Cảnh giác với tai nạn thương tích khi trẻ đi du lịch

Tâm trạng phấn khích, vui vẻ khi đi du lịch, nhiều bỡ ngỡ, trò chơi cũng làm gia tăng nguy cơ trẻ bị tai nạn thương tích.

Gia đình chị Lê Thị Ngọc (Xa La, Hà Đông, Hà Nội) 'mất trắng' chuyến du lịch Phú Quốc vì tai nạn bất ngờ xảy ra với hai bé.

Chị Ngọc cho biết gia đình chị cùng hai gia đình người bạn khác rủ nhau đi du lịch Phú Quốc. Chuyến du lịch được cả ba gia đình háo hức vì lâu mới đi cùng nhau. Trẻ lại trong cùng độ tuổi nên các cháu chơi với nhau rất hợp.

Ngày đầu tiên đến Phú Quốc, ba nhà nghỉ ngơi chuẩn bị cho chuyến thăm thú ngày hôm sau thì đến 10h tối mọi người hốt hoảng khi trẻ nô đùa với nhau và bị vỡ chiếc chén thuỷ tinh.

Vì đang nô một bé bé 3 tuổi đã ngã phải đống thuỷ tinh vỡ. Mọi người hốt hoảng cho bé vào bệnh viện khâu. Nhìn vết thương của con trên tay, ngực chị Ngọc chẳng còn tâm trạng để du lịch.

Cả chuyến đi coi như bỏ. Mẹ con chị Ngọc ở lại khách sạn hàng ngày vào viện để sát trùng. Các gia đình khác cũng chỉ đi ăn uống rồi chờ ngay bay quay về., cả đoàn 'mất' nguyên chuyến du lịch.

Còn trường hợp của chị Nguyễn Thị Lệ (Đại Thanh, Thanh Trì, Hà Nội) cũng chưa hoàn hồn với chuyến du lịch về Mộc Châu.

Cả đoàn du lịch có 16 người bao gồm 7 trẻ em. Dù cố gắng cẩn thận nhưng sự cố vẫn xảy ra. Chị Lệ kể con trai của bạn chị hơn 1 tuổi trong lúc ngồi ăn cùng với mọi người cháu vơ vào bát mì tôm vừa pha của hai bé lớn.

Chỉ trong tích tắc, bát nước sôi pha mì tôm dội hết vào cháu bé khiến cháu bỏng nặng vùng ngực. Sau khi đưa cháu bé vào bệnh viện ở địa phương sơ cứu thì cả đoàn cũng lên đường về Hà Nội để cháu nhập Viện Bỏng quốc gia điều trị.

Tai nạn thương tích cho trẻ khi đi du lịch thường xuyên xảy ra nếu người lớn bất cẩn.

Đề phòng tai nạn thương tích khi trẻ đi du lịch. 

Theo PGS Nguyễn Tiến Dũng-  nguyên trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, tai nạn thương tích rình rập trẻ ở nhiều nơi. Trẻ đi du lịch cũng tiềm ẩn nguy cơ này.

Những rủi ro với trẻ ngoài vấn đề an toàn thực phẩm, bệnh do tiêu hoá, sốt, dịch bệnh thì trẻ cũng có thể bị các tai nạn như đuối nước, bỏng, điện giật, té ngã… đặc biệt là đuối nước.

Nhiều cha mẹ khi cho con đi biển, đi bơi ở bể bơi chỉ cần thiếu quan sát một chút là trẻ có thể bị đuối nước. Tại các khu du lịch hầu như năm nào cũng có các trường hợp trẻ đuối nước thậm chí trẻ biết bơi vẫn có nguy cơ đuối nước.

PGS Dũng cho rằng ngoài đuối nước thì tai nạn té ngã cũng xảy ra nhiều. Vì vậy, cha mẹ cần hết sức cẩn trọng, chú ý quan sát con để tránh những rủi ro đáng tiếc khiến chuyến du lịch mất vui.

Khi có vết thương chảy máu hay xước da, nhiều người không biết cách sơ cứu và xử lý cầm máu, gây nhiễm trùng.

Tai nạn do côn trùng cắn cũng hay gặp khi đi du lịch nhất là ở vùng núi là nơi sinh sống của rất nhiều loại côn trùng nên cần phải chú ý nhiều.

Côn trùng cắn để hút máu, bản thân các vết cắn thường không đau nhưng chúng gây ngứa ngáy, khó chịu. Có nhiều trường hợp vết cắn nghiêm trọng làm sưng họng, miệng hoặc lưỡi, thở hạn chế.

Ngoài tai nạn thương tích, ngộ độc thực phẩm, rối loạn tiêu hoá ở trẻ khi đi du lịch cũng phổ biến. PGS Dũng thường gọi là trẻ bị hội chứng “tiêu chảy du lịch”.

Do môi trường, thức ăn lạ nên rất nhiều trẻ về quê, đi du lịch được một hai hôm là bắt đầu có hiện tượng tiêu chảy, rối loạn tiêu hoá, đau bụng.

Để phòng tiêu chảy cho trẻ cha mẹ cần đảm bảo an toàn thực phẩm. Không nên cho trẻ ăn thực phẩm lạ. Với trẻ dưới 3 tuổi nên cho trẻ ăn thực phẩm quen ở nhà vẫn ăn.

Nhiều cha mẹ có tâm lý đặc sản vùng miền nên phải cho con ăn nhưng điều này không tốt cho trẻ. Bạn nên ăn thử và có thể cho trẻ làm quen một ít thay vì nghĩ đặc sản ngon cố cho con ăn. 

Khánh Chi 

Isaac khuấy động đường đua VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Không chỉ tham gia đường đua 5km tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024, nam ca sĩ Isaac còn chiêu đãi khán giả loạt bản hit được phối EDM sôi động.

Có một Ba Na Hills mới với loạt trải nghiệm hấp dẫn

Sau 15 năm, Sun World Ba Na Hills ngày càng rực rỡ, đẳng cấp và quyến rũ hơn. Không chỉ sở hữu cây Cầu Vàng nổi tiếng toàn cầu, khu du lịch này có nhiều lý do để gây thương nhớ, khiến du khách muốn quay trở lại nhiều lần.

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Đang cập nhật dữ liệu !