư xây dựng cảng Liên Chiểu cũng đã được Thủ tướng Chính phủ xác định là mục tiêu quan trọng dần thay thế cảng Tiên Sa đã được quy hoạch phát triển thành cảng du lịch trong tương lai, đáp ứng yêu cầu hạ tầng giao thông kết nối đi qua nội đô vốn gây ùn tắc giao thông, không đảm bảo an toàn giao thông đô thị.

Xuất phát từ định hướng trên, căn cứ Quyết định 276/QĐ-TTg ngày 27/2/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển và kế hoạch sản xuất kinh doanh 05 năm giai đoạn 2016 – 2020 của Vinalines; Quyết định 751/QĐ-TTg ngày 20/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Vinalines, Tổng Giám đốc Vinalines đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị trực thuộc liên quan đến Dự án đầu tư xây dựng khu bến Liên Chiểu – Cảng biển Đà Nẵng.

Theo đó, Tổng Giám đốc Vinalines chỉ đạo thành lập tổ công tác hỗ trợ đầu tư đối với Dự án đầu tư xây dựng khu bến Liên Chiểu – cảng biển Đà Nẵng và Dự án đầu tư xây dựng bến sà lan Liên Chiểu (Infonet đã đưa tin) do Phó tổng giám đốc Vinalines Phạm Anh Tuấn làm Tổ trưởng, gồm các Ban của Vinalines như Đầu tư, Tài chính – Kế toán, Quản lý cảng biển và dịch vụ hàng hải, Cảng Đà Nẵng và CMB.

Nhiệm vụ chính của Tổ là phối hợp với Cảng Đà Nẵng chỉ đạo các bộ phận tham mưu của Cảng rà soát quy hoạch để xây dựng phương án đầu tư đồng bộ, đánh giá sự cần thiết đầu tư, cân đối nguồn vốn, tính toán hiệu quả đầu tư, báo cáo Vinalines trước ngày 10/10.

Hỗ trợ Cảng Đà Nẵng lập hồ sơ đề xuất, xin phê duyệt chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng khu bến Liên Chiểu – Cảng biển Đà Nẵng và Dự án đầu tư xây dựng bến sà lan Liên Chiểu. Đồng thời theo dõi, thường xuyên báo cáo Vinalines tình hình, tiến độ thực hiện hai dự án này.

Trong khi đó, người đại diện phần vốn của Vinalines tại Công ty CP Cảng Đà Nẵng được Tổng giám đốc Vinalines giao nhiệm vụ chủ động làm việc và đề xuất với UBND TP Đà Nẵng các giải pháp giảm ách tắc giao thông qua khu vực trung tâm TP từ cảng Tiên Sa trên tuyến đường Yết Kiêu – Ngô Quyền nhằm hạn chế ảnh hưởng đến việc trung chuyển hàng hóa của cảng Tiên Sa.

Trong khi đó, Phó tổng giám đốc Vinalines Lê Quang Trung được Tổng giám đốc giao chỉ đạo ban Thị trường – Kế hoạch tiếp xúc, cập nhật dự án, làm việc với các hãng tàu nước ngoài, các nhà đầu tư để tìm cơ hội hợp tác liên doanh cùng tham gia phát triển Dự án đầu tư xây dựng khu bến Liên Chiểu – Cảng biển Đà Nẵng và Dự án đầu tư xây dựng bến sà lan Liên Chiểu.

Trao đổi với PV Infonet chiều 7/10, ông Lê Văn Trung, Giám đốc Sở GTVT Đà Nẵng cho hay, Dự án xây dựng khu bến Liên Chiểu – Cảng biển Đà Nẵng có quy mô 220 ha với tổng vốn đầu tư dự kiến 32.860 tỷ đồng, chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 (đến năm 2022) có tổng mức đầu tư hơn 7.370 tỷ đồng.

Trong đó, hợp phần A là cơ sở hạ tầng dùng chung cho 02 bến có tổng mức đầu tư 3.426,3 tỷ đồng từ nguồn vốn nhà nước, gồm các hạng mục như kè chắn sóng, đê chắn sóng, luồng tàu, giao thông kết nối cảng, hạ tầng kỹ thuật kết nối (điện, nước, thông tin liên lạc)… để bến cảng hoạt động, có khả năng tiếp nhận tàu tổng hợp, hàng rời trọng tải 100.000 tấn, tàu container có sức chở từ 6.000 đến 8.000 TEU; đảm bảo lượng hàng thông qua từ 3,5-5,0 triệu tấn/năm.

Hợp phần B là các hạng mục công trình còn lại phục vụ khai thác bến cảng như bến cập tàu, kè gầm bến, đường bãi trong cảng, kho, nhà xưởng, mạng kỹ thuật và thiết bị khai thác trên bến… được đầu tư theo hình thức kêu gọi doanh nghiệp đầu tư với quy mô phù hợp quy hoạch và tương ứng theo từng giai đoạn phát triển.

“Vinalines là một trong 3-4 nhà đầu tư lớn hiện đã đăng ký tham gia hợp phần B cảng Liên Chiểu và cách đây vài hôm, lãnh đạo Vinalines đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng về vấn đề này. Trước mắt, Vinalines sẽ đầu tư xây dựng bến sà lan Liên Chiểu để trung chuyển hàng từ cảng Tiên Sa nhằm giảm tải cho trục đường Yết Kiêu – Ngô Quyền – Ngũ Hành Sơn!” – Ông Lê Văn Trung cho hay.

HẢI CHÂU

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.