Đà Nẵng phân cấp, phân giao quản lý rừng

Ngày 6/12, Sở NN-PTNT Đà Nẵng cho hay vừa tổ chức phân giao quản lý rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn. Đây là lần thứ 2 trong gần 18 năm, Đà Nẵng phân cấp quản lý rừng cho chính quyền cơ sở

Theo đó, Sở NN-PTNT Đà Nẵng đã tiến hành phân cấp, phân giao quản lý rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn theo Quyết định 7262/QĐ-UBND (ngày 14/10) của UBND TP Đà Nẵng về phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp cho UBND các quận, huyện, phường, xã có rừng và đất lâm nghiệp cùng các Quyết định của UBND TP về phân giao rừng và đất lâm nghiệp cho các UBND xã, phường, BQL rừng và Hạt Kiểm lâm. 

Đà Nẵng phân cấp, phân giao quản lý rừng - ảnh 1

Lực lượng kiểm lâm Đà Nẵng tuần tra bảo vệ rừng đầu nguồn (Ảnh: HC)

Đồng thời tiến hành bàn giao cơ sở dữ liệu quản lý rừng và đất lâm nghiệp kèm theo quyết định phân cấp, phân giao của UBND TP Đà Nẵng cho các địa phương, đơn vị và hướng dẫn quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu để lập hồ sơ quản lý rừng cấp xã và theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp hàng năm.

Theo các Quyết định của UBND TP Đà Nẵng, toàn bộ diện tích rừng và đất lâm nghiệp của Đà Nẵng quy hoạch sử dụng đến năm 2020 theo Quyết định 5924/QĐ-UBND (ngày 27/8/2013) của UBND TP Đà Nẵng bao gồm 57.195,5 ha rừng và đất rừng quy hoạch cho lâm nghiệp, 5.734,0 ha rừng quy hoạch sử dụng khác đã được phân giao đến UBND các xã, phường, Ban quản lý rừng và Hạt Kiểm lâm.

Trong đó có 31.114,5 ha rừng và đất rừng đặc dụng được giao cho 1 BQL rừng và 2 Hạt Kiểm lâm trực tiếp quản lý; 9.626,4 ha rừng và đất rừng phòng hộ được giao cho 6 UBND xã trực tiếp quản lý; 16.454,6 ha rừng và đất rừng sản xuất được giao cho 5 UBND phường và 7 UBND xã trực tiếp quản lý.

Ngoài ra UBND TP Đà Nẵng cũng giao 5.734,0 ha rừng ngoài quy hoạch lâm nghiệp cho 9 UBND phường và 8 UBND xã để trực tiếp quản lý trong khi nhà nước chưa giao cho các tổ chức, cá nhân.

Theo Sở NN-PTNT Đà Nẵng, đây là lần thứ 2 kể từ khi chia tách tỉnh năm 1997, UBND TP Đà Nẵng thực hiện việc phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp cho chính quyền cơ sở, phân giao lâm phận 3 loại rừng đặc dụng - phòng hộ - sản xuất và rừng ngoài quy hoạch lâm nghiệp cho các địa phương, đơn vị để tổ chức quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Liên quan đến vụ phá rừng Cà Nhông thuộc rừng đặc dụng Bà Nà – Núi Chúa được đánh giá là lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn Đà Nẵng (Infonet đã đưa tin), ông Trần Đình Quỳnh, Giám đốc Sở NN-PTNT Đà Nẵng cho hay đã điều chuyển Giám đốc BQL rừng đặc dụng Bà Nà – Núi Chúa sang đơn vị khác, đồng thời phân công một Chi cục phó Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng sang trực tiếp phụ trách vị trí này.

Trước đó, cuối tháng 11, Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng cũng đã quyết định khởi tố vụ án phá rừng Cà Nhông, chuyển giao toàn bộ hồ sơ vụ án cho Viện Kiểm sát nhân dân TP phê chuẩn và chuyển cho Công an TP tiến hành điều tra theo thẩm quyền. 2 cán bộ kiểm lâm địa bàn và 5 nhân viên Trạm Quản lý bảo vệ rừng Cà Nhông (thuộc BQL rừng đặc dụng Bà Nà – Núi Chúa) cũng đã bị kỷ luật, tạm đình chỉ công tác để phục vụ điều tra.

HẢI CHÂU

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

Đang cập nhật dữ liệu !