CA hé lộ thông tin điều tra vụ vợ con du khách tử vong rúng động Đà Nẵng

11h trưa nay (17/9), Thượng tá Phan Minh Mẫn, Trưởng Công an quận Sơn Trà đã hé lộ với PV Infonet những thông tin ban đầu qua điều tra vụ một gia đình du khách có vợ và con bị tử vong ngày 16/9, còn chồng bị hôn mê sâu đang gây rúng động Đà Nẵng!

Lúc 11h trưa nay 17/9, trao đổi với PV Infonet, Thượng tá Phan Minh Mẫn, Trưởng Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) cho hay vừa có báo cáo gửi lãnh đạo TP về vụ một gia đình du khách có vợ và con bị tử vong ngày 16/9, còn chồng bị hôn mê sâu đang gây rúng động Đà Nẵng.

Đà Nẵng xác định nhiệm vụ ưu tiênlà phải cứu sống được người chồng vì đây là nhân chứng duy nhất khi vụ việc xảy ra (Ảnh: HC)

Theo đó, qua xác minh ban đầu, người chồng bị hôn mê sâu, đang được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng tên là Đ. N. V (sinh năm 1989, quê gốc ở Nghệ An nhưng đã vào TP.HCM làm ăn sinh sống; chứ không phải anh V. đang sinh sống ở Nghệ An như một số thông tin đưa nhầm), còn vợ tên là V. T. N. M (sinh năm 1991) đã tử vong cùng với con trai Đ.N.B. (3 tuổi).

Anh V. hiện làm việc cho một công ty hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, xây dựng có trụ sở chính tại quận 4, TP.HCM. Ngày 15/9, anh đưa vợ và con trai đi cùng đoàn khách gồm 10 gia đình có người làm chung công ty từ TP.HCM ra Đà Nẵng tham quan, du lịch.

Khi đến Đà Nẵng, đoàn khách lưu trú tại khách sạn H. trên đường Hồ Nghinh (quận Sơn Trà). Trong ngày 15/9, cả đoàn khách đi tham quan ở TP Hội An (Quảng Nam) đến chiều tối mới trở ra Đà Nẵng. Đến sáng 16/9, đoàn khách đi tham quan Bà Nà Hills nhưng gia đình anh V. không đi cùng.

“Tối 15/9, đoàn khách từ Hội An trở ra Đà Nẵng lúc khoảng 21h. Sau đó gia đình anh V. có tách đoàn để đi ăn tối riêng hay không thì cơ quan công an chưa xác định được. Tuy nhiên khoảng 3h sáng 16/9 thì họ bị đau bụng. Đến 8h sáng, anh V. gọi điện cho lễ tân khách sạn đưa đi cấp cứu. Đến 11h cùng ngày thì vợ và con tử vong; anh V. được đưa vào Bệnh viện Đà Nẵng tiếp tục cấp cứu, điều trị đến nay!” – Thượng tá Phan Minh Mẫn cho biết.

Đồng thời ông thông tin thêm: “Hiện Công an quận chưa xác định được địa điểm quán ăn hay món ăn nào mà gia đình này sử dụng trước khi xảy ra sự việc. Có ý kiến nghi vấn đây là ngộ độc thực phẩm, nhưng chưa thể kết luận được, bởi vì nếu ngộ độc thực phẩm thì không thể chỉ có một ca này. Công an quận Sơn Trà đang tiếp tục nắm thêm thông tin ở tất cả các bệnh viện trên địa bàn TP để xem có còn ca nào tương tự hay không!”.

Đáng chú ý, qua khám nghiệm hiện trường phòng khách sạn mà vợ chồng anh V. lưu trú, Công an quận Sơn Trà phát hiện một toa thuốc tây mua vào sáng 16/9 tại một nhà thuốc trên địa bàn quận. Trong đó kê hai loại thuốc gồm Motilium và Flagyl dùng để điều trị tiêu chảy.

Trước mắt, Thượng tá Phan Minh Mẫn cho biết, ngày 16/9, lãnh đạo TP Đà Nẵng đã họp với các sở, ban, ngành hữu quan và xác định nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu là phải cứu sống được người chồng để xác định nguyên nhân tử vong của vợ và con anh ta, vì người này là nhân chứng duy nhất khi vụ việc xảy ra.

Về phần mình, Công an quận Sơn Trà đã báo cáo Công an TP Đà Nẵng và đang tiếp tục phối hợp với các lực lượng Cảnh sát Hình sự, Pháp y, Kỹ thuật Hình sự… để điều tra làm rõ nguyên nhân gây tử vong cho vợ và con anh V.

HẢI CHÂU

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !