Chủ tịch tỉnh Cà Mau: 20 năm rồi không có bão nên người dân rất thờ ơ, chủ quan
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họptrực tuyến ứng phó với bão số 16. (Ảnh: VGP) |
Báo cáo tại hội nghị trực tuyến ứng phó bão số 16 với Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, ông Nguyễn Tiến Hải - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết, về công tác ứng phó bão số 16 của tỉnh Cà Mau, các đơn vị chức năng đã xuống địa bàn từ chiều qua để kiểm tra, hướng dẫn đến từng hộ dân để họ hiểu rõ về cơn bão và cách phòng tránh, cách chằng chống nhà cửa.
Cà Mau đã hỗ trợ 17.000 hộ dân kinh phí mua trang thiết bị chằng chống nhà cửa; chỉ đạo các đơn vị kêu gọi tàu thuyền vào bờ, di dời tài sản có giá trị của người dân đảm bảo an toàn.
"Chúng tôi cũng đã chủ trương cho học sinh và công nhân các nhà máy nghỉ học từ sáng mai (25/12). Lãnh đạo tỉnh chỉ đạo dừng mọi cuộc họp để tập trung phòng, chống bão", ông Hải cho biết.
Đến thời điểm này, tỉnh Cà Mau đã kiểm đếm được 3.465/3.465 tàu thuyền, kêu gọi 3.142 tàu cá đến nơi tránh trú an toàn; tổng số người dân phải di dời là 98.535 người, hiện đang cho di dời trước người già, người ốm đến nơi an toàn, những người còn lại sẽ được di dời khi có lệnh. Gia cố tạm thời 8 vị trí sạt lở khu vực đê biển.
"Lo nhất là tình trạng người dân vẫn còn chủ quan thờ ơ, vì 20 năm rồi mới có bão vào Cà Mau, mặc dù tỉnh làm rất quyết liệt nhưng người dân thờ ơ, không tin bão vào Cà Mau. Chính vì thế người dân chưa chủ động ứng phó, chằng chống nhà cửa. Nếu cứ để tình trạng này, khi bão vào thiệt hại về người và tài sản sẽ rất lớn", ông Hải lo lắng.
Trước tình trạng trên, ông Hải cho biết, chính quyền địa phương sẽ làm rất quyết liệt, nếu người dân không chằng chồng nhà cửa, không chịu di dời, sẽ dùng các biện pháp mạnh nhất nhằm đảm bảo an toàn về người và tài sản cho người dân.
Cũng tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung cho biết, để ứng phó với bão Tembin, tỉnh xác định di dân vì nếu bão cấp 12 tràn vào thì nhà cửa ở Bạc Liêu coi như không còn gì. Hiện tỉnh ưu tiên di dời người già, trẻ em trước.
Bà con Bạc Liêu đang cấp tập chống bão |
Cùng với Cà Mau và Bạc Liêu, đến chiều tối ngày 24/12 có 4/9 tỉnh đã tổ chức di dời được 13.564 người/853.604 người dân theo kế hoạch. Hiện, các tỉnh Tiền Giang, Cà Mau và TP Hồ Chí Minh đã chằng chống 9.146 nhà cửa.
Đại diện Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng cho biết, nếu bão vào khu vực Tây Nam Bộ thì thiệt hại là khôn lường. Chúng ta còn thời gian ngắn. Để giảm thiểu thiệt hại từ bão 16, việc làm ngay và khẩn trương quyết liệt là kêu gọi 8.000 phương tiện vào bờ, chậm nhất trong sáng 25/12. Các tỉnh từ Bà Rịa- Vũng Tàu đến Cà Mau cần đôn đốc nhân dân, phương tiện vào nơi tránh trú an toàn. Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cần theo dõi 5 người mất tích từ ngày 23/12.
Thiếu tướng Trương Đức Nghĩa - Chánh văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cảnh báo: Nguy cơ tàu chìm hàng loạt giống như bão số 12, cùng với đó là tình trạng sạt lở bờ sông, nhà cửa yếu. Hiện 3 vạn quân, 5 vạn dân quân tự về đã được huy động, sẵn sàng làm nhiệm vụ.
Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho rằng nếu không tập trung ứng phó chủ động, quyết liệt thì hậu quả của bão sẽ rất nguy hiểm. Theo đó, nhiệm vụ số 1 là bảo đảm an toàn cho tính mạng tài sản của người dân. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”, ứng phó linh hoạt với mọi tình huống có thể xảy ra.
Chỉ đạo tại cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Đây là cơn bão mạnh, kết hợp triều cường, mức độ rủi ro thiên tai ở cấp thảm họa, thiệt hại sẽ rất lớn nếu chúng ta chủ quan, sơ suất trong chỉ đạo.
Thủ tướng yêu cầu tất cả địa phương, người dân theo dõi sát thông tin bão. Các địa phương khẩn trương có biện pháp cần thiết di dời dân đến vùng an toàn, huy động mọi lực lượng công an, quân đội chằng chống nhà cửa cho người dân.
Thủ tướng cho rằng nếu thấy cần thiết có thể đóng giàn khoan để đảm bảo an toàn cho công nhân. Thực hiện "xanh nhà hơn già đồng" kể cả lúa màu, tôm, và các loại thủy hải sản khác, không để thiệt hại quá lớn trong bão.
Ngay tối nay Chính phủ sẽ cử 1 đoàn công tác vào phía Nam, sáng mai 1 đoàn để hỗ trợ địa phương chỉ đạo ứng phó bão 16.
Thủ tướng yêu cầu các địa phương dừng tất cả mọi cuộc họp không cần thiết để tập trung ứng phó bão, tùy vào tình hình cần thiết cho học sinh nghỉ học.
“Trên tinh thần tuyên truyền đến từng gia đình để họ biết được bão số 16 và chủ động tránh trú bão. Tất cả các tàu khi cập bờ, ngư dân phải lên bờ ngay lập tức và tìm nơi tránh trú an toàn”, Thủ tướng nhấn mạnh.
Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Truyền thông và Thông tin tiếp tục nhắn tin đến các thuê bao để lưu ý, đề cao về cơn bão này.
Đối với việc kêu gọi tàu vào bờ, Thủ tướng giao Bộ Quốc phòng tìm mọi biện pháp liên lạc với các tàu xa khơi biết tin về cơn bão để tàu tránh trú an toàn. Những tàu không chấp hành mệnh lệnh di dời đến các điểm an toàn sẽ xử lý nghiêm.
UBQG tìm kiếm cứu nạn thực hiện các biện pháp trước và sau bão, không để người dân bị đói rét, thiếu chỗ ở, bệnh tật sau khi bão đi qua.