“Cứ chi hết thì sau này lấy gì đầu tư phát triển?”
Sáng 21/10, các đại biểu Quốc hội Khóa XIII tiến hành thảo luận tổ về báo cáo tình hình kinh tế -xã hội của Chính phủ năm 2014.
Thừa nhận Chính phủ, các bộ ngành đã hết sức nỗ lực để giải quyết, tháo gỡ khó khăn phát triển kinh tế, nhưng khi cho ý kiến về báo cáo kinh tế xã hội của Chính phủ trình lên Quốc hội kỳ họp thứ 8 lần này, ĐBQH Đỗ Văn Đương băn khoăn, nợ công đang tăng rất nhanh, khiến tổng nợ của Chính phủ tăng lên.
ĐB Đương cảnh báo, Việt Nam đang rơi vào tình trạng “chi nhiều, thu ít”, đặc biệt là ở khối DN Nhà nước có vốn và tài sản “khủng”, nhưng mức đóng góp cho ngân sách lại rất hạn chế.
“Tôi thấy báo cáo của Chính phủ nêu lên nhiều thành tích, còn phần nguyên nhân lại chưa chỉ ra được nguyên nhân thiết thực, chưa đi vào cụ thể, thuế, phí thế nào, chống lãng phí, tham nhũng ra sao….
Chúng ta đã nói nhiều rồi, hết kỳ này rồi tới kỳ khác họp lại đưa ra bàn, nhưng cốt lõi vấn đề không giải quyết được. Nhưng bội chi đang còn cao, nợ xấu tăng nhanh, cứ chi tràn lan như hiện nay thì lấy đâu ra mà chi cho phát triển sau này” - ông Đương nói.
Còn theo ĐBQH Nguyễn Thị Quyết Tâm, suốt thời kỳ khó khăn vừa qua các doanh nghiệp đã tích cực xoay xở, chống chọi tìm cách này, cách khác để vực dậy sản xuất kinh doanh, nhưng dường như hiệu quả đem lại chưa được phân tích, đánh giá cụ thể trong báo cáo của Chính phủ.
Theo bà Tâm, báo cáo kinh tế xã hội của Chính phủ nói kinh tế phục hồi trong khi tăng trưởng tín dụng thấp, không đạt được chỉ tiêu, yêu cầu đề ra. Báo cáo nói kinh tế phục hồi, có chiều hướng tăng lên nhưng năng suất lao động lại thấp.
![]() |
ĐBQH Nguyễn Thị Quyết Tâm |
“Vấn đề ở đây là thấp như thế nào? Chính phủ cần giải trình nguyên nhân vì sao năng suất lao động của Việt Nam thấp và ngày càng có xu hướng giảm-tăng chậm, trong khi các nước thì tăng ào ào?”- ĐB Tâm đặt vấn đề.
Đồng ý với báo cáo của Chính phủ, rằng kinh tế Việt Nam đã phục hồi tăng trưởng từ quý 3 năm 2013, nhưng dưới góc nhìn của một chuyên gia kinh tế, ĐBQH Trần Du Lịch cho rằng, tốc độ phục hồi quá yếu.
“Kinh tế Việt Nam giống như người khỏe không ra khỏe, yếu không ra yếu. Kỳ họp này cử tri, doanh nghiệp kỳ vọng ở một quyết sách cụ thể về kinh tế, trông chờ nền kinh tế khởi sắc hơn để có niềm tin tăng tốc trong năm 2015, nhưng tới giờ khi đọc tất cả báo cáo của Chính phủ, các Ủy ban, tôi không thấy được điều gì sáng sủa, rõ ràng. Không biết phải có quyết sách gì đây với tất cả những gì chúng ta hiện có trên bàn?” – ông Lịch buồn rầu.
Tình hình dường như khả quan trên… giấy, ĐBQH Đỗ Thị Quyết Tâm thẳng thắn, Chính phủ cần có giải trình, phân tích thêm thực trạng kinh tế hiện nay để đánh giá chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam hiện ra sao.
“Tôi thấy giữa báo cáo và thực tiễn sao khác xa nhau, vẫn còn khoảng cách và không lô-gíc.Họp nhiều, tốn ngân sách nhưng đưa ra được cái gì, khi mà người dân soi báo cáo và nhìn thực tế vẫn khó khăn. Đánh giá có sát thực tiễn, có dám nhìn thẳng vào thực tế không? Đó là cơ sở để người dân tin vào, nói không đúng dân sẽ giảm lòng tin. Tôi rất lo ngại vấn đề này”, bà Tâm trầm ngâm.
Việt Nam lâu nay vẫn nằm trong top 4 nước ASEAN, nhưng ông Trần Du Lịch nói thẳng, ngay cả trong số 4 nước này thì Việt Nam cũng đang có tăng trưởng thua xa 3 nước còn lại là Myamar, Lào, Campuchia…
“Với đà này, tăng trưởng GDP năm 2014 cầm chắc mức 5,8%, nhưng thực chất tăng trưởng nhanh thời gian qua là do đồng đô la mất giá. Khát vọng của Việt Nam là trở thành nước công nghiệp phát triển, nhưng nếu tăng trưởng cứ xập xình, rề rề thế này thì nền kinh tế không thể tăng trưởng bền vững” - ông Lịch nói và đề xuất, kỳ họp lần này Quốc hội phải đề ra cho được một số quyết sách, nếu không khó tạo được chuyển biến tích cực trong năm 2015 và thoát khỏi tình trạng trì trệ của nền kinh tế những năm tiếp theo.