Chùm ảnh: Su-57- tiêm kích mới nhất của Nga đối thủ xứng tầm với F-22

Theo trang tin Business Insider, Su-57 được nhiều chuyên gia và hãng tin coi là tương lai của không quân Nga, mặc dù vẫn còn nhiều ý kiến nghi ngờ về tính năng của loại máy bay này.

Vào thời điểm hiện tại, Su-57 vẫn đang trải qua quá trình thử nghiệm và vẫn chưa được sản xuất hàng loạt. Nga khằng định rằng Su-57 có khả năng chiến đấu vượt trội hơn nhiều so với máy bay F-22 Raptor của Mỹ, tuy nhiên các thông số kỹ thuật của máy bay Nga vẫn đang được giữ rất kín.

Mặc dù khá giống nhau về thiết kế, song Su-57 và F-22 có nhiều điểm riêng biệt. Dưới đây là những gì chúng ta được biết về Su-57:

Máy bay Su-57, ban đầu có tên là T-50, cất cánh lần đầu tiên vào tháng 1/2010.

Đích thân Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ngồi vào buồng lái của máy bay sau khi nó hạ cánh.

Phiên bản thử nghiệm hiện tại của Su-57 đang được trang bị động cơ Izdelie-30, tuy nhiên động cơ này được cho là đang gặp một số vấn đề kỹ thuật nhất định.

Dù vậy, động cơ Izdelie-30 sẽ cung cấp Su-57 một lực đẩy lên đến gần 32.000 kg và có thể giúp máy bay đạt độ cao gần 22.000 m trong một phút.

Tốc độ trung bình của máy bay sẽ vào khoảng 1.300 km/giờ.

Tốc độ tối đa của máy bay là khoảng 2.600 km/giờ. Trong khi đó, F-22 chậm hơn với tốc độ tối đa là 2.400km/giờ. Độ cao tối đa mà Su-57 có thể đạt được là 19.800 m, còn với F-22 con số này là 15.200 m.

Su-57 được trang bị nhiều loại bom và tên lửa hiện đại trong khoang chứa trong của mình.

Dưới đây là lược đồ về một loạt các loại vũ khí mà Su-57 có thể sử dụng. Ngoài ra, máy bay còn có hai súng máy hạng nặng 30 mm.

Su-57 cũng có khả năng xoay trở linh hoạt trên trời (có người còn khẳng định rằng nó hơn F-22 về mặt này). Điều này cho phép máy bay có thể né tránh tên lửa đối phương và vào vị trí thuận lợi để tấn công.

Su-57 được trang bị hệ thống hồng ngoại xác định mục tiêu OLS-50M, một thiết bị mà F-22 không có.

Khả năng tàng hình của Su-57 đã bị nhiều chuyên gia nghi ngờ. Truyền thông Nga gọi Su-57 là một “con ma trên trời”, song nhiều người nói rằng máy bay có nhiều yếu điểm khiến nó dễ dàng xuất hiện trên radar đối phương.

Nga mới đây tuyên bố rằng họ có ý định nâng cấp Su-57 thành một loại máy bay tiêm kích thế hệ thứ sáu, tức là nó có thể được điều khiển từ xa nếu cần.

Sau cùng, không ai có thể khẳng định được liệu Su-57 hay F-22 sẽ chiến thắng nếu đối đầu nhau. Hai máy bay khá ngang ngửa nhau: mặc dù Su-57 nhanh hơn, song F-22 có thể hoạt động bí mật hiệu quả hơn. F-22 cũng có ưu thế hơn khi tấn công từ xa, song Su-57 với hệ thống định vị mục tiêu có thể giúp nó áp sát gần và tập kích bất ngờ.

Su-57 hiện vẫn đang được thử nghiệm, và phải đến năm 2019 Nga mới được nhận 12 chiếc phi cơ đầu tiên của loại này.


Anh Tuấn (lược dịch)

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Đang cập nhật dữ liệu !