Choáng váng vì thuế đất

Mặt bằng lãi suất cao, lạm phát không có biểu hiện đi xuống... là những yếu tố đã và đang khiến các doanh nghiệp đau đầu thì thông tin thuế đất trong năm nay tăng lên gấp nhiều lần, tăng bất thường không theo lộ trình lại là một đòn giáng mạnh xuống đầu các doanh nghiệp.

Choáng váng vì thuế đất

Choáng váng vì thuế đất

Việc tăng thuế đất cần phù hợp vớisự tăng trưởng chung và bình đẳng giữa các doanh nghiệp

Thuế đất lên cao gấp hàng chục lần

Thuế đất năm 2011 đang tăng gần 37 lần so với giai đoạn năm 1999-2008. Trong đó, thuế đất mà doanh nghiệp (DN) trong nước phải đóng đang cao hơn 215 lần so với DN liên doanh... Đây là lo lắng của hầu hết các doanh nghiệp khi nhận được thông tin về việc thay đổi giá trị thuế đất theo Nghị định 121/2011/NĐ-CP ngày 30-12-2010, nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142 về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Tại hội nghị "Tháo gỡ khó khăn cho DN về tình hình thuê đất và các vấn đề liên quan đến thuế” diễn ra mới đây tại Hà Nội do Bộ Tài chính và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp tổ chức, nhiều doanh nghiệp đã bày tỏ bức xúc về việc, nếu thực hiện nộp thuế đất theo NĐ 121, số tiền sẽ đội lên gấp hàng chục lần. Như vậy doanh nghiệp sẽ rơi vào tình thế "một cổ nhiều tròng” khi mà thị trường lãi suất chưa có tín hiệu giảm.

Ông Tô Ngọc Thạch, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Công ty TNHH thiết bị Hồng An, Hải Phòng cho biết: Theo thông báo nộp tiền thuế đất số 70/TB-CCB ngày 15-3-2011 của Chi cục thuế quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, doanh nghiệp chúng tôi rất bất ngờ về số tiền phải nộp năm 2011 gấp gần 20 lần số tiền phải nộp năm trước.

Doanh nghiệp của ông hoàn toàn đồng ý với chính sách tăng tiền thuê đất của ngành thuế, nhưng việc tăng phải phù hợp với sự tăng trưởng chung của cả nước và bình đẳng giữa các doanh nghiệp với nhau. Ở NĐ 121, rõ ràng có sự thiếu công bằng giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp liên doanh có vốn đầu tư nước ngoài.

Ông Thạch lấy ví dụ, doanh nghiệp Cáp điện liên doanh với Hàn Quốc LS cùng nằm trên trục đường dẫn Nam cầu Bính ngay "sát vách” doanh nghiệp của ông, phần mặt đường còn dài hơn gấp nhiều lần phần đất bên Công ty Hồng An thuê nhưng số tiền họ phải nộp chỉ là 1,6 USD/m2/năm trong vòng 50 năm còn Hồng An phải nộp cao hơn 215%.

Ông Đoàn Ngọc Long - Tổng giám đốc Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long (Hải Phòng) bức xúc: Trong lộ trình cấp sổ đỏ thuê đất từ năm 1999 đến 2008, mức thuế mà Công ty phải trả là 185 triệu đồng cho hơn 6 ha. Từ năm 2008-2010, thuế đất là 681 triệu, tăng hơn 5 lần giai đoạn đầu.

Đến năm 2011, DN giật mình sau khi nhận được thông báo của Chi cục Thuế Ngô Quyền với số thuế là gần 7 tỷ. Như vậy, chỉ trong vòng hơn một năm, mức thuế mà DN phải đóng tăng lên 37 lần so với giai đoạn đầu, số tuyệt đối mà DN phải đóng tăng thêm 6,3 tỷ đồng so với năm ngoái.

Đại diện các hiệp hội doanh nghiệp đến từ Ninh Bình, Hải Dương cũng cho rằng: Việc áp dụng biểu thuế mới trong giai đoạn DN đang sản xuất cầm chừng, kinh doanh không có lãi như hiện nay là chưa phù hợp. Thêm nữa, cũng chưa nên áp dụng biểu thuế đất mới, khi chưa phân biệt được DN sản xuất với dịch vụ, thương mại.

Bởi trên thực tế, đối với một số cơ sở gia công giày dép, chế biến lợi nhuận thấp, áp dụng theo kiểu dịch vụ thì không được. Vì thế, đại diện các hiệp hội cũng đề xuất ngành thuế nên rà soát các DN, phân loại cụ thể để có thể áp dụng mức thuế mới một cách công bằng.

Không gây thêm khó khăn cho DN

Ông Phạm Văn Thọ - Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế và phát triển quỹ đất, Bộ Tài nguyên - Môi trường cho biết, nếu không tăng đơn giá thuê đất lên 1,5-2% thì ngân sách nhà nước không còn gì để thu. Năm 2011 cũng là tròn 5 năm, thời điểm để điều chỉnh toàn bộ giá thuê đất, điều này sẽ tác động đến chi phí của DN. 5 năm qua, nhiều xã đã chuyển thành phường lớn, nhiều đô thị đã phát triển nên giá đất tác động mạnh, đây là lý do khách quan. Ông Thọ cũng thừa nhận đây là vấn đề vĩ mô phức tạp, cần được nghiên cứu kỹ sau khi doanh nghiệp phản ánh.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn cũng cho biết, sẽ trình Chính phủ những vấn đề chưa đúng về giá thuê đất để có quy định hướng dẫn, làm sao phù hợp nhất là trong năm 2011 và 2012 khi DN khó khăn. Trong khi chờ Thủ tướng có ý kiến thì cơ quan thuế, sở tài chính không gây khó khăn, bức xúc cho DN.

Theo các chuyên gia, trong điều kiện kinh tế quốc tế và trong nước hiện nay đang có nhiều yếu tố tác động gây bất lợi cho doanh nghiệp, cơ quan quản lý cần đưa ra những giải pháp hợp lý, kịp thời nhằm chia sẻ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp tiếp tục ổn định sản xuất, phát triển bền vững, không nên tăng thêm khó khăn cho DN.

Theo Đại đoàn kết

Theo Đại đoàn kết

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

SHB dành 11.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp SME vay ưu đãi

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) thông báo triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất với quy mô 11.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ bổ sung nguồn vốn lưu động, đầu tư sản xuất kinh doanh và mua phương tiện vận tải.