Đà Nẵng kiến nghị phải có tiêu chí xác định linh vật vi phạm TPMT
*Hơn 400 trong tổng số 900 hộ sản xuất đá ở Non Nước phải tạm ngừng
Trước đó, chiều 28/10, Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên cũng đã có buổi kiểm tra thực tế tại Làng đá mỹ nghệ Non Nước, nơi đang gặp rất nhiều khó khăn sau khi Bộ VH-TT-DL ban hành Công văn 2662, ngày 8/8, về việc “không sử dụng biểu tượng, sản phẩm, linh vật không phù hợp với thuần phong, mỹ tục người Việt Nam”.
![]() |
Buổi làm việc của đoàn công tác Bộ VH-TT-DL do Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên dẫn đầu với TP Đà Nẵng sáng 29/10 (Ảnh: HC) |
Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL Đà Nẵng Nguyễn Hữu Chiến cho hay, thực hiện công văn Bộ VH-TT-DL, Sở VH-TT-DL Đà Nẵng đã tiến thành rà soát, thống kê số lượng trình trạng trưng bày, sử dụng biểu tượng, vật phẩm, linh vật (sư tử đá và một số vật phẩm khác) trên toàn địa bàn TP.
Qua đó cho thấy, tại các điểm di tích, đình làng hiện không còn trưng bày, sử dụng, nhận cung tiến các biểu tượng, sản phẩm, linh vật và vật phẩm lạ không phù hợp với thuần phong, mỹ tục Việt Nam. Việc sử dụng tượng lân (nghê), sư tử đá mang các phong cách tả thực, châu Âu, Trung Quốc chỉ tập trung chủ yếu ở các khách sạn, chùa, trung tâm thương mại, nhà hàng…
Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho rằng chủ trương của Bộ VH-TT-DL là hoàn toàn đúng đắn. Cần phải đấu tranh để bảo vệ, bảo tồn nền văn hóa, truyền thống, thuần phong, mỹ tục của Việt Nam, trước sự hội nhập phát triển nhanh chóng của nền hóa thế giới.
Tuy nhiên để chủ trương thực sự có hiệu quả, đi vào đời sống thì Bộ cần sớm tổ chức các diễn đàn, đối thoại với sự tham gia của các nhà nghiên cứu, văn hóa để tuyên truyền cho người dân hiểu đúng và đầy đủ hơn. Bộ VH-TT-DL và Bộ Xây dựng cũng cần phối hợp đưa ra những quy định phù hợp khi thông qua những đề án kiến trúc những công trình lớn để giữ được nét thuần phong, mỹ tục Việt Nam.
![]() |
Các hộ sản xuất, kinh doanh ở Làng đá mỹ nghệ Non Nước (Đà Nẵng) đang gặp rất nhiều khó khăn khi triển khai thực thiện Công văn 2662 của Bộ VH-TT-DL (Ảnh: HC) |
Đáng chú ý, theo ông Nguyễn Hữu Chiến, sau khi Bộ VH-TT-DL ban hành Công văn 2662 thì các hộ sản xuất, kinh doanh ở Làng đá mỹ nghệ Non Nước (Đà Nẵng) gặp nhiều khó khăn. Đến nay đã có 400 trong tổng số 900 hộ sản xuất kinh doanh ở làng nghề này phải ngừng sản xuất, cho thợ nghỉ việc do mặt hàng chính là tượng lân, sư tử không tiêu thụ được, kéo theo sự khó khăn về kinh tế và đời sống của người dân nơi đây.
Ông Nguyễn Hữu Chiến cũng cho biết, sau khi tổ chức đối thoại thì các hộ ở làng nghề đều cho rằng chủ trương của Bộ VH-TT-DL là đúng đắn và nên thực hiện từ lâu. Tuy nhiên hình thức và nội dung thực hiện cần có thời gian, lộ trình, hướng dẫn cụ thể các tiêu chí để xác định biểu tượng, tượng linh vật như thế nào là vi phạm thuần phong mỹ tục, tượng linh vật nào không được phép sử dụng tại các địa điểm di tích; công cộng để làng nghề có định hướng cho việc sản xuất kinh doanh.
Đánh giáo cao nỗ lực của Đà Nẵng trong lĩnh vực văn hóa, du lịch nói chung thời gian qua và việc triển khai thực hiện công văn 2662 nói riêng, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Đặng Thị Bích Liên cũng chia sẻ với khó khăn của các hộ dân Làng đá mỹ nghệ Non Nước khi thực hiện chủ trương của Bộ VH-TT-DL và khẳng định đây là chủ trương đúng, cần tiếp tục tạo sự đồng thuận để thực hiện tốt trong các tầng lớp nhân dân.
Bà Đặng Thị Bích Liên cho rằng, trước mắt địa phương cần xem xét hỗ trợ một phần để giúp khắc phục khó khăn của Làng đá mỹ nghệ Non Nước. Về lâu dài, chính quyền TP cần có biện pháp giúp làng nghề tìm hướng phát triển sản phẩm thay thế cho phù hợp. Đối với các kiến nghị của TP Đà Nẵng, Bộ sẽ xem xét giải quyết trong thời gian sớm nhất.