Chi tiền triệu thuê người xông nhà năm mới

Để có người xông đất hợp tuổi, chủ nhà sẵn lòng chi tiền triệu thuê người, mua quà tặng và mừng tuổi cho vị khách mang may mắn đến cho gia đình…

Xông nhà, xông đất là nét văn hóa có từ lâu đời ở Việt Nam. Thường, bất cứ ai từ ngoài bước vào nhà ngay sau thời khắc giao thừa với lời chúc năm mới được coi là đã xông đất cho gia chủ.

Có gia đình thì “nhắm” tìm một ai đó trong họ hàng hay láng giềng có đức tính tốt, khỏe mạnh, thành đạt, sung túc để nhờ “xông đất” nhà mình.

Thế nhưng cũng có những người khá cầu kỳ trong việc này như chị Hoàng Lan ở Minh Khai, Hà Nội là ví dụ.

Chi tiền triệu thuê người xông nhà năm mới - ảnh 1

Xông đất đầu năm là tục lệ lâu đời ở Việt Nam và nhiều gia đình sẵn sàng chi tiền triệu để được người xông đất như ý. Ảnh minh họa.

Chị Lan sinh năm 1980, còn chồng chị sinh năm 1976, để có người xông đất hợp tuổi, mang lại may mắn, tài lộc chị đã nhờ thầy xem kỹ cho việc chọn tuổi xông đất. Theo lời thầy phán, gia đình chị có thể nhờ những người sinh năm 1971, 1987, 1969 hay 1995.

Tuy nhiên, việc tìm tuổi theo thầy “phán” như trên là điều không dễ vì họ hàng nhà chị không có ai, bạn bè cũng khó tìm. Chỉ duy nhất có một cậu sinh viên đại học sinh năm 1995 đang thuê trọ ở gần nhà, học giỏi, nhanh nhẹn và ngoan ngoãn nên chị Lan nhờ cậu sinh viên này xông đất hộ.

Để cầu may, chị Lan chấp nhận chi phí khá tốn kém, trước hết, chị Lan phải gọi điện cho bố mẹ cậu sinh viên này ở quê Thái Bình để xin phép cho cậu ở lại xông đất giúp gia đình thời điểm qua giao thừa, sau đó sẽ thuê xe taxi đưa cậu về đến tận nhà.

Cùng với đó, chị Lan còn phải chuẩn bị một giỏ quà Tết, một phong bao lì xì để tặng cho cậu sinh viên khi đến xông đất. Đặc biệt, để thuyết phục được cậu sinh viên này cùng gia đình đồng ý cho ở lại xông đất giúp, chị Lan còn phải bỏ ra hơn 1 triệu đồng thuê cả chuyến taxi đưa cậu về nhà sau giao thừa.

Như vậy, chỉ là “nhờ” xông đất, chị Lan cũng phải bỏ ra khoảng 3 triệu đồng để có được người xông đất hợp tuổi.

May mắn hơn chị Lan, anh Văn Minh ở Hoàng Mai, Hà Nội đã chọn được người cháu trong họ hàng để nhờ xông đất đầu năm. Nhưng người cháu này lại ở quê, còn gia đình anh ở Hà Nội nên anh cũng phải chi tiền xe đi lại để cháu có thể thuận tiện và lên xông nhà hộ đúng giờ.

Ngoài ra, anh Minh còn cho hay, vợ chồng anh chị cũng chuẩn bị sẵn cả phong bao lì xì 1 triệu đồng để mừng tuổi người xông đất, mang may mắn đầu năm đến cho gia đình.

Không giống như những trường hợp trên, giám đốc một Công ty Tin học cho biết, không nhờ được người xông đất như ý muốn nên công ty phải chi tiền để thuê dịch vụ xông đất của các đơn vị chuyên kinh doanh mảng này.

Theo chia sẻ của vị này, nếu chỉ thuê một người là “ông Lộc” tới xông đất thì cũng phải chi trả 1,5 – 2 triệu đồng. Còn nếu muốn thuê bộ ba ông “Phúc - Lộc - Thọ” xông đất thì chi phí lên tới 4 - 5 triệu đồng. Vì thế, công ty chỉ chọn thuê một  “ông Lộc” là người có tuổi hợp đến xông đất vào sáng mùng 1 Tết.

Minh Thư

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

SHB dành 11.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp SME vay ưu đãi

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) thông báo triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất với quy mô 11.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ bổ sung nguồn vốn lưu động, đầu tư sản xuất kinh doanh và mua phương tiện vận tải.