Chậm giải ngân gói 30.000 tỷ: "Nới" nửa chừng

Nhân viên tín dụng tại Ngân hàng Vietinbank được biết, khó cho vay gói 30.00 tỷ tại ngân hàng này có nguyên nhân chính là vấn đề xác nhận thực trạng nhà ở hoặc chủ đầu tư không hợp tác ký hợp đồng 3 bên…

Tính đến hết tháng 10, tức là khoảng 5 tháng triển khai gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ đồng cho vay mua nhà với lãi suất 6% nhưng mới chỉ giải ngân được 300 tỷ đồng đạt hơn 1% tổng số tiền của gói hỗ trợ cho cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Cụ thể các ngân hàng đã giải ngân cho 920 cá nhân với dư nợ 221 tỷ đồng và 4 khách hàng doanh nghiệp cũng được rót vốn với dư nợ 91 tỷ đồng.

Việc giải ngân gói 30.000 tỷ chậm có nhiều nguyên nhân đã được xác định ngay từ những ngày đầu thực hiện gói hỗ trợ nhưng đến nay vẫn chưa khắc phục được triệt để.

Một nhân viên tín dụng tại Ngân hàng Vietinbank được biết, tại đơn vị này nguyên nhân chính tập trung ở vấn đề xác nhận thực trạng nhà ở (không xin được xác nhận của UBND phường/đơn vị công tác hoặc nội dung xác nhận không đúng quy định) hoặc chủ đầu tư không hợp tác ký hợp đồng 3 bên…

Ngoài ra, vấn đề chứng minh thu nhập để trả nợ là điều kiện bắt buộc mà bất cứ ngân hàng nào cũng yêu cầu. Mới đây, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 18 nhằm nới điều kiện để người dân dễ tiếp cận hơn trong vấn đề vay gói tín dụng ưu đãi, trong đó không bắt buộc nhất thiết phải xác nhận thu nhập, trừ khi ngân hàng yêu cầu.

Chậm giải ngân gói 30.000 tỷ:

Nói về quy định được "nới nửa chừng" của Thông tư 18, GS. Đặng Hùng Võ nhận định "đã là quy định thì phải rõ ràng, không thuộc thẩm quyền của bất kỳ ai".

"Nếu đã nới mà còn phụ thuộc vào sự cho phép của Ngân hàng là quy định pháp luật không tốt, tạo điều kiện cho một cơ hội có thể tham nhũng, có thể không ủng hộ người nghèo", ông nói.

“Nên bỏ quy định đó, hoặc là xác nhận hoặc không, hay có thể quy định rõ trường hợp nào phải xác nhận, trường hợp nào không cần xác nhận, chứ không nên trao thẩm quyền đó cho ngân hàng. Đừng trao thẩm quyền cho bất kỳ một ai trong quá trình thực thi pháp luật sẽ là tốt hơn”, GS. Võ nhấn mạnh.

Nói thêm về vấn đề nới rộng này, theo GS. Võ nới nữa thì cũng không có nhiều người nghèo vay được. Theo kinh nghiệm các nước, người ta dùng cơ chế khác để cho người nghèo vay như có bảo lãnh của một tổ chức nào đấy, cộng đồng đứng ra chịu trách nhiệm, chứ không bắt chứng minh khả năng trả nợ.

“Người nghèo đã không đủ tiền để đi mua, phải đi vay mà lại bắt chứng minh trả nợ thì chắc chẳng ai chứng minh được, đối tượng chứng minh trả nợ được thì không phải là đối tượng thu nhập thấp. Chúng ta nên học tập cơ chế cho người nghèo vay tiền của các nước khác thì sẽ tăng được tiến độ giải ngân và không sợ rơi vào nợ xấu, chứ nếu chúng ta cứ tiếp tục dùng 1 cơ chế cho người giàu vay tiền để áp dụng cho người nghèo vay thì sẽ khó”, GS.Võ nói.

GS Võ cũng dẫn chứng ở các nước họ thường thành lập 1 nhóm người nghèo thuộc diện quan tâm gói tín dụng, nhóm này chỉ chuyên giám sát nhau về sử dụng vốn vay, trả nợ. Thường cộng đồng nhóm này sẽ có 1 tổ chức xã hội đứng ra bảo lãnh. Tổ chức này không chỉ giám sát về khả năng trả nợ mà còn tìm cách cho người nghèo tăng thu nhập.

Tuy nhiên, khung pháp lý cho các hoạt động đó ở Việt Nam còn đang thiếu, có thể có khó khăn nhưng theo GS. Võ nếu chỉ nhìn thấy khó khăn mà chúng ta dừng lại thì không bao giờ chúng ta vượt qua và đến đích được.

Hiến kế về việc giải ngân gói tín dụng, ông Trần Như Trung, Phó giám đốc Savills Hà Nội (Savills Việt Nam) cho rằng, không phân biệt đối tượng, bình đẳng đối với mọi người về phương diện tiếp cận vốn. Cá nhân nào muốn vay vốn, doanh nghiệp nào cần tiền để phát triển dự án thì sẽ cho vay hết, thậm chí nếu có thêm các nguồn tài chính hỗ trợ Nhà nước cứ tiếp tục bơm thêm vốn theo hình thức này. Chúng ta sẽ lấy lãi suất vay làm cơ sở để xác định đối tượng cho vay vốn và điều tiết hỗ trợ thị trường bất động sản.

Trả lời báo chí bên lề Quốc hội gần đây, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng cho biết, dự thảo Nghị định về đầu tư, xây dựng nhà ở xã hội nhằm tạo sự thông thoáng cho mô hình này đã được trình lên lên Chính phủ, dự kiến Chính phủ sẽ ban hành trong những ngày tới đây.

Minh Thư

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.