Chương trình “Xổ số thị thực” là kẽ hở để khủng bố thâm nhập vào Mỹ
Ngoài Sayfullo Saipov còn có không dưới 5 người nước ngoài bị tình nghi khủng bố thâm nhập vào Mỹ nhờ chương trình này.
![]() |
Lực lượng FBI Mỹ |
Thông tin trên được kênh truyền hình Fox News đưa ra dựa trên các nguồn tin từ chính quyền Tổng thống Donald Trump tiết lộ.
Theo các số liệu của Bộ Tư pháp Mỹ, ngày 27/10, 4 ngày trước khi xảy ra vụ khủng bố do Sayfullo Saipov thực hiện ở New York, một công dân Uzbekistan khác mang tên Abdurasul Hasanovich Juraboev, tên cũng giành phần thắng trong chương trình “Xổ số thị thực” đã bị kết án 15 năm tù giam vì tội hỗ trợ cho lực lượng khủng bố IS.
Trong năm 2009, một người chiến thắng trong chương trình “Xổ số thị thực” là công dân Pakistan mang tên Said Haris Ahmed cũng đã bị kết án vì các hành động liên quan đến các tổ chức khủng bố quốc tế ở Mỹ và ở nước ngoài.
Trước đó, trong năm 2002, một công dân Ai Cập mang tên Hesham Mohamed Ali Hadaiyet đã tiến hành vụ xả súng ở sân bay Los-Angeles và giết chết 2 người. Sau đó, các cuộc điều tra đã làm rõ rằng Hesham Mohamed Ali Hadaiyet đã đến Mỹ từ 10 năm trước, sau đó được phép sinh sống hợp pháp tại Mỹ sau khi vợ hắn giành chiến thắng trong chương trình “Xổ số thị thực” trong năm 1997.
Cũng trong mùa hè năm 2002, một công dân Pakistan khác là Imran Mandahae đã thừa nhận có âm mưu thực hiện một cuộc tấn công khủng bố ở bang Florida. Imran Mandahae đến Mỹ sau khi bố của hắn giành chiến thắng trong chương trình “Xổ số thị thực”.
Ngoài ra, trong bản danh sách những kẻ tình nghi khủng bố thâm nhập được vào Mỹ nhờ chương trình “Xổ số thị thực” còn có Phó Chủ tịch Hamas Musa Mohammed Abu Marzuk, kẻ đã bị trục xuất khỏi Mỹ năm 1997 vì hoạt động khủng bố.
Theo các số liệu của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, Musa Mohammed Abu Marzuk nhận được Thẻ Xanh (Green Card) trong một chương trình có thể coi là “tiền nhiệm” của chương trình Diversity Visa Lottery.
Được biết, chương trình “Xổ số thị thực” bắt đầu được Mỹ vận hành từ năm 1990. Hàng năm có khoảng 50 nghìn thị thực được cấp theo chương trình này. Tham gia vào chương trình này là các công dân đến từ các quốc gia có tỷ lệ nhập cư vào Mỹ thấp trong 5 năm trước đó.
Mỗi năm Mỹ sẽ xem xét và có những sự thay đổi đối với các quốc gia được tham gia vào chương trình tùy theo lượng dân nhập cư vào Mỹ của quốc gia đó. Người giành chiến thắng trong chương trình này sẽ nhận được Thẻ Xanh và quyền lao động tại Mỹ.
Sau khi xảy ra vụ khủng bố ở New York mà thủ phạm là Sayfullo Saipov gây ra, Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết sẽ thảo luận với Quốc hội Mỹ để xóa bỏ chương trình này.