“Đà Nẵng không xin tiền mà xin cơ chế thí điểm”
Trong hai ngày 25 – 26/11, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Văn Hữu Chiến liên tiếp có các cuộc tiếp xúc với cử tri các phường Hải Châu 1, Thanh Bình, Hải Châu 2, Thạch Thang (quận Hải Châu) nhằm chuẩn bị cho kỳ họp thứ 11 HĐND TP khóa VIII (dự kiến diễn ra từ ngày 9 – 12/12/2014). Tại đây, ông cho biết, lãnh đạo TP đang quyết liệt đẩy nhanh tiến độ xây dựng một Nghị định của Chính phủ về cơ chế ưu đãi đối với TP Đà Nẵng.
![]() |
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Văn Hữu Chiến phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri quận Hải Châu. (Ảnh: HC) |
Ông Văn Hữu Chiến cho hay, hiện Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành TƯ đã có sự thống nhất cơ bản với Đà Nẵng về một Nghị định riêng của Chính phủ ban hành cơ chế đặc thù phát triển TP theo tinh thần Kết luận 75-KL/TW (ngày 12/11/2013) của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX “xây dựng và phát triển TP Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước”. Dự kiến cuối tháng 12 sẽ cơ bản dự thảo xong Nghị định này và đưa lên Cổng thông tin điện tử Chính phủ trong thời gian 2 tháng (theo quy định) để lấy thêm ý kiến góp ý.
“Chắc chắn Nghị định này sẽ ra đời, mở ra cho Đà Nẵng cơ chế mới, hướng đi mới với tinh thần “tự thân vận động” nhiều hơn. Chính phủ ngày càng khó, vẫn còn “nợ” Đà Nẵng gần 2.000 tỉ từ các công trình cầu Trần Thị Lý, Cung thể thao Tiên Sơn, đường Lê Văn Hiến... Cho nên Đà Nẵng không xin tiền nữa mà xin cơ chế đặc thù để phát triển TP. Tức là cái gì luật đang quy định nhưng có những việc không phù hợp thực tế thì Đà Nẵng xin mở ra hướng mới để làm thí điểm. Đó là cách làm để TP có thể bật lên” – ông Văn Hữu Chiến nói.
Ông khẳng định, hiện Thường vụ Thành ủy, UBND TP Đà Nẵng đang tập trung cho việc xây dựng hoàn chỉnh Nghị định này và các Bộ, ngành TƯ đang rất ủng hộ. Tuần trước, ông đã làm việc với Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên về vấn đề này và đã thống nhất cơ bản về các nội dung trong dự thảo Nghị định. Sau khi lấy ý kiến góp ý thông qua Cổng Thông tin Chính phủ sẽ hoàn tất dự thảo, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến ban hành.
Bên cạnh đó, ông Văn Hữu Chiến cũng cho biết, chọn năm 2014 là “Năm Doanh nghiệp”, chính quyền TP Đà Nẵng đã có sự hỗ trợ rất lớn cho các doanh nghiệp phát triển. Đây chính là bước khởi động để các cấp, các ngành TP tiếp tục quan tâm phát triển doanh nghiệp trong những năm tới để họ có sự đóng góp ngày càng cao hơn cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Với những kết quả khả quan mà Đà Nẵng đạt được trong năm 2014 cho thấy tình hình đã sáng sủa hơn, sự khởi sắc cũng đã bắt đầu nên 11 chỉ tiêu kinh tế - xã hội cơ bản dự kiến cho năm 2015 tiếp tục được lãnh đạo TP nâng cao hơn năm 2014. Trong đó, UBND TP Đà Nẵng dự kiến đề xuất Thành ủy sẽ họp vào cuối tuần này chọn năm 2015 là “Năm văn hóa, văn minh đô thị”.
“Chọn chủ đề này là để tập trung chỉ đạo điều hành và nguồn lực đầu tư cho sự nghiệp văn hóa, thiết chế văn hóa, nếp sống văn minh đô thị, các chuẩn mực, ứng xử... nhằm nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của người dân và xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm du lịch quốc gia mang tầm cỡ quốc tế theo tinh thần Nghị quyết 33 và Kết luận 75 của Bộ Chính trị” – ông Văn Hữu Chiến nhấn mạnh.