Công ty mua bán nợ Việt Nam có nguy cơ mất vốn lớn

Gửi tiền và cho vay không đúng chức năng chính là mua bán nợ, đầu tư dài hạn tái cơ trúc doanh nghiệp, Công ty TNHH MTV mua bán nợ Việt Nam (DATC) có nguy cơ mất vốn lớn.

Công ty mua bán nợ Việt Nam có nguy cơ mất vốn lớn

Bức tranh tài chính ảm đạm tại DATC được “vạch trần” trong báo cáo kiểm toán năm 2011 về niên độ tài chính 2010 của Kiểm toán Nhà nước (KTNN).

Công ty mua bán nợ Việt Nam có nguy cơ mất vốn lớn

Quản lý tài chính không tốt dẫn tới nguy cơ mất vốn lớn tại DATC

Theo đánh giá của KTNN, DATC đã không thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ chính là mua nợ và đầu tư dài hạn tái cấu trúc DN, sử dụng vốn hiệu quả thấp, gửi tiền, cho vay không đúng chức năng nhiêm vụ, thanh khoản kém... dẫn tới nguy cơ mất vốn tại công ty này khá lớn. Cụ thể, hệ số bảo toàn vốn năm 2010 (vốn chủ sở hữu năm 2010/vốn chủ sở hữu năm 2009) của DATC là 1,04% rất thấp so với lạm phát năm 2010(11,75%) ; tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn đầu tư của chủ sở hữu là 5,48% trong đó tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn đầu tư vào công ty con là 5,2%, công ty liên doanh liên kết là 0,06%, đầu tư dài hạn khác là 2,8%.

Đáng chú ý, DATC gửi tiền tại Công ty cho thuê Tài chính II (ALC II) – Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam 110 tỷ đồng; cho vay Công ty Cà phê La Châm 27,39 tỷ đồng, cho vay Công ty CP Xây dựng Công trình 675 là 6 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến 31/12/2011, các hợp đồng tiền gửi tại ALC II đã quá hạn trên 2 năm nhưng chỉ thu được 12,68 tỷ đồng tiền lãi, nguy cơ mất vốn ước tính trên 70 tỷ đồng.

Nhưng ngay cả nhiệm vụ chính là mua nợ thì DATC cũng chưa hoàn thành nghĩa vụ của mình. Báo cáo KTNN đánh giá, DATC sử dụng nợ phải thu và tài sản tồn đọng đã mua để góp vốn thành lập Công ty cổ phần Xi măng Bắc Kạn – DATC. Tuy nhiên, DATC không thuê thẩm định giá, không xử lý tài chính đối với các khoản nợ và tài sản tồn đọng đã mua trước khi góp vốn.

Trong khi, thực tế DATC cùng Công ty cổ phần Xây dựng Thái Nguyên và Công ty Khoáng sản và Xây dựng Hà Nội định giá trị nợ và tài sản đảm bảo của Công ty cổ phần Xây dựng Thái Nguyên do DATC đã mua làm căn cứ để góp vốn 21,8 tỷ đồng, giảm so với giá trị sổ sách là 62,18 tỷ đồng.

Tại thời điểm tháng 3/2011 DATC đã xóa nợ 26,96 tỷ đồng cho Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Công trình 134. Khoản xóa này không căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2010, không đúng quy định về chức năng hoạt động của DATC.

Nhìn nhận về nguy cơ mất vốn của DATC, ông Lê Minh Khái – Phó tổng KTNN cho rằng, cơ bản DATC đã thực hiện được một số chức năng, vai trò của mình và giúp một số DN tái cơ cấu hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động và sử dụng vốn của DATC đã bộc lộ nhiều bất cập như báo cáo đã nêu.

Về sai sót của DATC, ông Khái khẳng định, KTNN đã kiến nghị Bộ Tài chính và Chính phủ chỉ đạo kiểm điểm quyết liệt các sai phạm tại DATC, để công ty này góp phần trong quá trình tái cơ cấu hệ thống NH, nhất là giải quyết vấn đề nợ xấu sắp tới.

Trước đó, trong một phát biểu gần đây trước báo giới, lãnh đạo DATC ngỏ ý muốn là đơn vị đầu mối duy nhất xử lý khoản nợ xấu đang gia tăng từng ngày trong hệ thống tài chính.

Theo ông Phạm Mạnh Thường - Phó tổng giám đốc DATC, để "xử" số nợ xấu lên tới gần 10% trong hệ thống các tổ chức tín dụng hiện nay không cần thành lập thêm một công ty mua bán nợ như đề xuất của Ngân hàng Nhà nước mà chỉ cần DATC là đủ. Bù lại, DATC sẽ được nâng cấp nguồn vốn (vốn điều lệ của DATC là 2.000 tỷ đồng) và cơ chế hoạt động liên quan để hoàn thiện bộ máy, giúp DATC hoạt động như một tổ chức xử lý nợ quốc gia.

Tuy nhiên, những thông tin không tốt của KTNN về tình hình quản lý tài chính, quản lý vốn lỏng lẻo tại DATC khiến dư luận nghi ngại, nếu đặt hoàn toàn bài toán xử lý "cục máu đông" của nền kinh tế vào tay DATC liệu có ổn?

Thu Hoài

‘Hành trình kết nối trăm điểm tin cậy’ đến các Tổng Đại lý Generali miền Bắc

Nhân dịp kỷ niệm 15 năm hiện diện tại thị trường Việt Nam, đồng thời đánh dấu cột mốc 10 năm thành lập và phát triển mô hình Văn phòng Tổng Đại lý GenCasa/GenBella, Generali triển khai chuyến xe “Hành trình kết nối trăm điểm tin cậy”.

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.