Chậm trả căn cước công dân do thiếu nguyên vật liệu làm thẻ

Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an vừa có công văn thông báo về việc chậm trả thẻ Căn cước công dân (CCCD) gửi tới các phòng tiếp nhận hồ sơ và công dân do nguyên vật liệu làm thẻ nhập từ nước ngoài về Việt Nam bị chậm.

Điểm tiếp nhận hồ sơ làm thủ tục cấp thẻ CCCD số 44 Phạm Ngọc Thạch có 2 dây chuyền tiếp nhận hoạt động song song.

Cụ thể, do hệ thống sản xuất cấp, quản lý CCCD sử dụng công nghệ cao, phức tạp, đòi hỏi chi phí vận hành lớn. Đồng thời do vật tư, vật liệu nhập từ nước ngoài về Việt Nam bị chậm (theo thông báo của Bộ Công an dự kiến đến tháng 8/2017), phải đến khi có nguyên liệu nhập về thì Trung tâm CCCD Quốc gia mới in thẻ căn cước để trả cho các địa phương.

Công văn cũng nêu rõ, sau khi Trung tâm CCCD nhận đủ vật tư, vật liệu sản xuất thẻ căn cước thì sẽ tiếp tục thực hiện hẹn trả CCCD cho công dân theo đúng quy định của Luật CCCD.

Trao đổi với phóng viên, Đại tá Phùng Đức Thắng - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư cho biết: “Vật tư, vật liệu để sản xuất cấp thẻ căn cước công dân đang bị chậm nhập về Việt Nam do nhiều nguyên nhân, Tổng cục Cảnh sát đã có văn bản thông báo cho các địa phương. Hiện tại các công dân đến làm các thủ tục về cấp thẻ CCCD đều được các cán bộ tiếp nhận hồ sơ giải quyết, chỉ có thời gian trả kết quả chậm hơn sơ với quy định”.

Đại tá Phùng Đức Thắng nhận định, dự kiến có thể đến cuối tháng 7 này sẽ tiến hành cấp lại thẻ căn cước cho công dân.

Mặc dù việc tiến hành cấp CCCD đang bị chậm nhưng Đại tá Phùng Đức Thắng cho biết thêm, đối với những công dân có nhu cầu gấp để sử dụng thẻ căn cước cho các mục đích đi lại, học sinh, sinh viên cần để phục vụ việc học hành, những người làm hộ chiếu đi nước ngoài, làm bảo hiểm đi bệnh viện… là những trường hợp ưu tiên sẽ phải giải quyết sớm.

Người dân được hướng dẫn làm thủ tục cấp thẻ CCCD.

Sáng ngày 13/7, tại điểm tiếp nhận hồ sơ làm thẻ căn cước công dân của Công an TP Hà Nội (44 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội), ngay trước cửa vào đã có dán công văn thông báo nói trên.

Anh Nguyễn Thanh Hà (29 Khâm Thiên, Hà Nội) cho biết: "Mặc dù có thông báo chậm trả thẻ căn cước nhưng tôi thấy vẫn có rất nhiều người đến làm thẻ và bộ phận tiếp nhận hồ sơ vẫn làm việc bình thường".

Ghi nhận tại phòng tiếp nhận hồ sơ của PV Infonet, cho thấy phòng được trang bị thêm nhiều hàng ghế dành cho công dân ngồi chờ làm thủ tục. Bộ phận làm thủ tục cũng được tăng lên thành 2 dây chuyền làm việc song song với đầy đủ dụng cụ: chụp ảnh, lấy vân tay...

Được biết, mỗi này 2 dây chuyền này xử lý được khoảng gần 1.000 trường hợp (gồm nhận, trả kết quả và hướng dẫn công dân làm thủ tục trong đó có cả bộ phận gọi điện, nhắn tin thông báo những vướng mắc tới từng công dân).

Hoàng Nam

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

Đang cập nhật dữ liệu !