Đà Nẵng: Tranh khách du lịch, đem dao và mã tấu định thanh toán đối thủ
Trung tá Nguyễn Chánh Tri, Trưởng Công an phường Phước Mỹ cho hay, vào khoảng 10h30 sáng qua 5/7, trong lúc tuần tra địa bàn, Công an phường Phước Mỹ phát hiện nhóm đối tượng đi trên xe ô tô biển số 51F-526.39 có biểu hiện nghi vấn nên phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Sơn Trà tiến hành kiểm tra
![]() |
Nhóm đối tượng đi trên xe ô tô51F-526.39 mà Công an phường Phước Mỹ phát hiện lúc 10h30 sáng 5/7. (Ảnh do Công an phường Phước Mỹ cung cấp) |
Qua đó phát hiện trên xe có 6 đối tượng gồm Đặng Văn Thương, Trần Thanh Sinh, Đặng Văn Huy, Nguyễn Duy Thanh, Lê Đình Thọ, Trần Văn Chinh (cùng trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng), đang cất giấu trong cốp xe 3 con dao và mã tấu tự chế.
Tại cơ quan công an, các đối tượng này khai nhận do mâu thuẫn trong việc tranh giành khách du lịch nên thuê xe chở theo hung khí tự tạo, hẹn một nhóm khác đến gần khu vực các khách sạn trên đường Võ Nguyên Giáp để giải quyết, nhưng chưa kịp gặp thì bị lực lượng công an phát hiện, ngăn chặn kịp thời.
Trung tá Nguyễn Chánh Tri cho hay, hiện Công an phường Phước Mỹ đã lập hồ sơ về hành vi “gây rối trật tự công cộng có sử dụng hung khí thô sơ” của nhóm đối tượng này để tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.
![]() |
Hung khí mà nhóm đối tượng này chở theo trong cốp xe để chuẩn bị thanh toán đối thủ tranh giành khách du lịch. |
Trước đó, như Infonet đã đưa tin, tại cuộc họp UBND TP thường kỳ chiều 31/5, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã cảnh báo trên địa bàn TP, đặc biệt là tại quận Sơn Trà, gần đây có xuất hiện các băng nhóm dùng hung khí giành giật mối bán các mặt hàng khô, quà lưu niệm cho khách du lịch.
Các băng nhóm này có nhiều đối tượng từ địa phương khác tới Đà Nẵng, thường xuyên tụ tập, hoạt động tại các khu, điểm du lịch, khách sạn, kinh doanh dịch vụ ven biển. Khi có đoàn khách đến, các đối tượng này lập tức ập tới chèo kéo, dắt mối về nhà hàng, cửa hàng của mình. Trong khi giành giật mối, các đối tượng này sẵn sàng sát phạt, thậm chí dùng cả hung khí đe dọa thanh toán lẫn nhau.
"Vấn đề này tôi từng cảnh báo trước đây nhưng chưa được kiểm soát đúng mức. Nếu không xử lý ngay thì các băng nhóm mafia ấy sẽ "áp phe" với nhau làm giá, nâng giá, tranh giành và liên quan nhiều thứ khác nữa. Để những hiện tượng này phát triển thì sẽ rất khó dẹp. Nó sẽ lây lan, mọc vòi, nanh vuốt, rồi các băng nhóm đan xen với nhau, cấu kết với nhau, cấu kết cả với những ông có chức năng, có thẩm quyền..." - ông Huỳnh Đức Thơ lưu ý tại cuộc họp chiều 31/5.
Do đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu lực lượng công an và các sở ngành phải tăng cường quản lý, nếu thấy xuất hiện các dấu hiệu nghi vấn thì phải xử lý ngay nhằm đảm bảo môi trường du lịch lành mạnh, không thể để có tình trạng kinh doanh buôn bán theo kiểu xã hội đen xuất hiện ở TP.Đà Nẵng.