CEO tiết lộ chuyện "lách" mới nhận được vốn đầu tư Start up

"Doanh nghiệp start up Việt Nam không thể phát hành trái phiếu khi chưa có lãi. Để nhận vốn đầu tư, chúng tôi phải lách", CEO Moca chia sẻ.

Các đại diện doanh nghiệp tranh luận về vấn đề vốn.

Ông Trần Thanh Nam, Tổng giám đốc Công ty Moca (công ty về thanh toán trực tuyến trên di động) thẳng thắn thừa nhận phải "lách" để nhận được vốn đầu tư cho doanh nghiệp start của mình tại Hội thảo "Kinh tế số thúc đẩy thực thi chính sách để tạo đà nắm bắt cách mạng 4.0” được tổ chức mới đây.

Ở Việt Nam, các doanh nghiệp khởi nghiệp không thể phát hành trái phiếu khi chưa có lãi. Tuy nhiên, "doanh nghiệp start up còn lâu mới có lãi, thậm chí doanh nghiệp trị giá nhiều tỷ USD như cũng chưa có lãi", ông Nam chia sẻ. CEO Moca cho biết, để nhận được vốn đầu tư, các doanh nghiệp start up phải tìm cách để "lách" khi không thể vay chuyển đổi vốn theo thông lệ quốc tế. Trong khi đó, vốn "rót" vào các start up 90% đến từ các nhà đầu tư nước ngoài.

Đồng tình, CEO công ty MOG, ông Trần Anh Dũng cũng cho rằng việc chưa có hành lang pháp lý phù hợp dẫn đến các nhà đầu tư ở Việt Nam vẫn phải góp vốn theo hình thức "chui".

Bên cạnh đó, ông Dũng cũng chia sẻ hành lang pháp lý không hỗ trợ cho doanh nghiệp, "có doanh nghiệp chưa xin được giấy phép đã chết rồi". Cứ 10 doanh nghiệp ra đời thì có 9 cái thất bại. Theo ông Dũng, những người khởi nghiệp rất cần có những chính sách ưu đãi về thuế trợ giúp bởi tinh rủi ro khi đầu tư lên tới 90% này.

Cũng gặp khó với hành lang pháp lý, bà Trương Lý Hoàng Phi, Giám đốc điều hành Trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp TP. HCM cho chia sẻ câu chuyện về việc thành lập quỹ đầu tư.

Bà cho biết mình đã vận động được 3 ngân hàng cùng bỏ vốn đầu tư, trong đó mỗi ngân hàng góp 11% vốn điều lệ, ngoài ra quỹ còn một số cá nhân khác tham gia. Được thành lập nhưng quỹ này trở thành một pháp nhân độc lập, tuy nhiên lại không nằm dưới sự điều chỉnh của bất kỳ Luật nào.

Cũng tại hội thảo, Tổng giám đốc Tập đoàn FPT, Bùi Quang Ngọc lại đưa ra quan điểm khác về vấn đề vốn đối với start up. "Về vấn đề vốn tôi chưa thấy có gì bất cập", ông Ngọc khẳng định. Theo ông, doanh nghiệp có nhiều hình thức để góp vốn từ chủ sở hữu, góp vốn kinh doanh ăn chia theo lợi nhuận, tài trợ với một hoặc vô điều kiện.

"Start up cứ kêu khó về vốn trong khi quỹ FPT Ventures của tập đoàn có 2 triệu USD dành cho startup nhưng đến nay cũng chỉ mới giải ngân được vài ngàn USD", ông Ngọc cho biết.

Cũng như vậy, theo vị Tổng giám đốc FPT, việc doanh nghiệp start up chết đi là chuyện bình thường. Ông dẫn chứng, để có được một facebook lớn mạnh như hiện nay, vài vạn mạng xã hội khác đã chết đi, chính mạng xã hội do FPT phát triển cũng bị "khai tử" trong cuộc đào thải này. 

Tuy nhiên, hầu hết đại diện các doanh nghiệp start up có mặt đều không đồng tình với ý kiến của ông Ngọc khi đứng từ vị thế một doanh nghiệp lớn.

Từ trường hợp của mình, bà Trương Lý Hoàng Phi cho lý giải, như FPT là doanh nghiệp thành lập quỹ đi đầu tư sẽ không bị giới hạn vì nó có thể là việc góp vốn kinh doanh. Ngược lại, nhưng quỹ như trường hợp của bà sẽ gặp khó khăn khi đứng độc lập.

Bà cho biết, khi không đứng dưới sự điều chỉnh của Luật, dù có thử làm việc với lãnh đạo TP. HCM xin trợ giúp tạo mô hình thí điểm cũng không thể làm được.

Theo đó, đại diện các doanh nghiệp start up kiến nghị cần có hành lang pháp lý rõ ràng đầy đủ hỗ trợ cho start up phát triển.

Nam Anh

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.